Gia Lai: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm

NHƯ TRANG

VHO - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thông suốt, an toàn và minh bạch thị trường dịp cuối năm, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

 Gia Lai: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm - ảnh 1
Lực lượng QLTT kiểm tra các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, trong tháng 11, tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hoá trên địa bàn vẫn giữ mức ổn định. Nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra khan hiếm hàng hóa, đầu cơ tích trữ hay tăng giá bất thường.

Trước và trong thời điểm bão số 13, nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực khô, nước uống, đèn pin, vật liệu gia cố nhà cửa… tăng cục bộ. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động dự trữ và điều tiết của các nhà cung cấp, thị trường vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng biến động mạnh. Một số tuyến vận tải bị gián đoạn do thời tiết xấu nhưng được khôi phục nhanh chóng, giúp hoạt động thương mại sớm trở lại bình thường.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường bám sát diễn biến cung - cầu, triển khai các giải pháp bình ổn, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau bão, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu luôn được cung ứng kịp thời. Giá cả chỉ dao động nhẹ và nằm trong ngưỡng kiểm soát.

Trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đẩy mạnh phối hợp với công an, thú y và chính quyền địa phương để kiểm tra đồng bộ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kết quả, 322 vụ được kiểm tra, phát hiện và xử lý 147 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1,28 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm bị tịch thu trên 460 triệu đồng.

Các vi phạm tập trung ở nhiều nhóm mặt hàng như thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng thời trang, vật tư nông nghiệp và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tính từ ngày 15.12.2024 đến 14.11.2025, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 740 vụ, xử lý 529 vụ vi phạm, thu phạt hơn 5,37 tỷ đồng; đồng thời tiêu hủy, tịch thu lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 24,2 tỷ đồng.

 Gia Lai: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm - ảnh 2
Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao và tiềm ẩn nhiều vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc

Bước sang tháng 12, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực thi hiệu quả các chỉ đạo của Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chi cục nhấn mạnh việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát thị trường trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh quản lý địa bàn, theo dõi sát cung và cầu, diễn biến giá cả và giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả thương mại điện tử. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao và tiềm ẩn nhiều vi phạm như xăng dầu, phân bón, thuốc lá, thực phẩm, hàng thời trang, mỹ phẩm… để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Quản lý thị trường cũng được yêu cầu tăng cường giám sát và xác minh thông tin trên môi trường trực tuyến, nhất là các kênh bán hàng qua mạng xã hội, livestream… nhằm xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng kém chất lượng hoặc giả mạo nhãn hiệu theo đúng quy định và chỉ đạo từ cấp trên.

Song song đó, Chi cục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường triển khai hiệu quả các kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh ô tô, mô tô, xe máy, xe điện và phụ tùng. Đồng thời xây dựng phương án kiểm tra phù hợp với các nhóm hàng trọng điểm dự kiến có nhu cầu tăng mạnh vào cuối năm 2025 và dịp đầu năm 2026.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai kỳ vọng sẽ giữ vững sự ổn định cung - cầu, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trực, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường thông suốt, an toàn và minh bạch từ nay đến Tết Nguyên đán 2026.