Phát triển du lịch đêm Cần Thơ: Thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá hình ảnh thành phố

HẬU GIANG

VHO - Triển khai thí điểm mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Ninh Kiều, Cần Thơ đã mang lại những kết quả tích cực, tạo ra những trải nghiệm mới, hấp dẫn cho du khách.

Phát triển du lịch đêm Cần Thơ: Thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá hình ảnh thành phố - ảnh 1
Phát triển du lịch đêm giúp nâng cao hình ảnh điểm đến của phường Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ trong mắt du khách trong nước và quốc tế

Sở VHTTDL Cần Thơ đã có báo cáo số 365/BC-SVHTTDL về Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm”.

Đóng góp tích cực vào GRDP và kinh tế đêm

Theo Báo cáo, các nội dung liên quan đến phát triển du lịch đêm đã được tích hợp vào Kế hoạch phát triển du lịch của thành phố nhằm thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ về đêm.

Nổi bật trong đó là tại khu vực phố đi bộ Ninh Kiều, nơi được đánh giá là không gian thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, tạo điểm giao lưu văn hóa và quảng bá sản phẩm du lịch đến du khách.

Triển khai thí điểm mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Ninh Kiều đã mang lại những kết quả tích cực, tạo ra những trải nghiệm mới, hấp dẫn cho du khách, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ban đêm và nâng cao doanh thu dịch vụ du lịch.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Bến Ninh Kiều trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch vào dịp cuối tuần, thu hút đông đảo người dân và khách tham quan.

Phố đi bộ - chợ đêm Ninh Kiều duy trì lượng khách ổn định nhờ sự kết hợp giữa ẩm thực, mua sắm và giao lưu văn hóa. Các tour du lịch đường thủy về đêm cũng mang lại những trải nghiệm đặc sắc, gắn liền với nét đặc trưng sông nước Cần Thơ.

Những mô hình này không chỉ kéo dài thời gian hoạt động du lịch vào ban đêm mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá hiệu quả hình ảnh thành phố.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Bến Ninh Kiều do Trung tâm Phát triển Du lịch  vận động các nhóm nhạc tổ chức biểu diễn định kỳ vào tối Chủ nhật, từ 19h00 đến 22h00. Trung bình mỗi buổi biểu diễn thu hút khoảng 1.100 lượt khách, đồng thời là không gian giao lưu của giới trẻ Cần Thơ và các địa phương khác.

Phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động từ 18h00 đến 22h00 thứ Bảy hàng tuần tại đường Hai Bà Trưng, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thương mại dịch vụ.

Trên tuyến đường Lê Bình, hơn 100 cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia mô hình kinh tế ban đêm, trong đó 60 cơ sở kinh doanh hiện có được nâng cấp chất lượng. Ngoài ra còn có 40 gian hàng trưng bày đặc sản đặt trên thuyền gỗ, xe gỗ dọc vỉa hè.

Tuyến đường này được trang trí đèn led và đảm bảo cảnh quan đô thị nhờ sự đồng thuận và cam kết của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, không lấn chiếm vỉa hè.

Khu ẩm thực Hồ Xáng Thổi gồm hơn 52 cơ sở kinh doanh ẩm thực sẵn có và 14 cơ sở mới sử dụng vỉa hè, tạo nên không khí sôi động, góp phần phát triển kinh tế ban đêm trên các tuyến đường Đề Thám - Nguyễn Khuyến.

Tuyến Hồ Búng Xáng dài 1.700m, có khoảng 60 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Người dân thống nhất thời gian hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Đây là một trong 5 khu vực được kêu gọi đầu tư mô hình kinh tế đêm, tuy nhiên hiện vẫn đang chờ bàn giao cơ sở hạ tầng từ Ban Quản lý Dự án ODA thành phố.

Ngoài ra, UBND phường Tân An cũng phối hợp với các sở ngành tổ chức nhiều hoạt động về đêm như: Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, chạy bộ đêm, phát triển sản phẩm OCOP, tour ngắm bình minh trên sông, du thuyền, xe điện, hoạt động thả đèn trời…

Phát triển du lịch đêm Cần Thơ: Thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá hình ảnh thành phố - ảnh 2
Du lịch đêm góp phần mở rộng thời gian phục vụ, kích cầu chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch

Đẩy mạnh truyền thông, phối hợp và lan tỏa mô hình

Sự thành công của các mô hình thí điểm tại quận Ninh Kiều có sự đồng hành và chỉ đạo thường xuyên từ UBND thành phố Cần Thơ, cùng với sự phối hợp của các sở ngành, cơ quan truyền thông.

Việc tuyên truyền được triển khai thường xuyên, kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế đêm.

Thông qua đó, thành phố khai thác hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, cảnh quan sông nước, vị trí trung tâm và hạ tầng kỹ thuật - thương mại - dịch vụ để tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Du lịch đêm góp phần mở rộng thời gian phục vụ, kích cầu chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, qua đó đóng góp vào GRDP của thành phố.

Phát triển du lịch đêm còn giúp nâng cao hình ảnh điểm đến của phường Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài là điểm tham quan cảnh sông nước, danh thắng, nghỉ dưỡng hấp dẫn; hội họp, tổ chức sự kiện thuận lợi; Cần Thơ còn là điểm đến giải trí, tiêu dùng, thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật về đêm.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ kiến nghị: Bộ VHTTDL sớm ban hành bộ tiêu chí, hướng dẫn phát triển du lịch đêm để thống nhất triển khai.

 Xây dựng cơ chế linh hoạt cấp phép biểu diễn nghệ thuật, lao động ngắn hạn cho nghệ sĩ quốc tế tham gia sự kiện đêm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận vốn ưu đãi để đầu tư phát triển dịch vụ du lịch đêm.

Đề xuất đầu tư thêm bãi đỗ xe, chiếu sáng, phương tiện công cộng phục vụ ban đêm.

Mở rộng và nhân rộng các mô hình du lịch đêm trên toàn thành phố, khuyến khích đổi mới sáng tạo sản phẩm.

Đẩy mạnh truyền thông quốc tế, kết nối với các hãng lữ hành để thu hút khách quốc tế đến trải nghiệm du lịch đêm tại Cần Thơ.

Theo kế hoạch thí điểm giai đoạn 2022-2024 do UBND thành phố phê duyệt, các vị trí được triển khai gồm: Phố đi bộ Ninh Kiều, Công viên Sông Hậu (từ cầu đi bộ đến đường Trần Phú), rạch Khai Luông và cụm Trung tâm Thương mại Cái Khế, Hồ Xáng Thổi, Hồ Búng Xáng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc