Quảng Ninh đón vị khách thứ 3 triệu trong năm nay

HẢI HÀ, ảnh: ĐỖ PHƯƠNG

VHO - Đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu trong năm nay vào ngày 21.10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục truyền đi thông điệp “Quảng Ninh - Điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách”.

Quảng Ninh đón vị khách thứ 3 triệu trong năm nay - ảnh 1
Quảng Ninh đón vị khách thứ 3 triệu trong năm 2024

Đồng thời, sự kiện này cũng thể hiện du lịch Quảng Ninh đã phục hồi nhanh chóng, sớm ổn định để đón khách du lịch sau cơn bão số 3 Yagi.

Vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh trên tàu Viking Orion theo hành trình dọc châu Á. Tàu từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Quảng Ninh (Việt Nam) với gần 900 khách du lịch, đa phần là du khách đến từ thị trường Mỹ.

Theo chương trình, các đoàn khách du lịch trên tàu Viking Orion sẽ tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử tại Uông Bí, tham quan mô hình du lịch cộng đồng làng quê tại Yên Đức, Đông Triều và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 2 ngày 21 - 22.10.

Theo kế hoạch, từ năm 2024 - 2025 sẽ có khoảng hơn 60 chuyến tàu biển đến với Hạ Long với khoảng hơn 100.000 lượt khách trong đó có các tàu biển cao cấp của các hãng tàu như: Viking Orion, Costa, Seven Seas, Noordam, Celebrity Solstice, Le Lapouser, Seabourn, Mein Schiff….

Từ nay đến hết năm 2024, dự kiến sẽ có 13 chuyến tàu biển đến Hạ Long, trong đó có những tàu có số lượng khách lớn như: Tàu Costa Serena (3.500 khách, Hồng Kông, Trung Quốc); tàu Celebrity Solstice (2.800 khách Âu, Mỹ); tàu Mein Schiff 6 (2.500 khách từ thị trường Đức và châu Âu).

Đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu là dấu mốc quan trọng ghi nhận thành quả đạt được của du lịch Quảng Ninh thời gian qua.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đón 19 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 3,5 triệu khách quốc tế trong năm 2024, tạo đà tăng trưởng cho năm 2025 và những năm tiếp theo.

Quảng Ninh đón vị khách thứ 3 triệu trong năm nay - ảnh 2
Thêm lựa chọn và trải nghiệm cho khách khi tới vịnh Hạ Long

Tính riêng tháng 9 vừa qua, Vịnh Hạ Long đã đón hơn 139.000 khách, bằng 79,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có trên 88.000 khách nước ngoài, chiếm gần 70,5% tổng số khách và bằng 103,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến và lưu trú tại Hạ Long, tăng trải nghiệm cho khách, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định kéo dài thêm thời gian tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Với quyết định này, du khách có nhiều lựa chọn các khung giờ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long hơn vì tàu được xuất bến sớm hơn và trở về cảng muộn hơn so với hiện nay. Áp dụng các quy định mới, từ ngày 20.10, tàu tham quan ban ngày, vào mùa hè (tính từ 1.4 đến 31.10) được xuất bến từ 5h và về bến chậm nhất là 20h (hiện nay là 6h mới được xuất bến và phải trở về bến trước 19h).

Vào mùa đông (từ 1.11 đến 31.3 năm sau), tàu tham quan ban ngày xuất bến từ 5h30’ và chậm nhất 19h phải về tới bến (hiện nay là 6h30 mới được xuất bến và phải về bến trước 18h30).

Đối với tàu nhà hàng hoạt động ven vịnh Hạ Long, chậm nhất 23h phải về bến (hiện nay là 22h).

Đối với tàu lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, phải vào khu vực lưu trú qua đêm trên vịnh chậm nhất là 18h30 vào mùa đông và 19h vào mùa hè.

Thời gian hoạt động của các phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên vịnh từ 5h30 đến 18h30.

Theo các công ty lữ hành, việc kéo dài thời gian thêm 2 tiếng cho tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long sẽ là cơ sở để nghiên cứu mở thêm sản phẩm du lịch mới cho du khách.

Trong đó, có thể tổ chức cho du khách đi sớm để ngắm bình minh, trải nghiệm không gian tinh mơ trong lành trên biển, hoặc tour ngắm hoàng hôn trên vịnh.

Tỉnh Quảng Ninh cũng vừa họp bàn các giải pháp xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch dịp cuối năm. Trong đó, tỉnh yêu cầu Sở Du lịch và các đơn vị liên quan khẩn trương đưa vào khai thác 3 bãi tắm, gồm: Đảo Soi Sim, hang Cỏ, hang Trinh Nữ trên vịnh Hạ Long.

 Đồng thời, tổ chức sản phẩm biểu diễn nghệ thuật kết hợp tiệc nhẹ trong một số hang động đủ điều kiện trên Vịnh Hạ Long; xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỉ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới.