Công bố thông tin sai lệch, Công ty Miền Đông (MDG) bị phạt

KIM LIÊN

VHO - Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Miền Đông (mã chứng khoán: MDG) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công bố thông tin sai lệch, Công ty Miền Đông (MDG) bị phạt - ảnh 1
Ảnh: Công ty Miền Đông bị phạt tổng 210 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

MDG bị phạt số tiền 150 triệu đồng do Công ty công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính quý 4/2023 so với số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 753 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính kiểm toán cả năm, MDG báo lỗ hơn 36 tỉ đồng. UBCKNN buộc Công ty hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

MDG còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đối với giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Tổng cộng doanh nghiệp này bị phạt 210 triệu đồng.

Trong tháng 8 năm nay, cổ phiếu MDG đã nhận án phạt giữ nguyên diện cảnh báo từ HoSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6 trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 là âm 42 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Miền Đông ghi nhận doanh thu thuần 111,4 tỉ đồng, giảm gần 18,63% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ hơn 14 tỉ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước lãi 3,7 tỉ đồng.

Tính đến quý 2/2024, tổng tài sản của MDG là 325 tỉ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 238,4 tỉ đồng, giảm gần 12%, tuy nhiên, tài sản dài hạn lại tăng gần 2,98% so với đầu năm, lên mức gần 86,6 tỉ đồng.