Quảng Ninh hướng tới hình thành đô thị du lịch ven biển thế hệ mới
VHO - Một dự án đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới dự kiến được hình thành tại khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngày 28.7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng đề xuất đầu tư Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn.
Dự án do liên danh gồm Công ty CP Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd. và China Construction Corporation Ltd. đề xuất nghiên cứu đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 5.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 18 tỉ USD.
Theo đề xuất, dự án sẽ góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Bắc Cái Bầu theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đồng thời tạo động lực mới để Vân Đồn bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Với mục tiêu hình thành mô hình đô thị du lịch ven biển thế hệ mới, dự án được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Theo đó, dự án được quy hoạch thành 5 phân khu chức năng gồm: trung tâm đô thị - du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa.
Dự án được đánh giá là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Khu kinh tế Vân Đồn. Không chỉ hướng tới hình thành khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dự án còn kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới với hệ sinh thái kinh tế hiện đại, kết hợp kinh tế biển, dịch vụ, công nghệ cao, y học và đổi mới sáng tạo.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về sự phù hợp của ý tưởng đầu tư với các quy hoạch đã được phê duyệt; phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu Bắc Cái Bầu; hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, mặt nước; các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đồng thời làm rõ trình tự, thủ tục pháp lý, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và lộ trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hoan nghênh đề xuất của liên danh nhà đầu tư.
Ông nhấn mạnh, Vân Đồn đang đứng trước thời cơ phát triển mới với định hướng trở thành đặc khu kinh tế hiện đại, thông minh, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và vùng Đông Bắc.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, việc nghiên cứu các ý tưởng đầu tư phải có tính đột phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt của khu vực, tạo không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Đồng thời, phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.
Tại cuộc họp, tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho phép liên danh nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất để UBND tỉnh xem xét, thẩm định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.
Hồ sơ dự án phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, năng lực khoa học - công nghệ, năng lực kỹ thuật của nhà đầu tư; bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Đồn và có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình nghiên cứu.
Quảng Ninh hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các khu đô thị du lịch ven biển quy mô lớn nhờ hệ thống quy hoạch chiến lược đã hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.
Các sở, ngành và đặc khu Vân Đồn được giao tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thiện đề xuất dự án.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì hướng dẫn liên danh nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo đúng quy định.
Tỉnh Quảng Ninh cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quỹ đất, hạ tầng kết nối và các điều kiện cần thiết để sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án có thể sớm triển khai, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Đồn và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

RSS