Đà Nẵng:

Nỗ lực giúp người dân “Có việc làm”

MINH CHÂU

VHO - Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện chương trình “Có việc làm” gắn với kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, tạo điều kiện cho người dân tìm việc làm ổn định cuộc sống.

Nhằm phát triển thị trường lao động, giúp người dân lập nghiệp, nhiều phiên đối thoại, tư vấn việc làm đã được các địa phương phối hợp với các đơn vị đưa điểm tư vấn, giới thiệu việc làm về tận khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp, việc làm trống.

Tại quận Thanh Khê, có một số phường tỷ lệ người dân nằm trong độ tuổi lao động trên địa bàn phường cao nhưng không có việc làm ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính bền vững giúp bảo đảm an sinh xã hội.

Trong tháng 2.2025, phường tổ chức 2 điểm tư vấn, giới thiệu việc làm tại khu dân cư giúp đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân, tạo cơ hội để người lao động tìm được việc làm phù hợp.

Nỗ lực giúp người dân “Có việc làm” - ảnh 1
Cung cấp thông tin thị trường lao động để giúp người dân tìm hiểu và có lựa chọn phù hợp về công việc

Đối tượng tham gia đối thoại là lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có mức sống trung bình, lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên có nhu cầu về việc làm, học nghề, vay vốn, đi làm việc ở nước ngoài.

Qua đó giúp tư vấn, giới thiệu việc làm, trau dồi, hỗ trợ kỹ năng trả lời phỏng vấn, tìm việc cho hàng trăm người lao động.

Buổi tư vấn việc làm do UBND phường An Khê (quận Thanh Khê) tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tới tìm hiểu.

Tại đây, người lao động đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng thông tin về những vị trí việc làm trống, tư vấn công việc phù hợp và hướng dẫn làm hồ sơ để phỏng vấn xin việc.

Anh Nguyễn Thái An (P. An Khê) cho biết, anh đến đây với mong muốn tìm được công việc phù hợp, và đã được tư vấn kỹ càng, thiết thực, qua đó mở ra một số định hướng khả quan đối với anh.

“Không chỉ có những người dân chưa có việc làm tìm đến các phiên tư vấn, mà còn có những người đã có việc làm nhưng vẫn mong muốn có công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn.

Chúng tôi được biết về nhu cầu nhân sự của các công ty, xu hướng thị trường lao động để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình”, anh An nói.

Từ tháng 2.2025, UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar tổ chức các buổi hỗ trợ việc làm cho người dân.

Người lao động được đối thoại, tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, học nghề, vay vốn và truyền thông hoạt động...

Qua đó đã đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại 24 cụm dân cư thuộc 6 phường theo hình thức trực tiếp.

Theo số liệu thống kê năm 2024 (Cục Thống kê Đà Nẵng), tình hình lao động, việc làm có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc trở lại. Tỉ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo ước đạt 49,8%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với năm 2023.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2024 ước đạt 648,8 nghìn người, tăng 2,5% so với năm 2023, tương ứng tăng 15,7 nghìn người.

Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương trong năm nay ước tính là 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,0% so với năm trước.

Để phát triển thị trường lao động, trong năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tiếp tục duy trì 3 sàn giao dịch việc làm tại các địa điểm: 278 Âu Cơ (quận Liên Chiểu), 21 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) và 657 Trường Chinh (quận Cẩm Lệ).

Đồng thời tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào các thứ Sáu hằng tuần tại 3 địa điểm trên.

Năm 2025, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Đà Nẵng sẽ triển khai kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Đặc biệt là các chương trình đào tạo nghề, dạy nghề gắn với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp thành phố.

Qua đó đặt mục tiêu trong năm 2025 thu hút được 1.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động, thu thập 30.000 vị trí việc làm trống và kết nối việc làm cho 5.000 lao động.

Góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thực hiện hiệu quả chương trình “Có việc làm” trên địa bàn thành phố.