Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho gia đình cách mạng, hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi

VHO - Chiều 23.12, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho gia đình cách mạng, hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Thuận

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo huyện Bình Sơn cho hay, từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn xã Bình Thuận các cấp chính quyền đã tập trung đầu tư và thu hút đầu tư 47 dự án với diện tích trên 633ha. Trong đó, có 37 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai. Thời gian qua, đã có 1.100 hộ dân di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho các dự án. Dự kiến, thời gian tới, sẽ có 1.169 hộ dân tiếp tục di dời để triển khai thực hiện 2 dự án là dự án bến cảng số 4, số 5 Hòa Phát và dự án Hòa Phát Dung Quất 2.
Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Bình Thuận đạt khoảng 350 tỉ đồng, tăng 23,7 tỷ đồng so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng sản xuất các ngành kinh tế đạt 7,3%, trong đó chủ yếu phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ.
Vui mừng được về thăm, trò chuyện với người dân xã Bình Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết đến người dân trong xã. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng ghi nhận thành tích của xã đã đạt được trong những năm qua. 

Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho gia đình cách mạng, hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với địa phương và người dân

Đối với xã Bình Thuận, là xã trọng điểm trong KKT Dung Quất, trên địa bàn xã đang có các dự án, công trình quy mô lớn như: Cảng xuất sản phẩm hóa dầu, cảng quốc tế Gemadept, cảng tổng hợp Dầu khí PTSC, cảng tổng hợp Container Hòa Phát, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina… Trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân huyện Bình Sơn nói chung và xã Bình Thuận nói riêng ngày càng khởi sắc, phát triển. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn 136 hộ nghèo, 126 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được chăm lo, hỗ trợ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo huyện Bình Sơn, lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và lãnh đạo tỉnh quan tâm nhiều hơn đến xã Bình Thuận, cũng như các xã nằm trong KKT Dung Quất, tạo điều kiện để những người dân nhường đất để tỉnh xây dựng KKT, phát triển công nghiệp có đời sống được khá hơn, có công việc ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho gia đình cách mạng, hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi - Anh 3

Chủ tịch nước trao cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Thuận

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cần trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương, nhất là chăm sóc sức khỏe cho người dân; hỗ trợ việc học hành cho con em địa phương. 
Thời gian tới, việc triển khai quy hoạch mở rộng KKT Dung Quất sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới và sẽ triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Cùng với đó, số lượng hộ dân di dời để nhường lại mặt bằng cho sự phát triển công nghiệp là rất lớn, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị cần tham gia, phối hợp để chăm lo cho các đối tượng này, với nguyên tắc “chỗ ở mới tối thiểu phải bằng và phấn đấu phải hơn nơi ở cũ”, đồng thời đảm bảo sinh kế của người dân.  
Chủ tịch nước cho rằng, sự phát triển của tỉnh chỉ có ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc khi đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao 100 suất quà. Mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Thuận...

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc