Du lịch dịp Quốc khánh 2.9:

TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu du lịch

ĐINH AN

VHO - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2026 ghi nhận sự sôi động trên bản đồ du lịch cả nước, với hàng loạt địa phương đạt mức tăng trưởng cao về lượng khách và doanh thu. Trong bức tranh đó, TP.HCM nổi lên là địa phương đón nhiều khách du lịch nhất, với khoảng 1,71 triệu lượt người, đồng thời dẫn đầu cả nước về tổng thu từ du lịch, ước đạt 4.900 tỉ đồng.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu du lịch - ảnh 1
Khách du lịch vui chơi tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) dịp lễ 2.9. Ảnh LA

Theo số liệu ước tính, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP.HCM đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, lượng khách quốc tế ước đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%.

Không chỉ dẫn đầu về lượng khách, du lịch TP.HCM còn đạt mức doanh thu cao nhất trong số các địa phương trọng điểm được thống kê, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỉ đồng, tăng 18,36% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả cho thấy sức hút của một đô thị du lịch năng động, nơi các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực và các sự kiện văn hóa cùng tạo nên những lựa chọn đa dạng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tại TP.HCM, nhiều chương trình ưu đãi cũng được triển khai nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tặng 2.000 vé vào cổng cho những du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ.

Sau TP.HCM, nhiều trung tâm du lịch lớn cũng ghi nhận lượng khách và doanh thu ấn tượng. Khánh Hòa ước đón 1,25 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 96.000 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu du lịch đạt khoảng 2.100 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 86%, thuộc nhóm cao nhất trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2024. Khách quốc tế đạt hơn 94.000 lượt, tăng 82,4%, trong khi tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỉ đồng.

Thủ đô tiếp tục phát huy thế mạnh của các sản phẩm gắn với di sản, lịch sử và không gian văn hóa đô thị như: tour “Ngọc Sơn linh tụ”, hành trình “Dấu ấn lịch sử Hà Nội”, tour khám phá Phố cổ Hà Nội hay các hành trình kết nối những làng nghề truyền thống với các di tích, danh thắng.

Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 224.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỉ đồng, công suất phòng bình quân từ 65-70%.

Dịp lễ năm nay, thành phố và khu vực lân cận tổ chức nhiều hoạt động như: Tuần lễ Sáng tạo Hội An, chương trình “Sắc màu di sản - Âm vang Mỹ Sơn”, tạo thêm lựa chọn cho dòng khách đến miền Trung.

Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với gần 777.000 lượt khách, tăng 84,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.030 tỉ đồng, tăng 93,5%. Trong khi đó, Lâm Đồng ước đón 680.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 1.410 tỉ đồng.

Tại khu vực phía Bắc, Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.800 tỉ đồng, tăng 84%. Công suất phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80 - 85%.

Tuần lễ kích cầu du lịch 2026 “Quảng Ninh - Chào thành phố mới” cùng nhiều chương trình ưu đãi đã góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến trong kỳ nghỉ lễ.

Một số địa phương khác cũng đạt những con số tăng trưởng đáng kể. An Giang ước đón hơn 580.000 lượt khách, tăng 40,3%, tổng thu đạt khoảng 880,5 tỉ đồng.

Thanh Hóa đón khoảng 485.000 lượt khách, gấp 3,6 lần kỳ nghỉ lễ năm 2025. Lào Cai ước đón 450.000 lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ, tổng thu du lịch đạt khoảng 1.900 tỉ đồng.

Bức tranh du lịch dịp Quốc khánh 2.9 năm nay cho thấy sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các điểm đến, không chỉ ở số lượng khách mà còn ở khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đưa ra các chương trình kích cầu, giảm giá và khuyến mại.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu du lịch - ảnh 2
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP.HCM đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật và những sản phẩm trải nghiệm mới cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo thêm lý do để du khách lên đường trong kỳ nghỉ dài ngày.

Từ các tour khám phá di sản ở Hà Nội, các chương trình nghệ thuật tại miền Trung, lễ hội văn hóa vùng cao cho đến những không gian ẩm thực, phố đi bộ và sản phẩm du lịch đêm tại nhiều tỉnh, thành, thị trường du lịch dịp lễ thể hiện sự đa dạng ngày càng lớn.

Việc TP.HCM dẫn đầu cả nước về tổng lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục khẳng định vị thế của đô thị lớn nhất cả nước trên bản đồ du lịch.

Không chỉ là điểm đến của khách tham quan trong dịp lễ, TP.HCM còn cho thấy năng lực chuyển hóa dòng khách thành doanh thu du lịch, một yếu tố ngày càng có ý nghĩa khi ngành Du lịch hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng.

Những con số tăng trưởng về khách và doanh thu đã phản ánh sức mua và nhu cầu dịch chuyển của người dân, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của các chương trình làm mới sản phẩm, tổ chức sự kiện và kích cầu du lịch.