TP.HCM:
Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ dịp Tết 2025
VHO - Ngày 16.1, Sở Công Thương TP.HCM đã có báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Sở Công thương TP.HCM cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan để xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chương trình có sự tham gia của 69 đầu mối các chuỗi cung ứng, phần lớn là các doanh nghiệp quy mô lớn, có uy tín và chiếm thị phần cao.
Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã chuẩn bị nguồn vốn hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.000 tỷ đồng được dành cho việc chuẩn bị hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết.
Sản lượng hàng hóa thiết yếu dự kiến chiếm từ 25-43% thị phần, với các sản phẩm như: 8.300 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng gia cầm, 1.400 tấn đường, 1.100 tấn dầu ăn, 800 tấn thực phẩm chế biến, 10.000 tấn rau củ quả, 200 tấn thủy hải sản...
Các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng sản lượng khi cần thiết và tổ chức bán hàng lưu động để xử lý tình huống thiếu hàng cục bộ.
Sở Công thương đã phối hợp với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai các giải pháp giám sát chặt chẽ nguồn cung, đặc biệt ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng tiện lợi.
Các đơn vị phân phối đã chuẩn bị nhân lực và tăng cường công suất phục vụ trong những ngày cận Tết. Ngoài ra, các hệ thống phân phối lớn sẽ mở cửa gần như xuyên Tết, chỉ nghỉ vào mùng Một Tết, với một số cửa hàng hoạt động suốt Tết để giảm bớt áp lực mua sắm của người dân.
Chương trình Bình ổn thị trường đảm bảo giá các mặt hàng thiết yếu sẽ luôn thấp hơn ít nhất 5% so với mức giá bình quân trên thị trường. Đồng thời, Chương trình không điều chỉnh tăng giá trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết.
Các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá sâu để phục vụ người lao động thu nhập thấp, giúp họ có thể mua sắm Tết với mức giá hợp lý.
Một điểm nổi bật năm nay là sự triển khai của Chương trình "Tick xanh trách nhiệm", nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đây là một giải pháp minh bạch và trung thực, giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.
Để đối phó với tình trạng hàng hóa nhập khẩu không rõ nguồn gốc thâm nhập vào thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết, Sở Công thương đã triển khai các giải pháp kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết như bánh, kẹo, lương thực, thực phẩm, và vật dụng trang trí.
Theo Sở Công thương TP.HCM, với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành phố và Bộ Công thương, chương trình Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn TP.HCM được triển khai hiệu quả.
Các doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết cung cấp đủ hàng hóa và duy trì mức giá ổn định. Sở Công thương khẳng định sẽ kiên quyết không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ, đảm bảo thị trường Tết 2025 ổn định, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Được biết, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2024 của TP.HCM đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2023, trong đó doanh thu bán lẻ đạt 565.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 của thành phố chỉ tăng 3,24% so với năm trước, thấp hơn mức bình quân của cả nước (cả nước tăng 3,63%).