Thanh Hóa bùng nổ du lịch: 7 tháng thu hơn 37.000 tỉ, cán mốc 86% kế hoạch năm
VHO - Chỉ trong tháng 7.2025, Thanh Hóa đón hơn 3,27 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 10.850 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, “ngành công nghiệp không khói” xứ Thanh đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu miền Trung.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tháng 7.2025, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt 3.276.000 lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 166.700 lượt khách quốc tế.
Tổng thu du lịch đạt khoảng 10.850 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế mang về nguồn thu ước 91,2 triệu USD.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đón 13.817.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 86,4% kế hoạch năm. Trong số đó, 475.600 lượt khách quốc tế, tăng 18,6% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch ước đạt 37.357 tỉ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,1% kế hoạch năm; riêng khách quốc tế đóng góp khoảng 256,32 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ, đạt 67,5% kế hoạch.
Kết quả ấn tượng này được cho là nhờ sự vào cuộc đồng bộ trong công tác quảng bá, xúc tiến và phát triển hạ tầng du lịch.
Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng trung ương và địa phương, quảng bá tại cảng hàng không, màn hình LED ở TP Hồ Chí Minh và các nền tảng số.
Nhiều sự kiện lớn đang được triển khai, như Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh 2025, Hội nghị công bố các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2026, các chương trình liên kết với vùng Bắc Trung Bộ và các địa phương trọng điểm du lịch cả nước.
Song song, tỉnh cũng duy trì, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động du lịch; thiết kế, sản xuất ấn phẩm, vật phẩm gắn với bộ nhận diện “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”; phối hợp đón các đoàn famtrip khảo sát điểm đến; tổ chức Hội thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2025.
Không chỉ tăng trưởng về số liệu, Thanh Hóa còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá du lịch lâu dài. Nằm ở cực Bắc miền Trung, tỉnh giữ vai trò kết nối Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, với hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, cảng biển nước sâu, cửa khẩu quốc tế và cảng hàng không.
Lợi thế tự nhiên phong phú của cả ba vùng sinh thái, núi, trung du, ven biển tạo nên bức tranh du lịch đa dạng, độc đáo.
Hiện toàn tỉnh có hơn 858 di tích được xếp hạng, trong đó nổi bật là Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia, 713 di tích cấp tỉnh; cùng 628 di tích lịch sử, văn hóa, 102 di tích kiến trúc nghệ thuật, 42 danh lam thắng cảnh.
Hệ thống lễ hội truyền thống phong phú, ẩm thực đậm đà bản sắc, hạ tầng lưu trú, dịch vụ ngày càng hiện đại đang giúp Thanh Hóa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.
Với đà tăng trưởng mạnh mẽ và chiến lược phát triển bài bản, ngành du lịch Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ không chỉ “về đích” sớm trong năm 2025, mà còn vươn tầm, khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế.