Phú Quốc vượt Bali, áp sát Phuket

NHƯ PHÚC

VHO - Với công suất phòng vượt 90%, doanh thu mỗi phòng tăng gấp nhiều lần và loạt sản phẩm trải nghiệm mới, Phú Quốc đang vươn lên thành đối trọng đáng gờm của Bali và Phuket.

Phú Quốc vượt Bali, áp sát Phuket  - ảnh 1
Trong 2 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ghi nhận tỉ lệ lấp phòng vượt 90%, trở thành thị trường phục hồi nhanh nhất trong nhóm resort khu vực. Ảnh minh họa

Theo báo cáo mới nhất từ STR, đơn vị nghiên cứu dữ liệu khách sạn toàn cầu thuộc CoStar Group, trong 2 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ghi nhận tỉ lệ lấp phòng vượt 90%, một bước nhảy mạnh so với mức 50% cùng kỳ năm 2024. Kết quả này giúp đảo ngọc trở thành thị trường phục hồi nhanh nhất trong nhóm resort khu vực.

Đáng chú ý, mức công suất này đã vượt qua nhiều “tượng đài nghỉ dưỡng” của châu Á như Bali (Indonesia) với khoảng 60% và Phuket (Thái Lan) ở mức hơn 80%. Không chỉ tăng trưởng nhanh, Phú Quốc còn cho thấy hiệu quả khai thác vượt trội khi doanh thu trên mỗi phòng tăng từ dưới 50USD năm 2024 lên khoảng 160 - 170USD vào năm 2026, thu hẹp nhanh khoảng cách với Phuket.

Trong bức tranh nội địa, đà đi lên của Phú Quốc càng rõ khi đặt cạnh các thị trường lớn. Đà Nẵng duy trì công suất khoảng 70% nhờ tệp khách quốc tế và phân khúc cao cấp, trong khi Nha Trang - Cam Ranh tăng từ dưới 50% lên trên 60% vào năm 2026. Tuy vậy, tốc độ bứt phá của Phú Quốc vẫn nổi bật hơn hẳn.

Sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng dịch chuyển của dòng khách sau COVID-19, khi du khách tìm đến các điểm đến mới mẻ, giàu trải nghiệm. Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với dư địa lớn, nhờ liên tục bổ sung sản phẩm khác biệt, đặc biệt là kinh tế đêm và hệ sinh thái giải trí quy mô.

Một trong những động lực chính nằm ở khu vực Nam đảo, nơi được đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng cho các tổ hợp giải trí. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một điểm đến biển đảo có hai show diễn quy mô lớn kết hợp pháo hoa mỗi đêm, biến không gian biển và bầu trời thành sân khấu sống động. Các chương trình như “Nụ hôn của biển cả” hay “Bản giao hưởng đại dương” không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo động lực để du khách quay lại.

Nếu trước đây Phú Quốc thường “ngủ sớm”, thì nay Thị trấn Hoàng Hôn đã định hình lại nhịp sống về đêm. Du khách có thể trải nghiệm hành trình liền mạch từ ngắm hoàng hôn trên cây cầu biểu tượng, dạo phố đêm sôi động đến thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa. Sự chuyển dịch này góp phần quan trọng vào việc nâng tỉ lệ lấp phòng, đặc biệt tại khu vực phía Nam đảo.

Báo cáo của STR cũng chỉ ra rằng cán cân cạnh tranh trong khu vực đang thay đổi. Nếu Bali dần bão hòa về trải nghiệm, Phuket chịu áp lực nguồn cung lớn, thì tại Phú Quốc nguồn cung được kiểm soát trong khi sản phẩm liên tục được làm mới, tạo sức hút mạnh mẽ với cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Đà tăng trưởng của đảo ngọc được dự báo sẽ tiếp tục được củng cố khi hướng tới APEC 2027. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, hội nghị cùng việc Sun Group phát triển “thành phố khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ với sự tham gia của 13 thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới đang mở ra một trung tâm mới cho du lịch MICE và nghỉ dưỡng cao cấp.

Cùng với đó, sự xuất hiện của thương hiệu quốc tế Rixos tại Hòn Thơm trong năm nay đánh dấu bước nâng tầm dịch vụ, đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới nhóm điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Những dự án này không chỉ bổ sung nguồn cung mà còn tạo ra “lý do mới để đến”, yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng dài hạn.