Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2.9:

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm

ĐỨC HOÀNG

VHO - Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, Đà Nẵng không chỉ mang đến những ngày nghỉ bên biển mà còn mở ra một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, từ văn hóa, di sản, nghệ thuật đến thể thao, giải trí.

Chuỗi sự kiện diễn ra liên tục từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 cùng sự kết nối giữa đô thị biển, Hội An, Mỹ Sơn và không gian miền núi phía Tây đang tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Đa dạng trải nghiệm, kéo dài mùa lễ hội

Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 năm nay là dịp để thành phố giới thiệu một hệ thống sản phẩm và trải nghiệm ngày càng đa dạng. Các hoạt động được tổ chức liên tục từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, tạo nên một “mùa lễ hội” kéo dài thay vì chỉ tập trung trong vài ngày nghỉ lễ.

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm - ảnh 1
Đà Nẵng mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9

Mở đầu chuỗi hoạt động là Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông – Tây – Đà Nẵng 2026 (EWEC), diễn ra từ ngày 12-17.8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng. Không chỉ là không gian giao thương, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và điểm đến, sự kiện còn góp phần tạo không khí sôi động cho thành phố ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

Trong các ngày 20-21.8, Horecfex Vietnam 2026 diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, quy tụ các hoạt động kết nối trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch. Cùng thời gian, Lễ hội Vu Lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ 21-23.8, trong khi Ngày hội Du lịch Đại Bình 2026 với chủ đề “Đại Bình – Điểm đến Xanh” mở thêm lựa chọn cho những du khách yêu thiên nhiên, du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng.

Từ ngày 26.8 đến 15.9, Triển lãm “Ký sự đô thị Đà Nẵng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng giới thiệu những góc nhìn về quá trình hình thành, phát triển và biến chuyển của đô thị qua ngôn ngữ nghệ thuật. Đây cũng là một cách để du khách nhìn Đà Nẵng không chỉ qua những công trình hiện đại hay cảnh quan biển, mà còn qua ký ức, lịch sử và những lớp trầm tích của đô thị.

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm - ảnh 2
Du khách vui chơi tại Khu du lịch Núi Thần Tài

Điểm đáng chú ý của mùa lễ năm nay là sự kết nối ngày càng rõ giữa các không gian du lịch trong khu vực. Từ biển Đà Nẵng, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Hội An để khám phá phố cổ, văn hóa truyền thống và các hoạt động sáng tạo.

Từ ngày 28.8 đến 2.9, Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” diễn ra tại Quảng trường sông Hoài. Trong khi đó, từ 26.8 đến 2.9, chương trình “Ký Ức Hội An” phiên bản “Nón Cờ” tại Đảo Ký Ức Hội An mang đến một cách tiếp cận di sản thông qua nghệ thuật trình diễn. Các hoạt động thường xuyên tại phố cổ như không gian phố đèn lồng, nghệ thuật Bài Chòi, đập niêu và trò chơi dân gian tiếp tục tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Hội An.

Hành trình có thể nối dài đến Mỹ Sơn – nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa. Ngày 2.9, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” và hát dân ca Chăm diễn ra tại khu đền tháp Mỹ Sơn, trong khi “Vũ điệu Champa” được tổ chức tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Tại Mỹ Sơn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật Chăm như múa Apsara, trình diễn nhạc cụ truyền thống và tái hiện không gian văn hóa Champa cũng thường xuyên được tổ chức.

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm - ảnh 3
Dịp này, du khách có thể đến Hội An để khám phá không gian phố cổ, văn hóa truyền thống và các hoạt động sáng tạo

Nếu muốn tìm về không gian văn hóa miền núi, du khách có thể lựa chọn Chương trình Hội làng Cơ Tu tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, diễn ra từ 29.8 đến 2.9. Hội làng Lộc Yên – Thạnh Bình với chủ đề “Lộc Yên – Miền quê hạnh phúc” cũng diễn ra từ 29-31.8, góp thêm sắc màu văn hóa cộng đồng cho hành trình khám phá.

