Thành phố Huế: Dồi dào hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết

S.THÙY

VHO - Ngày 21.1, Sở Công thương Thành phố Huế cho biết, tổng giá trị hàng hóa cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 khoảng trên 2.000 tỉ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Theo ghi nhận, những ngày này, sức mua hàng ở các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống ở Thành phố Huế tăng đáng kể. Sở Công thương Thành phố Huế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dự trữ, đảm bảo hàng hóa và niêm yết giá đảm báo cung ứng ổn định cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thành phố Huế: Dồi dào hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết - ảnh 1
Mỗi ngày, chợ Đông Ba đón hơn 10.000 lượt người đến mua sắm

Tại chợ Đông Ba - ngôi chợ lớn nhất của Huế, mỗi ngày đón hơn 10.000 lượt khách hàng đến mua sắm. Từ các mặt hàng tiêu dùng, thiết yếu đến những sản phẩm hàng may mặc đã được các tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, phong phú.

Tiểu thương Nguyễn Thị Yến Thanh cho biết, từ ngày 20 tháng Chạp, lượng khách mua sắm rất đông. Năm nay, để phục vụ cho Tết Nguyên đán, các tiểu thương ở chợ đã kết nối nhiều cơ sở cung ứng các mặt hàng đa dạng, có nguồn gốc xuất xứ với mẫu mã mới, đẹp, lạ và giá cả phù hợp.

Cùng với chợ Đông Ba, những ngôi chợ ở trung tâm như chợ An Cựu, Tây Lộc, Bến Ngự… cũng đa dạng hàng hóa bán Tết. Tại các siêu thị GO! Huế, Co.opmart Huế, Winmart Huế, trung tâm thương mại Aeon Mall Huế… cũng ghi nhận sức mua tháng 1.2025 tăng hơn nhiều so với các tháng.

Theo Sở Công thương Thành phố Huế, qua theo dõi hàng năm, nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán thường tăng khoảng 60-70% so với ngày thường. Theo đó, giá cả cũng tăng khoảng 25-35% tùy theo các mặt hàng khác nhau.

Thành phố Huế: Dồi dào hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết - ảnh 2
Các mặt hàng mứt, bánh kẹo đa dạng với giá cả phù hợp trong dịp Tết

Tết Ất Tỵ rơi vào cuối tháng 1.2025 nên ngay từ đầu năm đã là cao điểm chuẩn bị hàng hóa Tết. Năm nay, thị trường không có hiện tượng khan hàng, sốt giá vì vậy giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản không có biến động lớn do nguồn cung dồi dào và người dân đang thay đổi thói quen mua sắm sang tiết kiệm, hợp lý trong dịp Tết.

Xu hướng mua sắm trong dịp Tết của người dân tập trung chủ yếu vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây, bánh kẹo, mứt, hàng may mặc, giày dép, …

Sở Công thương cho biết, số lượng hàng hóa dự trữ tại một số doanh nghiệp lớn và tại các chợ trung tâm Thành phố Huế tăng. Ước tính tổng giá trị hàng hóa cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 khoảng trên 2.000 tỉ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Trong đó, tại một số doanh nghiệp lớn, siêu thị khoảng trên 800 tỉ đồng; các chợ trung tâm và chợ đầu mối khoảng 200 tỉ đồng và nguồn dự trữ cung ứng khác tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các chợ còn lại trên địa bàn khoảng 1.000 tỉ đồng.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần ổn định thị trường, các siêu thị lớn tăng thời gian bán hàng trong những ngày giáp Tết. Các siêu thị đóng cửa vào ngày 29 Tết, và mở cửa sớm từ mồng 3 Tết như siêu thị GO! Huế, GO! Hương Trà; riêng trung tâm thương mại Aeon Mall Huế mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm của người dân và du khách.