Thực phẩm không rõ nguồn gốc, hiểm hoạ đến sức khoẻ người dân

VĨNH QUÝ

VHO - Chỉ trong khoảng 10 ngày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình liên tiếp các vụ phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu và hàng hóa quá hạn sử dụng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, số hàng hoá này đến tay người tiêu dùng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là tội ác đối với sức khỏe cộng đồng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

 Ngày 5.6, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho hay: Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food (số 117 Phan Đình Phùng, TP. Đồng Hới). Các mặt hàng gồm khoanh bắp heo, tim heo, ba chỉ, đuôi heo, giò heo, móng heo, sườn heo, gà nguyên con, cánh – chân gà, thịt trâu, khoai tây cọng… đều được sản xuất ở nước ngoài, với tổng trị giá ước tính gần 260 triệu đồng.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, hiểm hoạ đến sức khoẻ người dân - ảnh 1
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng

 Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc và mức độ an toàn của các loại thực phẩm này khi tiêu thụ ra thị trường.

Trước đó (3.6.2025), Đội Quản lý thị trường số 1 (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của bà Lê Thị Tuyết tại phường Nam Lý (TP. Đồng Hới). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 235 gói thực phẩm nội địa đã hết hạn sử dụng (xúc xích, chả cốm, dồi sụn non, gà chiên giòn…) cùng 420 gói mỳ Spagetti nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Trị giá lô hàng vi phạm lên tới hơn 32 triệu đồng.

Điểm chung giữa các vụ việc trên là hành vi cố tình buôn bán, lưu thông hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm nghiêm trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, những loại thực phẩm này sẽ có mặt trong bữa ăn hàng ngày của người dân – tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh tật nguy hiểm và thậm chí dẫn đến tử vong.

Đáng nói hơn, hành vi buôn bán thực phẩm bẩn không đơn thuần là sự tắc trách trong kinh doanh, mà cần nhìn nhận như một hành vi coi thường pháp luật và xem nhẹ sinh mạng con người. Những người trực tiếp vi phạm, cũng như bất kỳ ai tiếp tay cho hành vi đó, cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Bình đã rất quyết liệt khi kiên quyết tạm giữ, tiêu hủy tang vật, xử phạt nghiêm khắc, không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến hàng hóa giả, thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Những vụ việc vừa được phát hiện cho thấy lực lượng Quản lý thị trường, phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Bình rất nỗ lực trong việc làm trong sạch thị trường tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy nhiên, để cuộc chiến chống thực phẩm bẩn đạt hiệu quả lâu dài, rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

“Chúng tôi mong muốn người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi mua. Đồng thời, các cơ quan truyền thông, tổ chức xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra áp lực mạnh mẽ buộc các cơ sở kinh doanh phải tôn trọng sức khỏe người tiêu dùng”…, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình chia sẻ.