Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Gia đình
VHO - Ngày Quốc tế Gia đình 15.5 là dịp tôn vinh những giá trị gắn kết, yêu thương và sẻ chia giữa các thế hệ. Cùng với ý nghĩa đó, ngày 15.5 còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam và thế giới liên quan đến giáo dục, cách mạng, khoa học và đời sống xã hội.
Ngày Quốc tế Gia đình: Tôn vinh giá trị gắn kết giữa các thế hệ

Ngày 15.5 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Gia đình nhằm tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội.
Ngày này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức công nhận từ năm 1993, trở thành dịp để các quốc gia thúc đẩy các giá trị về yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Tại nhiều nước, Ngày Quốc tế Gia đình được hưởng ứng bằng các hoạt động văn hóa, giáo dục và chương trình cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững.
Ở Việt Nam, gia đình từ lâu được xem là nền tảng của đời sống văn hóa - xã hội. Nhiều phong trào như “Gia đình văn hóa”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hay các chương trình chăm sóc trẻ em, người cao tuổi đã được triển khai rộng khắp.
Khoa thi cuối cùng của nền khoa cử Nho học Việt Nam
Ngày 15.5.1919, triều Nguyễn tổ chức kỳ thi cuối cùng của nền khoa cử truyền thống Việt Nam, khép lại hàng trăm năm tồn tại của hệ thống thi cử Nho học qua các triều đại phong kiến.
Kỳ thi này kết thúc với 7 đệ tam giáp đồng tiến sĩ và 16 phó bảng. Đây được xem là dấu mốc chuyển giao quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam, khi chữ Quốc ngữ và hệ thống giáo dục phương Tây dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm dưới thời Pháp thuộc.
Trong nhiều thế kỷ, chế độ khoa cử từng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn nhân tài cho bộ máy nhà nước và góp phần hình thành kho tàng văn hóa, học thuật Việt Nam. Nhiều danh nhân văn hóa, học giả lớn của dân tộc trưởng thành từ hệ thống khoa cử này.
Ngày truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Ngày 15.5.1941, trong thời gian Hội nghị Trung ương 8 họp tại Pác Bó (Cao Bằng), Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Đoàn Thanh niên cứu quốc tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhi đồng cứu quốc. Đây được xem là ngày thành lập của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay.
Ra đời trong bối cảnh cách mạng giải phóng dân tộc bước vào giai đoạn mới, Đội TNTP Hồ Chí Minh trở thành tổ chức giáo dục thiếu nhi rộng lớn, gắn liền với nhiều phong trào yêu nước và hoạt động xã hội qua các thời kỳ lịch sử.
Trải qua nhiều giai đoạn, tổ chức Đội từng mang các tên gọi như Hội Nhi đồng cứu quốc, Đội Thiếu nhi Tháng Tám, Đội TNTP Việt Nam trước khi mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đến nay, tổ chức này vẫn giữ vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, rèn luyện thiếu niên, nhi đồng.
Thành lập Việt Nam Giải phóng quân
Ngày 15.5.1945, tại Chợ Chu (Thái Nguyên), lễ thành lập Việt Nam Giải phóng quân được tổ chức theo Nghị quyết của Hội nghị Cách mạng quân sự Bắc Kỳ. Đây là lực lượng vũ trang cách mạng được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, đặt nền móng cho sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cách mạng như Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh. Sau khi thành lập, các chi đội Giải phóng quân đã nhanh chóng tham gia giành chính quyền ở nhiều địa phương trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Từ lực lượng ban đầu còn hạn chế về quân số và trang bị, Việt Nam Giải phóng quân từng bước trưởng thành qua chiến tranh cách mạng, trở thành nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến sau này.
Cuộc mít tinh lớn mừng ngày đất nước thống nhất
Ngày 15.5.1975, hàng triệu người dân tại Hà Nội, Sài Gòn - Gia Định và nhiều địa phương trên cả nước đã xuống đường tham gia mít tinh, diễu hành mừng thắng lợi lịch sử: miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất.
Riêng tại Thủ đô Hà Nội có khoảng 70 vạn người tham gia các hoạt động mừng chiến thắng. Không khí cờ hoa, biểu ngữ và các cuộc diễu hành lớn diễn ra trên nhiều tuyến phố, phản ánh niềm vui thống nhất sau hơn 20 năm đất nước chia cắt và chiến tranh kéo dài.
Tại Sài Gòn - Gia Định, các hoạt động mít tinh, văn nghệ quần chúng và tuần hành cũng diễn ra sôi nổi. Nhiều tư liệu lịch sử ghi lại hình ảnh người dân đổ ra đường trong bầu không khí xúc động và phấn khởi khi chiến tranh kết thúc.
Việt Nam gia nhập Interpol
Ngày 15.5.1991, Chính phủ Việt Nam cho phép Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) gia nhập Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Ít ngày sau đó, Văn phòng Interpol Việt Nam được thành lập trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân.
Việc gia nhập Interpol đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc tế của lực lượng công an Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng cùng tiến trình mở cửa và hội nhập quốc tế.
Thông qua Interpol, Việt Nam có điều kiện tiếp cận hệ thống dữ liệu quốc tế về tội phạm, truy nã và an ninh khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm ma túy, kinh tế, công nghệ cao và truy bắt tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài.
Pierre Curie và gia đình khoa học nổi tiếng thế giới
Ngày 15.5.1859 là ngày sinh của Pierre Curie - nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, người cùng vợ là Marie Curie nhận Giải Nobel Vật lý năm 1903 nhờ nghiên cứu về hiện tượng phóng xạ.
Hai vợ chồng Curie đã phát hiện ra các nguyên tố polonium và radium, tạo bước ngoặt cho vật lý và hóa học hiện đại. Sau khi Pierre Curie qua đời năm 1906, Marie Curie tiếp tục nghiên cứu và giành thêm Giải Nobel Hóa học năm 1911.
Con gái của họ là Irène Joliot-Curie cùng chồng cũng nhận Giải Nobel Hóa học năm 1935 nhờ phát hiện hiện tượng phóng xạ nhân tạo. Tên Curie sau này được đặt cho đơn vị đo phóng xạ, ghi nhận đóng góp lớn của gia đình này đối với khoa học thế giới.

RSS