20 đội tranh tài tại bán kết 'Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo' năm 2025
VHO - Sáng 16.8, tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, vòng bán kết Cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 20 đội thi đến từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn TP.HCM.

Cuộc thi do Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức.
Trước đó, vòng sơ khảo đã thu hút gần 100 đội đăng ký. Ban Giám khảo đã chọn ra 20 đội xuất sắc nhất bước vào bán kết. Các dự án tham gia đa dạng, từ công nghệ, du lịch, kiến trúc, pháp luật đến môi trường và văn hóa.
Một số dự án tiêu biểu tranh tài ở bán kết gồm có: Thiết kế kiến trúc cảnh quan dưới tuyến Metro hướng tới người lao động thu nhập thấp và người vô gia cư trong xã hội (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM); Giải pháp kinh doanh dịch vụ cho thuê trạm thí nghiệm thực hành điều khiển qua internet (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM);
Dự án Sản xuất chén đĩa từ lá bàng biển (Trường ĐH Văn Hiến); Ứng dụng cung cấp dịch vụ mentorship dành cho giới trẻ Việt Nam (Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM); Tâm Lạc Center (Trường ĐH Luật TP.HCM); GymRadar (Trường ĐH FPT);

Dự án TURA - Trợ lý thông minh hỗ trợ điều hành du lịch (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM); Hộp đựng đồ từ thân chuối (Trường ĐH Văn Lang); Ánh sáng sứ (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM); Hệ sinh thái dành riêng cho sách cũ (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM); LAWZY (Trường ĐH Luật TP.HCM);
Mô hình trải nghiệm sáng tạo không gian điện ảnh Việt tại TP.HCM (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM); Trung tâm Công tác xã hội Mặt Trời Nhỏ (Học viện Cán bộ TP.HCM); Y Việt COSTUME (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM); Nhà hát kịch lưu động dành cho người câm điếc (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM);...

Trước khi bước vào tranh tài, các đội đã được chuyên gia tập huấn về khởi nghiệp, công nghệ, pháp lý và kỹ năng thuyết trình để hoàn thiện ý tưởng.
Ở vòng bán kết, mỗi đội có 8 phút trình bày, trong đó 5 phút thuyết minh dự án và 3 phút trình chiếu video minh họa ý tưởng. Ban Giám khảo sẽ đánh giá dựa trên 6 tiêu chí: tính sáng tạo, năng lực tổ chức, hiệu quả kinh tế – xã hội, tiềm năng thị trường, ứng dụng công nghệ và kế hoạch kinh doanh.
Trong trường hợp các đội có số điểm bằng nhau, ưu tiên được dành cho những ý tưởng có yếu tố hợp tác liên trường, đóng góp cho lợi ích xã hội hoặc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.KTS Lê Văn Thương, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, nhấn mạnh: Sinh viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
Việc ba trường đại học cùng phối hợp tổ chức cuộc thi không chỉ tạo sân chơi học thuật, mà còn hướng đến việc hiện thực hóa ý tưởng, dự án có giá trị ứng dụng vào đời sống xã hội.

Ban giám khảo vòng Bán kết gồm: TS Trịnh Đăng Khoa – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; ThS Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), cố vấn cao cấp cuộc thi;
Luật sư Đặng Thị Hà – Giám đốc Công ty Luật TNHH YBS; ThS Tô Hiếu Thuận – Viện trưởng Viện Bảo vệ môi trường và Phát triển cộng đồng, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang; và KTS Lê Tấn Minh – nhà sáng lập thương hiệu B+ Furniture.
Kết thúc vòng bán kết, Ban Giám khảo sẽ chọn 10 đội xuất sắc nhất vào chung kết, dự kiến diễn ra tháng 10.2025 tại Trường ĐH Luật TP.HCM.