Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“

ÁNH DƯƠNG

VHO - Sau màn trình diễn chinh phục Ban giám khảo và hàng vạn khán giả, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi vô địch DIFF 2026. Đội trưởng Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo khẳng định đây là một trong những giải thưởng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp và dành nhiều lời ngợi khen cho TP. Đà Nẵng.

Như Văn Hoá đã thông tin, vào tối 11.7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối" đã khép lại bằng chiến thắng thuộc về đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha.

Tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại, đội Bồ Đào Nha mang đến một màn trình diễn kể về Đà Nẵng – nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Những trường đoạn pháo hoa được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và ánh sáng đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến bùng nổ.

Các hiệu ứng đặc sắc như thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng nhiều kỹ thuật trình diễn hiện đại liên tục được triển khai, tạo nên bức tranh ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời sông Hàn.

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“ - ảnh 1
Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc
Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“ - ảnh 2

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch, đội trưởng Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo cho biết, được tham gia DIFF 2026 và trở thành quán quân là niềm vinh dự, niềm tự hào rất lớn đối với toàn đội.

Theo ông, yếu tố tạo nên sự khác biệt trong màn trình diễn của Bồ Đào Nha chính là khả năng kết nối cảm xúc với khán giả thông qua âm nhạc.

"Màn trình diễn của chúng tôi kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và pháo hoa. Tất cả đều hướng đến việc kết nối cảm xúc, để khán giả như được bước vào câu chuyện mà chúng tôi muốn kể. Tôi tin đó là điều đã chinh phục người xem", ông nói.

Đội trưởng đội Bồ Đào Nha cũng khẳng định danh hiệu vô địch DIFF 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bảng thành tích của mình.

"Trong suốt sự nghiệp, tôi đã giành được nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng những gì trải nghiệm tại DIFF ở Đà Nẵng thực sự rất khác biệt. Chúng tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt, người dân và khán giả nơi đây khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình. Vì vậy, đây là một trong những giải thưởng ý nghĩa nhất", ông chia sẻ.

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“ - ảnh 3
Đội trưởng đội Bồ Đào Nha: "Chiến thắng tại DIFF 2026 là một trong những giải thưởng ý nghĩa nhất"

Khép lại mùa DIFF 2026, đội Bồ Đào Nha giành chức vô địch cùng phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc đoạt giải Nhì với phần thưởng 10.000 USD.

Ban tổ chức cũng trao giải "Sáng tạo" cho đội Italia, giải "Triển vọng" cho đội Nhật Bản và giải "Khán giả yêu thích nhất" cho đội Đà Nẵng - Việt Nam. Mỗi giải thưởng có trị giá 5.000 USD.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, qua nhiều mùa tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á".

Đồng thời, DIFF cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong chín lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc

Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc

VHO - Đêm chung kết DIFF 2026 được nhiều khán giả đánh giá là "một trận chung kết thực sự của nghệ thuật pháo hoa thế giới", khi cả hai đội đều mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa hiện đại.

Với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối", DIFF 2026 đã đưa khán giả đi qua các chủ đề Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo, Tầm nhìn.

Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về nghệ thuật pháo hoa mà còn là câu chuyện được kể bằng ánh sáng, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác, sáng tạo và khát vọng phát triển.

Thành công của DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch sự kiện quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh một thành phố văn minh, thân thiện, hiếu khách, luôn để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách.