Thúc đẩy du lịch trải nghiệm miệt vườn mùa vải chín

QUANG THANH

VHO - Vào mùa vải thiều, bên cạnh việc thúc đẩy tiêu thụ, tỉnh Bắc Giang còn phát triển mô hình du lịch nông nghiệp - sinh thái gắn với mùa vải. Mỗi mùa vải chín, vùng Lục Ngạn, Tân Yên đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm hái vải, thưởng thức đặc sản, tham gia các tour cộng đồng.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 30 điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với 250 hộ dân tham gia hoạt động, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách.

Thúc đẩy du lịch trải nghiệm miệt vườn mùa vải chín - ảnh 1
Thi thu hái vải thiều tại chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn năm 2025

Năm 2025, huyện Lục Ngạn tổ chức chương trình du lịch “Vải thiều Lục Ngạn - Tinh hoa trái cây Việt” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch như: Thi người mặc trang phục từ vải thiều; tổ chức trò chơi dân gian chung sức thu hái vải thiều, thi chế biến món ăn và nước uống từ vải thiều; giao lưu văn nghệ và triển lãm không gian văn hóa vải thiều.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm các vườn vải thiều để tìm hiểu quy trình sản xuất, thu hoạch, thưởng thức vải và nhiều món ăn đặc sản của địa phương, các sản phẩm được chế biến cùng với quả vải, chụp ảnh lưu niệm, mua vải làm quà biếu.

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một vườn vải ở xã Tân Sơn chia sẻ: "Mỗi ngày, vườn của gia đình đón hàng chục lượt khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Họ đến để tận tay hái vải, chụp ảnh và mua vải mang về làm quà. Du lịch trải nghiệm như vậy giúp tăng thu nhập cho người trồng vải và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn rộng rãi hơn".

Là đơn vị tiếp nhận và đưa các đoàn khách trải nghiệm du lịch vườn vải ở huyện Lục Ngạn, chị Nguyễn Thị Uyên, Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng Garden cho biết, chúng tôi muốn khách không chỉ đơn thuần đến vườn hái vải mà để có một mùa hè đúng nghĩa và hiểu được gốc rễ của đặc sản Việt.

“HTX đang khuyến khích các hộ dân trồng vải liên kết, phát triển du lịch cộng đồng nhưng phải có kiểm soát, gắn chặt với văn hóa bản địa. Vải thiều thị xã Chũ và vải thiều Lục Ngạn là thương hiệu, nếu biết kết hợp với du lịch trải nghiệm sẽ là câu chuyện hấp dẫn hơn nữa”, chị Uyên nói.

Theo ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Lục Ngạn, chương trình Du lịch trải nghiệm mùa vải chín nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, vùng đất, con người Lục Ngạn thân thiện, mến khách nhằm thu hút du khách đến tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông qua các hoạt động để giới thiệu, quảng bá vải thiều và các loại trái cây, đặc sản của Lục Ngạn đến du khách trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều và thu nhập cho người dân.

Thúc đẩy du lịch trải nghiệm miệt vườn mùa vải chín - ảnh 2
Du khách không chỉ trải nghiệm trái cây tươi mà còn được tìm hiểu về cuộc sống, thu hoạch, tiêu thụ vải của người nông dân Tân Yên

Trước đó, khi vải nở hoa, đến đây, khách du lịch có thể thỏa thích ngắm mùa hoa vải thiều nở rộ, dựng lều cắm trại dưới tán cây, ngoài thăm vườn, chụp ảnh, du khách trải nghiệm thu hoạch mật ong nguyên chất hoặc có thể mua cây vải ở các vườn để khi vải chín sẽ lên thu hoạch.

Đối với huyện Tân Yên, để chuẩn bị cho mùa du lịch 2025, huyện đã chủ động ban hành kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp. Theo đó, các hộ dân có vườn vải đẹp, diện tích lớn và hạ tầng phù hợp được hướng dẫn cải tạo không gian đón khách, bố trí điểm chụp ảnh, nhà vệ sinh tạm, bảng chỉ dẫn…

Đây không chỉ là hoạt động phụ trợ mà còn là hướng đi chiến lược giúp nâng cao giá trị thương hiệu vải Tân Yên, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, tạo nguồn thu kép cho người dân.

Một số hợp tác xã đã liên kết với các đơn vị lữ hành, trường học, doanh nghiệp để đưa khách đoàn về trải nghiệm theo tour, từ thăm vườn, tìm hiểu cách nhận biết vải ngon đến đóng gói, dán tem truy xuất rồi đem về làm quà.

Để phục vụ dịch vụ tham quan, trải nghiệm vườn vải của khách du lịch, các nhà vườn ở huyện Tân Yên, Lục Ngạn đã chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, quét dọn vườn đồi sạch đẹp, lắp biển chỉ dẫn, bố trí bàn ghế để phục vụ du khách. Huyện hướng dẫn các địa phương, HTX xây dựng sản phẩm, lịch trình tour, tuyến gắn việc trải nghiệm vườn vải; tổ chức tập huấn chuyên môn, kỹ năng làm du lịch cho thành viên các tổ dịch vụ, HTX du lịch để nâng cao kỹ năng phục vụ du khách. Một số HTX ở huyện Lục Ngạn sử dụng phương tiện thô sơ như xe trâu, xe bò được trang trí thân thiện để phục vụ khách du lịch đi lại thuận tiện và có trải nghiệm đáng nhớ.

Các hộ dân trồng vải ở Phúc Hoà chia sẻ, chỉ 3 tuần trong vụ thu hoạch vải năm trước, họ đón hàng trăm lượt khách, không chỉ tiêu thụ vải tại chỗ với giá cao hơn thị trường mà còn tạo thêm động lực để người dân nâng cao ý thức chăm sóc vườn đồi, giữ gìn vệ sinh môi trường và tự hào hơn về sản phẩm của chính quê hương mình.

Với lợi thế là vùng vải thiều lớn nhất cả nước, mang đặc trưng riêng mà hiếm nơi nào có được, cùng với việc nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm miệt vườn của khách du lịch. Khai thác lợi thế này, các hộ gia đình, hợp tác xã ở huyện Tân Yên, Lục Ngạn không chỉ chú trọng sản xuất, nâng cao chất lượng vải thiều mà còn tích cực kết hợp vườn vải với mô hình du lịch trải nghiệm mùa quả chín, qua đó vừa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, nâng cao thu nhập, vừa giới thiệu, quảng bá vải thiều, hình ảnh, vùng đất, con người của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Tự tay hái những quả vải tươi, thưởng thức ngay tại chỗ hương vị ngọt mát, thơm dịu đặc trưng – đó là cảm giác khó quên với bất kỳ du khách nào. Hơn nữa, qua những câu chuyện về nghề trồng vải lâu đời, du khách còn được kết nối gần hơn với văn hóa và con người địa phương.