Như vậy, chỉ trong một kỳ nghỉ, du khách có thể đi từ biển đến phố cổ, từ bảo tàng đến di sản Champa, rồi tiếp tục lên miền núi phía Tây. Những không gian tưởng như khác biệt được kết nối thành một hành trình nhiều lớp, trong đó văn hóa và nghệ thuật trở thành sợi dây xuyên suốt.

Từ biển, di sản đến nhịp sống thành phố

Bên cạnh hệ thống sự kiện, lợi thế vốn có của Đà Nẵng vẫn là nền tảng quan trọng để thành phố đón khách trong dịp lễ. Biển, cơ sở lưu trú, ẩm thực cùng hệ thống điểm tham quan cho phép du khách dễ dàng kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa và đời sống đô thị.

Với những người yêu thích lịch sử, nghệ thuật, hệ thống bảo tàng của thành phố là những điểm dừng đáng chú ý. Dịp Quốc khánh, du khách được miễn phí vé tham quan tại một số bảo tàng, gồm Bảo tàng Đà Nẵng tại 42-44 Bạch Đằng; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tại 78 Lê Duẩn; Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 tại 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch; và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tại số 2 đường 2.9.

Đây là những điểm đến giúp hành trình nghỉ lễ có thêm chiều sâu, khi du khách có thể dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật thay vì chỉ tham quan các điểm du lịch quen thuộc.

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm - ảnh 5
Chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” và hát dân ca Chăm sẽ diễn ra tại khu đền tháp Mỹ Sơn vào ngày 2.9

Khi thành phố lên đèn, Đà Nẵng tiếp tục có những trải nghiệm đặc trưng. Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào 21h các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần vẫn là một trong những điểm nhấn thu hút du khách khi khám phá khu vực trung tâm.

Đặc biệt, dịp này Đà Nẵng còn phát huy lợi thế của một điểm đến sự kiện. Từ ngày 30.8 đến 6.9, World Cup Pickleball 2026 diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, dự kiến thu hút gần 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia. Các hoạt động khai mạc, chung kết kết hợp lễ hội thể thao và âm nhạc, cùng World Market với hơn 200 gian hàng, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ.

Sự đan xen giữa các sự kiện thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao và giải trí đang giúp Đà Nẵng mở rộng khái niệm về một kỳ nghỉ lễ. Du khách không nhất thiết phải lựa chọn giữa nghỉ dưỡng và khám phá, mà có thể kết hợp nhiều sản phẩm trong cùng một hành trình.

Tùy thời gian lưu trú, du khách có thể nghỉ dưỡng tại các khu vực ven biển, khám phá không gian văn hóa ở Ngũ Hành Sơn, tìm hiểu lịch sử và nghệ thuật tại các bảo tàng, trải nghiệm phố cổ Hội An, đến khu đền tháp Mỹ Sơn hoặc tham gia các sự kiện thể thao, văn hóa. Với những người thích nhịp sống đô thị, những hoạt động về đêm cũng là một lựa chọn để cảm nhận một Đà Nẵng trẻ trung, năng động.

Chạm nhịp tự hào, nối dài hành trình trải nghiệm - ảnh 6
Từ ngày 29.8 đến 2.9, chương trình Hội làng Cơ Tu sẽ diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

Từ góc độ phát triển điểm đến, việc kết nối các sản phẩm và không gian trải nghiệm cũng mở ra cơ hội để du khách ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn thay vì chỉ dừng chân tại một điểm. Đây là hướng đi phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng khi thành phố có khả năng kết nối biển, đô thị, văn hóa, di sản và không gian sinh thái trong cùng một hành trình.

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay vì thế không chỉ là thời điểm Đà Nẵng đón khách bằng những hoạt động lễ hội, mà còn là dịp thành phố giới thiệu rõ hơn hình ảnh một điểm đến đa trải nghiệm. Từ biển xanh, không gian văn hóa, di sản Champa, nghệ thuật, thể thao đến nhịp sống về đêm, mỗi lựa chọn đem đến một góc nhìn khác về thành phố.