3 lãnh đạo Gemadept (GMD) đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu

KIM LIÊN

VHO - Cổ phiếu điều chỉnh do tác động của thị trường, ba lãnh đạo CTCP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) đồng loạt đăng ký mua vào tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu từ ngày 15.4 đến ngày 14.5.

3 lãnh đạo Gemadept (GMD) đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu - ảnh 1
3 lãnh đạo Gemadept đồng loạt đăng ký mua vào tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu. Ảnh minh họa

Ông Đỗ Công Khanh, Phó tổng giám đốc Gemadept đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu GMD để nâng sở hữu từ 0,12% lên 0,36% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15.4 đến ngày 14.5.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Gemadept cũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu GMD để nâng sở hữu từ 0,09% lên 0,21% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15.4 đến ngày 14.5.

Ông Vũ Ninh, Thành viên HĐQT Gemadept đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu GMD để nâng sở hữu từ 0,27% lên 0,51% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15.4 đến ngày 14.5.

Với giá thị trường mở cửa phiên ngày 10.4 tăng kịch trần, tăng 2.950 đồng lên 45.150 đồng.cổ phiếu, ước tính ba lãnh đạo cấp cao của Gemadept sẽ bỏ ra số tiền khoảng 112,9 tỉ đồng để mua vào tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu GMD.

Thực tế, gần đây do chịu tác động tiêu cực của thị trường liên quan tới lo ngại thuế quan của Mỹ tới hàng hoá của Việt Nam, cổ phiếu GMD cũng vừa trải qua nhịp điều chỉnh.

Động thái "xuống tiền" của dàn lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu GMD nói riêng và nhóm cảng biển, logistics nói chung chịu ảnh hưởng nhất định từ những lo ngại về chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, Gemadept đã nhanh chóng trấn an nhà đầu tư và cổ đông. Theo công ty, tỉ trọng hàng hóa đi thị trường Mỹ chỉ chiếm dưới 10% tổng sản lượng tại Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) và dưới 20% tại cảng nước sâu Gemalink (Cái Mép - Thị Vải). Tỉ trọng này được xem là không quá lớn, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro nếu chính sách thuế mới được áp dụng.

Quan trọng hơn, Gemadept không "bỏ trứng vào một giỏ". Công ty cho biết, ngay trong tháng 4 vừa qua, cảng Gemalink đã chào đón thêm 4 tuyến dịch vụ mới kết nối trực tiếp đến các thị trường tiềm năng khác như châu Âu, Canada và Brazil. Việc này không chỉ giúp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu mà còn giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động chính sách.

Cùng với đó, giao thương khu vực Nội Á được dự báo sẽ tăng tốc nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng trong bối cảnh chính sách thuế mới. Gemadept định hướng nhanh chóng tận dụng cơ hội này, củng cố vị thế tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN.

Để tăng năng lực khai thác, Gemadept sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 3 của cảng Nam Đình Vũ trong quý 4.2025, nâng tổng công suất toàn cụm lên 2 triệu TEU (năm 2024 đã vượt công suất thiết kế với 1.3 triệu TEU). Tại miền Nam, Gemalink cũng đang bước vào giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3 triệu TEU sau khi năm 2024 đã đạt 1,75 triệu TEU.