Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10 về mức hơn 22.300 đồng/lít

TUẤN ĐÔNG

VHO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ ngày 6.8. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều giảm giá, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về xăng E5 RON 92 với 660 đồng/lít và dầu diesel giảm 80 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10 về mức hơn 22.300 đồng/lít - ảnh 1
Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước tiếp tục thấp hơn nhiều nước trong khu vực và các quốc gia có chung đường biên giới. Ảnh: Tuấn Đông

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 giảm 535 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 22.324 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng/lít, còn 21.728 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, xuống mức 27.544 đồng/lít; dầu mazut giảm 87 đồng/kg, còn 16.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, theo sự điều hành của Chính phủ, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Cơ quan điều hành chỉ thực hiện trích lập Quỹ ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới có xu hướng đi xuống. Giá thành phẩm xăng dầu bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 30.7 và 6.8 giảm ở hầu hết các mặt hàng.

Trong đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 giảm 7,846 USD/thùng, còn 110,194 USD/thùng; xăng RON 95 giảm 7,362 USD/thùng, xuống 113,918 USD/thùng. Giá dầu diesel giảm 6,330 USD/thùng, còn 152,686 USD/thùng; dầu mazut giảm 21,370 USD/tấn, còn 540,144 USD/tấn.

Bộ Công Thương cho biết, diễn biến giá thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen. Trong đó, việc Mỹ hủy kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran, Iran và Oman đạt đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz, cùng quyết định của OPEC+ về kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 9 đã góp phần tạo áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó nhiều cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng, khiến thị trường vẫn tiềm ẩn biến động.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước tiếp tục thấp hơn nhiều nước trong khu vực và các quốc gia có chung đường biên giới. Theo Bộ Công Thương, giá xăng tại Việt Nam hiện ở mức 22.324 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (28.750 đồng/lít), Campuchia (28.838 đồng/lít), Trung Quốc (32.383 đồng/lít) và Lào (44.916 đồng/lít). Với mặt hàng dầu diesel, giá bán trong nước là 27.544 đồng/lít, thấp hơn Campuchia (33.698 đồng/lít), Lào (37.548 đồng/lít) và Trung Quốc (29.366 đồng/lít).

Cùng với điều hành giá, Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành và doanh nghiệp chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Các thương nhân đầu mối được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu, sản xuất, phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết.

Bộ Công Thương cũng được giao phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kiểm tra việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 30.7, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh sau chuỗi giảm giá. Khi đó, giá xăng E10 RON 95 tăng 1.424 đồng/lít, lên 22.859 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.388 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, lên 27.624 đồng/lít; dầu mazut tăng 916 đồng/kg, lên 16.478 đồng/kg.

Như vậy, sau đợt tăng mạnh cuối tháng 7, kỳ điều hành ngày 6.8 đã đưa mặt bằng giá xăng dầu trong nước giảm trở lại, phản ánh xu hướng đi xuống của thị trường nhiên liệu thế giới.