Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

ĐỨC HOÀNG

VHO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 5 ngày cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng đã giúp Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỉ đồng.

Đa dạng trải nghiệm hút khách

Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, từ ngày 29.8 đến 2.9, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Công tác truyền thông, quảng bá được triển khai đồng bộ, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm, chương trình kích cầu.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt; khách lưu trú hơn 275.000 lượt, tăng 36%. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương khoảng 75%.

Lượng khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, khu vực trung tâm thành phố và những địa bàn có nhiều sản phẩm du lịch như An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 1
Du khách tham quan du lịch tại Sun World Bà Nà Hills dịp Quốc khánh

Một trong những sự kiện quy mô được tổ chức trong dịp này là Heineken Pickleball World Cup 2026, diễn ra từ ngày 30.8 đến 6.9.

Giải thu hút gần 5.000 người đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quan chức quốc tế, đại diện doanh nghiệp, cổ động viên và người thân vận động viên.

Cùng với thể thao, các chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại nhiều không gian trong thành phố.

Nổi bật có Vũ hội đường phố “Nhịp điệu tự hào”, âm nhạc đường phố, hô hát bài chòi, tuồng “Hòn vọng phu”, chương trình “Cửa sổ Điện ảnh”, “Vũ điệu Champa” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và “Sắc màu di sản” tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm, tọa đàm cũng được tổ chức tại Thư viện Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2.9

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2.9

VHO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài 5 ngày, Đà Nẵng dự kiến đón lượng khách tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trên toàn thành phố.

Tại Hội An, Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” diễn ra từ ngày 28.8 đến 2.9.

Chuỗi hoạt động kết nối di sản, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian với thiết kế, công nghệ, giáo dục, thị trường và các thực hành sáng tạo đương đại.

Các chương trình được tổ chức tại Quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội, Khu phố cổ Hội An, các bảo tàng, làng nghề và không gian sáng tạo trên địa bàn Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Một sản phẩm mới đáng chú ý tại khu vực trung tâm Đà Nẵng là chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, diễn ra từ ngày 2-4.9 tại Công viên APEC.

Bằng công nghệ thực tế ảo 360°, chương trình tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945, đưa người trải nghiệm trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 3
Rất đông khách du lịch tới Hội An dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Việc ứng dụng công nghệ để tái hiện một sự kiện lịch sử giúp hình thức truyền tải trở nên trực quan, sinh động, đồng thời tạo thêm một điểm trải nghiệm trong hành trình khám phá Đà Nẵng dịp Quốc khánh.

Tại các điểm đến văn hóa, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm cho du khách.

Ngày 2.9, một số bảo tàng của Đà Nẵng và Cù Lao Chàm miễn phí tham quan. Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chương trình “Hành trình tự hào - Giải mã Hoàng Sa” với các hoạt động check-in, gấp hạc giấy và trải nghiệm “Giải mã mật mã”.

Mở rộng không gian trải nghiệm

Bên cạnh khu vực trung tâm, biển và phố cổ, các sản phẩm du lịch phía Tây Đà Nẵng tiếp tục được khai thác theo hướng gắn với văn hóa bản địa.

Tại Leaf Village & Farm - Làng Lá, du khách có thể tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa Chăm Pa, Xê Đăng, Cơ Tu, chương trình nghệ thuật “Người Cơ Tu - Ơn Đảng”, workshop và trò chơi dân gian. Làng Toom Sara tổ chức chuỗi sự kiện “Mừng Quốc khánh - Mừng mùa lúa mới Cơ Tu”; Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang tổ chức Hội làng Cơ Tu, chợ phiên vùng cao, mini show và chương trình “Vũ điệu đại ngàn”.

Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 4
Khách du lịch check-in đèn lồng Hội An

Các khu, điểm du lịch lớn tại Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi. Sun World Bà Nà Hills triển khai xe buýt WOW hai chiều miễn phí và chính sách “FIRST 18-25” với ưu đãi đến 50% dành cho du khách trong độ tuổi 18-25.

Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức “Animal Actors Show”; Mikazuki Water Park 365 triển khai các gói ưu đãi dành cho gia đình và nhiều chương trình biểu diễn như Dragon Show, Carnival, Yosakoi Dance, Bamboo Basket Boat Dance.

Nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí tiếp tục được duy trì như “Ký Ức Hội An” phiên bản “Nón Cờ”, Áo dài show, Charming show, “Hành trình di sản - The Heritage”, “Teh Dar”, “Âm thanh của biển 2 - Sea sound session 2”. Tại Công viên Biển Đông diễn ra chương trình “Bật tung sảng khoái”; cầu Rồng tiếp tục phun lửa, phun nước trong các đêm từ 28.8 đến hết 2.9.

Doanh nghiệp lữ hành cũng đồng loạt triển khai chương trình kích cầu, giảm giá tour và xây dựng các chùm sản phẩm phục vụ kỳ nghỉ lễ. Nhiều cơ sở lưu trú tổ chức các chương trình ưu đãi, kết hợp ẩm thực, âm nhạc nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách.

Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 5
Nhiều khách du lịch tới Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài vui chơi dịp lễ Quốc khánh

Khách đến bằng cả đường hàng không và đường sắt

Lượng khách tăng được hỗ trợ bởi năng lực vận chuyển được tăng cường trong dịp lễ. Từ ngày 29.8 đến 2.9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân 162 chuyến/ngày.

Trong đó, có 498 chuyến bay nội địa, tăng 25%, và 312 chuyến bay quốc tế, tăng 9,4%. Vietnam Airlines cũng khai thác trở lại đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng từ ngày 19.8 với tần suất 10 chuyến/tuần.

Đường sắt tăng cường thêm 4 chuyến tàu khách Bắc - Nam SE23/SE24 và các chuyến tàu khu đoạn, trong đó có tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn - Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ.

Theo thông tin từ các nền tảng du lịch trực tuyến được Sở VHTTDL Đà Nẵng dẫn lại, thành phố đứng đầu danh sách điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2026 trên Booking.com và Agoda, đồng thời đứng thứ ba về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka.

Đà Nẵng thu 3.326 tỉ đồng từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 6
Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills thu hút du khách trong và ngoài nước dịp Quốc khánh 2.9

Đảm bảo an toàn, chất lượng phục vụ

Cùng với tổ chức các hoạt động, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ được Đà Nẵng tăng cường. Sở VHTTDL kiểm tra công tác đón khách tại các khu, điểm du lịch, chú trọng vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại những khu vực tập trung đông người.

Tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, chốt trực, giám sát an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cứu hộ, cứu nạn. Du khách được nhắc nhở bảo vệ cảnh quan, tài nguyên, không cho động vật hoang dã ăn tại bán đảo Sơn Trà.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, niêm yết giá, không nâng giá, chèo kéo khách và bảo đảm phong cách phục vụ văn minh, thân thiện. Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm Hỗ trợ Du khách tăng cường hoạt động để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ du khách trong thời gian cao điểm.

Kết quả hơn 850.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy sức hút của Đà Nẵng tiếp tục được duy trì. Việc kết hợp giữa du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với thể thao, văn hóa, di sản và trải nghiệm cộng đồng đang góp phần làm phong phú sản phẩm, kéo dài thời gian trải nghiệm và tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.