Quảng Bình: Thành lập thị trấn Phong Nha - điểm đến của du lịch

VHO - Thành lập thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không chỉ tạo ra khu trung tâm hành chính và đô thị mới ở phía tây tỉnh Quảng Bình mà còn khai thác tiềm năng và thế mạnh trong phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.

Quảng Bình: Thành lập thị trấn Phong Nha - điểm đến của du lịch - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phong Nha

Ngày 1.2, tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phong Nha.

 

Thị trấn Phong Nha (thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được thành lập bao gồm toàn bộ khu vực địa giới hành chính, dân cư của xã Sơn Trạch. Thị trấn có diện tích tự nhiên 99,84 km2; với 3.097 hộ, 12.475 người dân, sinh sống ở 9 thôn và 1 bản đồng bào Bru Vân Kiều. Nơi đây có Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Địa phương có hệ thống hang động nổi tiếng cùng các điểm du lịch như: Sông Chày - Hang Tối, suối nước Moọc, hang Tám Cô… Đây cũng là thị trấn duy nhất trên cả nước có hai nhánh đường Hồ Chí Minh đông và tây chạy qua.

Quảng Bình: Thành lập thị trấn Phong Nha - điểm đến của du lịch - ảnh 2

Một góc thị trấn Phong Nha

Là trung tâm du lịch của Phong Nha-Kẻ Bàng, những năm qua, kinh tế-xã hội trên địa bàn thị trấn Phong Nha (xã Sơn Trạch cũ) đã có bước phát triển mạnh mẽ; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, đô thị hóa ngày càng nhanh… Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn thị trấn có 111 cơ sở nghỉ dưỡng, với 1.053 phòng và 46 homestay phục vụ du khách khi đến với Phong Nha. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc