Cô gái 9X với đam mê sáng tạo

NHƯ ĐỒNG

VHO - Tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc mái tóc người phụ nữ bằng những loại thảo dược trong dân gian, cô gái 9X Trần Thị Ngọc Cẩm ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã cho ra đời dòng sản phẩm gội đầu thảo dược.

Cô gái 9X với đam mê sáng tạo - ảnh 1
Cô gái 9X Trần Thị Ngọc Cẩm ở đã cho ra đời các dòng sản phẩm gội đầu thảo dược

Chị Cẩm cho biết, thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ, đặc biệt sau sinh ai cũng có giai đoạn bị rụng tóc, chính vì vậy chị nghiên cứu, tìm tòi tạo ra sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược giúp các chị em chăm sóc mái tóc an toàn.

Theo chị Cẩm, năm 2019, sau khi sinh em bé, nhìn mái tóc ngày càng thưa vì gãy rụng, chị lo lắng dù thử rất loại dầu gội khác nhau. Sau đó, chị thử phương pháp truyền thống của ông bà như dùng quả bồ kết, lá bưởi, gừng... nấu lấy nước gội đầu và cảm nhận hiệu quả rõ rệt.

Qua chính trải nghiệm của cá nhân, chị Cẩm ấp ủ kế hoạch kinh doanh và chia sẻ cách làm đẹp, chăm sóc mái tóc từ sản phẩm thiên nhiên tới các chị em, đặc biệt là phụ nữ trước và sau sinh.

“Qua thực tế bản thân, tôi thấy gội đầu với bồ kết cùng các sản phẩm tự nhiên hiệu quả nhanh, an toàn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay không phải ai cũng tìm được sản phẩm tự nhiên này để sử dụng. Trong khi tại các vùng quê lại có sẵn các nguyên liệu. Do vậy, tôi suy nghĩ tìm hướng kinh doanh sản phẩm này”, chị Cẩm bộc bạch.

Cô gái 9X với đam mê sáng tạo - ảnh 2
Sử dụng phương pháp truyền thống của ông bà như dùng quả bồ kết, lá bưởi, gừng...

Sau gần một năm tìm tòi, nghiên cứu, cho bạn bè, người thân dùng thử sản phẩm cũng như gửi mẫu tới cơ quan chức năng thử nghiệm chất lượng, an toàn, chị Cẩm cho ra mắt sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược. Đồng thời, chị đăng ký thương hiệu, bao bì, nhãn mác để nâng tầm sản phẩm, tạo sự tin tưởng, thuận lợi trong tiếp cận khách hàng.

Theo chị Cẩm, để làm ra dầu gội bồ kết cần ít nhất 15 loại nguyên liệu, như: Bồ kết, gừng, quế, sả, chanh, hương nhu... Nhưng nguyên liệu chính là bồ kết, vì trong quả bồ kết có chứa thành phần chính là saponin, hỗn hợp có chứa chất màu vàng tạo bọt. Dưỡng chất này có tác dụng kháng viêm, chống nhiễm khuẩn và tẩy sạch hiệu quả.

Hiện tại chị Cẩm sở hữu 20 sản phẩm chăm sóc tóc, xà phòng, son dưỡng, nước rửa chén…với thương hiệu Boboon, thành quả sau chặng đường khởi nghiệp 5 năm. Chữ “Bo” là chữ “bồ” trong từ bồ kết. Đây cũng là loại quả gắn liền với chặng đường khởi nghiệp và phát triển các dòng sản phẩm thiên nhiên của chị.

Cô gái 9X với đam mê sáng tạo - ảnh 3
Hiện tại chị Cẩm sở hữu 20 sản phẩm chăm sóc tóc, xà phòng, son dưỡng, nước rửa chén… với thương hiệu Boboon

Để sản phẩm tiếp cận nhiều người tiêu dùng, tháng 2.2020, chị Cẩm thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Hiện, Công ty tạo việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương. Mỗi tháng, Công ty bán ra khoảng 1.000 sản phẩm các loại. Đặc biệt, sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược đã được công nhận chuẩn OCOP 3 sao.

“Dự án Dầu gội bồ kết thảo dược của tôi đã đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi toàn quốc “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Tôi đang hoàn thiện hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP đối với 2 sản phẩm là dầu gội bưởi và tinh dầu bưởi hương nhu. Đồng thời, tôi tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm dòng sản phẩm chuyên dùng cho nam giới” chị Cẩm nói.

Chị Lê Thị Minh Thư, nhân viên Công ty cho biết, trước đây, chị đi phụ hồ nhưng từ năm 2021 đến nay, chị đến làm việc tại Công ty của chị Cẩm với nhiệm vụ chính là phơi, sấy, chế biến các loại cây cỏ. Làm tại đây, công việc nhẹ nhàng, lương ổn định, mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Lê Na cho biết, tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình nhằm giúp hội viên, phụ nữ trong tỉnh có cơ hội phát huy tài năng, sáng kiến xây dựng ý tưởng, dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mới, sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, sản phẩm thân thiện môi trường.

Qua đó, có nhiều mô hình thành công dựa vào nguồn tài nguyên bản địa, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

“Để hỗ trợ chị em phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục hỗ trợ phụ nữ vay vốn. Nâng cao kỹ năng tiếp thị, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời gặp gỡ, trao đổi với ngành chức năng, doanh nghiệp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của mình trong quá trình khởi nghiệp”, bà Na chia sẻ.