Gia Lai: Quảng bá nông sản qua livestream, kết nối sàn thương mại điện tử

NHƯ TRANG

VHO - Sáng 24.4, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) tổ chức “Chương trình livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, đồng thời kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Gia Lai: Quảng bá nông sản qua livestream, kết nối sàn thương mại điện tử - ảnh 1
Thông qua việc kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử, sản phẩm nông sản Gia Lai được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng trên cả nước, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mở rộng cơ hội tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm

Hoạt động nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa nông sản địa phương tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trên môi trường số.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hình thức bán hàng qua livestream đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động xúc tiến thương mại.

Đối với Gia Lai là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhưng còn hạn chế về kênh tiêu thụ, việc ứng dụng nền tảng số được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình mở rộng thị trường.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, cho biết: “Livestream không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả bán hàng, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững".

Sở Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng thị trường và tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản”, ông Kha khẳng định.

Gia Lai: Quảng bá nông sản qua livestream, kết nối sàn thương mại điện tử - ảnh 2
Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trực tiếp tham gia phiên livestream cùng Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga

Theo đó, Chương trình được tổ chức với hai phiên livestream kéo dài từ 6 - 8 giờ trong ngày. Phiên buổi sáng tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh với sự tham gia dẫn dắt của Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 - Trương Hồ Phương Nga.

Tiếp nối vào buổi chiều, phiên livestream thứ hai có sự tham gia của TikToker nổi tiếng Tiêu Hoàng Minh (Min Mặn Mồi), mang đến không khí sôi động cùng nhiều chương trình ưu đãi, mã giảm giá và hỗ trợ vận chuyển trên nền tảng TikTok Shop.

Thông qua việc kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử, sản phẩm nông sản Gia Lai được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng trên cả nước, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mở rộng cơ hội tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Các sản phẩm tham gia chương trình đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì, nhãn mác đầy đủ.

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến có tiềm năng phát triển thị trường được ưu tiên giới thiệu đến người tiêu dùng.

Gia Lai: Quảng bá nông sản qua livestream, kết nối sàn thương mại điện tử - ảnh 3
Chương trình livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, đồng thời kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử

Bên cạnh các hoạt động quảng bá, chương trình còn hướng đến việc tạo ra các giao dịch thực tế ngay trong phiên livestream. Ghi nhận cho thấy, lượng đơn hàng phát sinh tăng nhanh ngay từ những giờ đầu, phản ánh hiệu quả bước đầu của việc ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ nông sản.

Thông qua hoạt động này, tỉnh Gia Lai tiếp tục cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, từng bước hình thành phương thức xúc tiến và tiêu thụ nông sản phù hợp với xu thế thị trường hiện đại.

Việc ứng dụng các nền tảng số giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, đa dạng hóa kênh phân phối, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng hệ sinh thái tiêu thụ nông sản theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới.