Lâm Đồng cần định vị lại thị trường khách du lịch nước ngoài
VHO - Một số ý kiến cho rằng ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng cần nhìn nhận và xác định lại thị trường khách du lịch nước ngoài để tối ưu nguồn khách đồng thời đem lại doanh thu cao nhất cho địa phương.

Phấn đấu lọt vào top đầu những địa phương đón khách du lịch lớn nhất cả nước
Chiều 5.3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch - Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự chương trình có ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Chương trình còn có sự hiện diện của lãnh đạo Sở VHTTDL, các sở, ban, ngành có liên quan cùng đại diện các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
Theo BTC, hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu các chương trình, sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực VHTTDL; định hướng gắn kết các sự kiện văn hóa, thể thao với phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Đồng thời, gặp mặt, động viên, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua; kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục gắn bó, đồng hành, hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động, chương trình, sự kiện ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Ngành Du lịch tăng tốc để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Buổi gặp mặt còn nhằm tăng cường kết nối, đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp VHTTDL cũng như trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch Lâm Đồng theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Đại diện Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2026 ngành VHTTDL tỉnh đặt chỉ tiêu đưa Lâm Đồng lọt vào nhóm 5 địa phương thu hút khách lớn nhất cả nước. Cụ thể, tổng lượng khách đạt khoảng 25,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,58 triệu lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 71.500 tỉ đồng.
Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành VHTTDL tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Trong đó, có các hoạt động văn hóa tiêu biểu như: Festival Hoa Đà Lạt – Lâm Đồng lần thứ XI (tổ chức vào cuối năm 2026), Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần III, Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026, Lễ hội Cầu ngư tại Dinh Vạn Thủy Tú, Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê…

Trong lĩnh vực thể thao, năm 2026 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thể thao vốn là thế mạnh của địa phương thu hút nhiều du khách như: giải Dalat Ultra Trail 2026 (siêu marathon địa hình), giải Vietnam Festival 3 môn thể thao địa hình (bơi – đạp – chạy), giải chạy Di Linh Outdoor Festival 2026, Prenn Trail Summit 2026, giải chạy LamDong Trail 2026, giải Dalat Music Night Run 2026…
Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều hoạt động tiêu biểu như: Công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến 2040; khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới; tổ chức Hội nghị xúc tiến, liên kết phát triển du lịch giữa các khu vực... nhằm mở rộng thị trường khách, tăng liên kết vùng và phát triển sản phẩm du lịch.
Đối thoại để tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch địa phương
Buổi gặp mặt cũng diễn ra phần đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch Lâm Đồng theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Phát biểu mở đầu phiên đối thoại, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2026 ngành VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đưa ra chỉ tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách du lịch, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Chính vì thế không thể thiếu sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực.

“Chính vì thế, ngành VHTTDL mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn mang tính xây dựng của đại diện các doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà tỉnh đã đề ra trước đó”, ông Lộc nhấn mạnh.
Tại phiên đối thoại, ông Lê Tăng Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty Vietravel Đà Lạt đưa ra ý kiến, tỉnh Lâm Đồng cần định vị lại thị trường khách du lịch nước ngoài với các lựa chọn phù hợp hơn.
Theo ông Nghĩa, địa phương nên tập trung xúc tiến các thị trường như Singapore, Thái lan, Malaysia (khu vực Đông Nam Á), vì đây là các thị trường có mức chi tiêu tốt và lượng khách đều đặn. Đồng thời, nên tránh thị trường Hàn Quốc do sản phẩm trùng lặp và giá cả không cạnh tranh.

“Bên cạnh đó, cũng cần phải kích cầu phát triển các chương trình du lịch nội địa để thu hút khách địa phương. Ví dụ như tăng cường kết nối du lịch Đà Lạt – Phan Thiết với việc xây dựng các liên kết cụ thể giữa 2 địa phương thay vì kích cầu theo khẩu hiệu như hiện nay”, ông Nghĩa gợi ý thêm.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, đại diện điểm du lịch Puppy Farm cho rằng, cần phải xây dựng văn hóa phụng sự du khách nhằm tạo ấn tượng tốt và thu hút du khách quay lại nhiều lần.
Theo bà Thảo, hiện nay một số khu, điểm du lịch tại Đà Lạt chưa làm tốt điều này khiến nhiều du khách tỏ ra bức xúc, không hài lòng về thái độ phục vụ, từ đó dẫn đến việc các “thượng đế” không muốn quay lại các điểm đến.

“Cơ quan chức năng cần định hướng và tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong ngành Du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần đào tạo nhân sự về văn hóa giao tiếp, đặc biệt là thái độ trân trọng và biết ơn đối với du khách đến với điểm tham quan của mình”, bà Thảo đề xuất.
Ngoài ra, đại diện một số doanh nghiệp phía Tây (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh và ngành Du lịch địa phương, các đơn vị lữ hành quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn trong việc thúc đẩy phát triển du lịch vùng ven, đặc biệt là khu vực biên giới, bởi đây là các khu vực chưa được quan tâm, đầu tư nhiều trong khi dư địa phát triển còn rất lớn...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà ngành VHTTDL đã đạt được trong năm 2025, trong đó có sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển chung của ngành.

Ông Tuấn đề nghị ngành VHTTDL tỉnh trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa; Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao; Phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; Xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, với các điểm du lịch nổi tiếng, có thương hiệu lớn.
“UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các Liên đoàn - hiệp hội Thể thao và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực VHTTDL tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng chính quyền trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bằng những dự án cụ thể, sản phẩm sáng tạo, mô hình kinh doanh xanh, bền vững và có trách nhiệm xã hội.
UBND tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành và phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài tại Lâm Đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

RSS