Bồ Đào Nha đăng quang DIFF 2026, khẳng định sức hút lễ hội tầm quốc tế của Đà Nẵng
VHO - Chiến thắng của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 không chỉ khép lại mùa pháo hoa được đánh giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, mà còn khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần hơn mục tiêu trở thành "thành phố lễ hội" của châu Á.
Đêm chung kết mãn nhãn của nghệ thuật pháo hoa thế giới
Sau gần hai tháng đồng hành cùng mùa hè Đà Nẵng, tối 11.7, đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối" đã khép lại bằng chiến thắng thuộc về đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha). Đây được xem là một trong những mùa lễ hội kịch tính và có chất lượng nghệ thuật cao nhất kể từ khi DIFF được tổ chức.
Cuộc tranh tài giữa hai "cường quốc pháo hoa" là Bồ Đào Nha và Trung Quốc đã mang đến hơn 40 phút trình diễn mãn nhãn, biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.


Là đội ba mùa liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết, Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn được dàn dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có ba tác phẩm Việt Nam.
Bằng kỹ thuật bắn nhiều tầng, những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục cùng hình ảnh cây cầu - biểu tượng của Đà Nẵng - đội thi đã kể câu chuyện về một thành phố trẻ trung, năng động và giàu khát vọng kết nối.
Trong khi đó, Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha tiếp nối mạch cảm xúc từ vòng loại bằng câu chuyện về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ.
Những hiệu ứng pháo hoa đặc sắc như dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... được phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc, tạo nên một bức tranh thị giác giàu cảm xúc và đầy tính nghệ thuật.
Sự ngang tài ngang sức khiến không ít khán giả mong muốn có hai giải Nhất cho mùa DIFF năm nay. Tuy nhiên, sau quá trình chấm điểm dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, tính sáng tạo, hiệu ứng, khả năng đồng bộ với âm nhạc và sức lan tỏa cảm xúc, Ban tổ chức đã quyết định trao ngôi vị Quán quân cho đội Bồ Đào Nha. Đội Trung Quốc giành giải Nhì.
Bên cạnh đó, giải "Sáng tạo" thuộc về đội Italia; giải "Triển vọng" được trao cho đội Nhật Bản; còn đội Đà Nẵng - Việt Nam nhận giải "Khán giả yêu thích nhất".


Không gian nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm lễ hội
Điểm nhấn của đêm chung kết không chỉ nằm ở những màn pháo hoa đỉnh cao mà còn ở chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu trên sân khấu vòm có quy mô lớn nhất trong lịch sử DIFF.
Hai sáng tác mới lần đầu ra mắt công chúng là “Mẹ Rồng Tiên” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và “Bay về phía mặt trời” của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long đã góp thêm chiều sâu văn hóa cho chương trình, kết nối truyền thống với khát vọng phát triển của đất nước.
Sự trở lại của ca sĩ Mỹ Tâm - người con của Đà Nẵng - cùng ca khúc “See The Light” mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong khi đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương và Isaac tiếp tục khuấy động sân khấu bằng những tiết mục được dàn dựng công phu, tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Ấn tượng của du khách quốc tế cũng là minh chứng cho sức hút của DIFF. Lần đầu đến Đà Nẵng, chị Aundrey Thompson (Anh) bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của lễ hội và cho rằng những màn trình diễn pháo hoa tại đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của mình.

Từ lễ hội pháo hoa đến động lực phát triển du lịch
Không chỉ là cuộc thi trình diễn pháo hoa, DIFF đang ngày càng khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch chiến lược của Đà Nẵng.
Trong gần hai tháng diễn ra lễ hội, các khán đài luôn kín chỗ, vé nhiều đêm thi được bán hết từ sớm. Dọc hai bờ sông Hàn, trên các cây cầu và du thuyền, hàng vạn người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.
Theo thống kê, riêng năm đêm thi vòng loại đã ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm diễn thu hút trên 100.000 lượt khách, trong đó đêm thi cuối vòng loại đạt khoảng 117.400 lượt - mức cao nhất của mùa lễ hội.
Những con số này cho thấy DIFF không chỉ tạo sức hút trong vài ngày cao điểm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, duy trì dòng khách ổn định suốt mùa hè. Qua đó, hệ thống khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, vận tải và các điểm vui chơi đều được hưởng lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm và gia tăng giá trị cho ngành du lịch địa phương.

Đặc biệt, năm nay DIFF được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế ngày càng cao của lễ hội trên bản đồ sự kiện quốc tế.
Phát biểu tại đêm chung kết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban tổ chức DIFF 2026, nhấn mạnh qua mỗi mùa tổ chức, DIFF tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
DIFF 2026 thắp sáng mùa hè du lịch Đà Nẵng
Khép lại DIFF 2026, những chùm pháo hoa đã tắt trên bầu trời sông Hàn nhưng dư âm của mùa lễ hội vẫn còn lan tỏa. Thành công của DIFF không chỉ được đo bằng những màn trình diễn đỉnh cao hay lượng du khách tăng trưởng, mà còn ở việc từng bước định vị Đà Nẵng như một trung tâm lễ hội, văn hóa và du lịch quốc tế.
Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa khi được đầu tư bài bản, trở thành nguồn lực phát triển du lịch và kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

RSS