Bốn người cô ruột “đồng lòng” đi giành nhà với cháu gái
VHO - Sau khi kết hôn, Nguyễn Thị H.A (27 tuổi, ở thành phố Huế) bị chính những cô ruột tranh giành lại căn nhà mà gia đình cô từng sinh sống và hiện đang còn bàn thờ của cha.

Ngày cuối tháng 6, chứng kiến những người là máu mủ trong gia đình bị tòa tuyên án, Nguyễn Thị H.A càng thêm chua xót. Chỉ vì tranh chấp tài sản mà gia đình nhà nội phải xào xáo, gây điều tiếng trong dư luận địa phương.
TAND quận Phú Xuân (cũ) của thành phố Huế đã đưa ra xét xử vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” đối với 5 đối tượng. Trong đó, có 4 chị em gái ruột là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Học, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Lệ Hằng và Phan Duy Hùng (chồng của Hằng).
Theo cơ quan chức năng, mảnh đất số 97 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ba cũ (nay là phường Phú Xuân), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng là nơi sinh sống của nhiều người trong “đại” gia đình ông Nguyễn Viết Hiến và bà Nguyễn Thị Xí.
Vợ chồng ông Hiến có 9 người con, đều đã lớn tuổi. Trong đó, có những người con sống cùng trên mảnh đất 97 Đinh Tiên Hoàng, gồm: gia đình con trai Nguyễn Viết Triết; gia đình con gái Nguyễn Thị Lệ Hằng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Viết Hoanh; Nguyễn Thị Dạ Hương.
Hai người con gái khác là Nguyễn Thị Hiền (sống ở Hoa Kỳ cùng chồng); và Nguyễn Thị Học sống cùng chồng và con tại phường An Cựu, thành phố Huế…

Năm 2012, gia đình có xây 3 ki-ốt phía trước nhà (mặt tiền) và giao một ki-ốt cho con trai Nguyễn Viết Triết ở cùng vợ và 3 người cháu gái. Đến năm 2016 thì ông Triết mất và sau đó vợ tái hôn rồi đưa 2 con đi định cư ở nước ngoài.
Nguyễn Thị H.A (SN 1998) là con gái lớn của ông Triết tiếp tục sinh sống ở đây và thờ cúng cha. Năm 2021 ông Nguyễn Viết Hiến (ông nội của H.A) mất nhưng không để lại di chúc. Tháng 9.2024, sau khi H.A kết hôn thì trong gia đình nhà nội xảy ra mâu thuẫn, những người cô ruột yêu cầu cháu gái trả lại nhà.
Những ngày cuối tháng 10.2024, Nguyễn Thị H.A đã phải gọi điện, gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng tại địa phương, trong đó có gửi đơn đến Công an thành phố Huế (cũ). Nguyên nhân là nhà cô ở bị đập phá, tháo dỡ đồ đạc đưa ra khỏi nhà và khóa trái cửa không cho cô vào.
Ngôi nhà của H.A sinh sống có hai lối vào, từ phía ki-ốt cho thuê làm quầy bán thuốc phía trước và từ cửa bếp phía hông (đoạn này giáp với sân để xe của những người nhà nội). Vì mâu thuẫn, nên đầu tháng 10, H.A đã cho xây bít kín phía cửa bếp phía sau, chỉ đi vào từ lối phía trước.
Lợi dụng lúc cháu gái đi vắng, những người cô ruột gồm: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Lệ Hằng đã nhờ Phan Duy Hùng (chồng của bà Hằng) đập phá tường cửa bếp phía sau. Tiếp đó, vào nhà rồi tháo dỡ cửa phòng ngủ đưa ra ngoài; đồng thời cắt điện.

Trong gần một tuần, bốn người cô ruột của H.A liên tục dọn đồ đạc, ném đồ ra ngoài sân, khóa trái cửa và thực hiện các hành động ngăn cản không cho cháu gái vào nhà. Ngoài ra, những người này còn yêu cầu chị Phấn - chủ quầy thuốc ký hợp đồng riêng với họ nhưng không được đồng ý nên đã dùng keo 502 đổ vào ổ khóa.
Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ Tổ dân phố đã nhiều lần có mặt khuyên can, giải thích và yêu cầu phải thực hiện theo pháp luật nhưng những “bà cô” không nghe. Sau đó, Công an thành phố Huế (cũ) đã phối hợp với chính quyền địa phương đến ghi nhận hiện trường, thụ lý điều tra vụ việc.
Đầu tháng 11.2024, những người cô ruột của H.A đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Khi vụ án được đưa ra xét xử, các đối tượng đã thành thật khai báo hành vi, nhưng những lời nói đã muộn màng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Lệ Hằng cùng mức án 3 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thị Học bị tuyên 10 tháng cải tạo không giam giữ.
Đối với Phan Duy Hùng (chồng bà Hằng), Hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ. Ngoài ra, các bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị H.A gần 21 triệu đồng.