Liên kết vùng góp phần định vị du lịch Bắc Trung Bộ

VHO - Khu vực Bắc Trung Bộ là vùng có khá nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch đặc thù so với các địa phương khác khi sở hữu dải bờ biển dài, nhiều di tích và nền văn hóa đặc sắc. Trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch địa phương, các tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc trưng để giới thiệu, lan tỏa đến du khách.

Chiều 16.1, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch Bắc Trung Bộ, kết hợp với tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của câu lạc bộ tại tỉnh Nghệ An.
Hội nghị có sự tham dự của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Sở quản lý du lịch các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Tây Ninh…; Hiệp hội du lịch các địa phương, Hội doanh nhân trẻ các địa phương; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương. Cùng sự có mặt của gần 200 thành viên tập thể và cá nhân thuộc CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch trên cả nước. 

Liên kết vùng góp phần định vị du lịch Bắc Trung Bộ - Anh 1

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết: Khép lại năm 2023, năm bản lề của du lịch Việt Nam sau Covid-19 với nhiều dấu hiệu tích cực, ngành Du lịch đã có sự phục hồi mạnh mẽ, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Một số điểm sáng có thể kể tới: Các chỉ tiêu phát triển du lịch "về đích” và vượt kế hoạch chứng tỏ hướng đi đúng trong cơ cấu lại thị trường khách, làm mới sản phẩm; Hiệu ứng của chính sách thị thực mới góp phần gia tăng lượng khách du lịch quốc tế; Hoạt động xúc tiến, quảng bá, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế, hình ảnh của Du lịch Việt Nam trên trường quốc tế được chú trọng thực hiện cả trên thực tế và trên không gian mạng. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc kết nối, liên kết hợp tác thúc đẩy du lịch phát triển. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác hỗ trợ kỹ thuật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trẻ phát huy sức sáng tạo, tiên phong của mình”. 

Liên kết vùng góp phần định vị du lịch Bắc Trung Bộ - Anh 2

Quang cảnh Hội nghị

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: “Việc tìm kiếm, xây dựng sản phẩm mới là hoạt động quyết định sự sống còn của một điểm đến. Thương hiệu du lịch cần phải được triển khai liên tục. Đặc biệt là khi vùng Bắc Trung Bộ còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Trên cơ sở phát triển các sản phẩm du lịch đã có và tìm kiếm các sản phẩm du lịch mới, các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể tập trung phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử - cách mạng, du lịch nghỉ dưỡng biển. Hội nghị cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về những sản phẩm du lịch mới”. 

Liên kết vùng góp phần định vị du lịch Bắc Trung Bộ - Anh 3

Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác phát triển với các địa phương trên toàn quốc

Tổng kết hoạt động năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 để lại, phần lớn các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam chưa phục hồi hoàn toàn nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai kích cầu du lịch trong nước, kết nối lại các thị trường nước ngoài; mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng: “CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đã bám sát các chỉ đạo của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến. Bằng các hoạt động, việc làm thực tế, CLB sẽ hợp tác với các địa phương và tổ chức, gắn kết các doanh nghiệp để thu hút đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch, tăng cường quảng bá xúc tiến, thu hút khách du lịch đến các điểm đến, các địa phương; phát triển đồng đều cả du lịch nội địa, outbound và inbound...Từ đó, đóng góp chung vào các hoạt động của ngành du lịch, đưa du lịch phục hồi, phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Trong năm 2024, CLB sẽ chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó tiếp tục tập trung vào việc kết nối các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp du lịch toàn quốc để cùng nhau hỗ trợ kinh doanh”. 

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký Biên bản thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam và các địa phương, đơn vị; hợp tác giữa các doanh nghiệp trong CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam với doanh nghiệp du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Liên kết vùng góp phần định vị du lịch Bắc Trung Bộ - Anh 4

Khảo sát, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch Bắc Trung Bộ

Trước đó, trong 2 ngày 15-16.1, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức chương trình khảo sát, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch Bắc Trung Bộ.
Trong hành trình khảo sát, đoàn đã tới tham quan một số địa điểm đặc sắc tại tỉnh Hà Tĩnh như: chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), Khu di tích Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân)… cùng trải nghiệm tour du lịch văn hóa “Làng cá gỗ - sau ánh hào quang” ở làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đô, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chương trình này đã hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đa dạng hóa sản phẩm du lịch hướng tới khắc phục tính thời vụ; liên kết phát triển sản phẩm; cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch.

                                                                               PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc