Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn
VHO - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 4 đối tượng trong đường dây buôn bán kem đánh răng, dầu xả, dầu gội đầu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Nhóm này móc nối liên tỉnh, đưa hàng giả tiêu thụ để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Ngày 27.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi buôn bán hàng giả mạo các nhãn hiệu kem đánh răng, dầu xả và dầu gội đầu.
Trước đó, qua công tác trinh sát và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Các đối tượng chủ yếu từ ngoài tỉnh móc nối với một số cá nhân trên địa bàn Nghệ An để sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Thủ đoạn tinh vi, địa bàn tiêu thụ chủ yếu tại các vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn hạn chế trong việc nhận biết hàng thật, hàng giả.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Nghệ An) nhanh chóng vào cuộc, huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Phạm Thị Sáng (sinh năm 1962, trú tại quận Gia Lâm, TP Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1977), Phạm Thị Phương (sinh năm 1975), Hoàng Văn Thái (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-441.xx do Nhữ Văn H. (sinh năm 1994, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.
Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở gần 480.000 sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có hơn 400.000 gói dầu gội đầu giả mạo các nhãn hiệu Clear, X-Men, Dove, Sunsilk, Romano, Palmolive, Rejoice, Head & Shoulders.
Phát hiện 6.000 gói nước xả vải giả nhãn hiệu Comfort; gần 1.300 tuýp kem đánh răng giả nhãn hiệu Sensodyne, Close Up cùng 63.520 chiếc bút các loại. Ước tính tổng giá trị lô hàng nếu là hàng thật lên tới hơn 523 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3.356 gói dầu gội đầu giả tại nhà Nguyễn Thị Dung và 300 gói nước xả vải giả tại nhà Phạm Thị Phương.
Qua làm việc, tài xế Nhữ Văn H. khai nhận được các đối tượng thuê vận chuyển toàn bộ số hàng hóa trên từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) về xã Diễn Kim (Diễn Châu) để tiêu thụ. Quá trình vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Sáng đã mua số hàng giả từ các đầu nậu ở các tỉnh phía Bắc, sau đó cung cấp lại cho Dung, Phương và Thái để phân phối tại địa phương.
Dù biết rõ đây là hàng giả, kém chất lượng, các đối tượng vẫn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán, chủ yếu đưa hàng về tiêu thụ tại các huyện miền núi nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.