Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027

NGUYỄN ANH

VHO - Ngày 13.8, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị tổ chức "Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027".

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Quảng Trị, đại diện Sở VHTTDL Hà Nội, đại diện một số doanh nghiệp.

Ba cao trào sự kiện trong năm 2027

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, Quảng Trị đang có nhiều lợi thế để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027 với tài nguyên du lịch nổi bật, thiên nhiên kỳ vĩ và những giá trị lịch sử, ký ức hào hùng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, du lịch Quảng Trị đang phục hồi tốt, song sản phẩm du lịch vẫn chưa thật sự phong phú. Vì vậy, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 được kỳ vọng thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và sự phát triển chung của đất nước. Bộ VHTTDL hiện đang xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch và sẽ sát cánh cùng các địa phương để thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu và phân công trách nhiệm. Sau khi hoàn thiện các nội dung, Bộ VHTTDL sẽ hoàn chỉnh Đề án Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 để trình Thủ tướng phê duyệt.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Hồ An Phong lưu ý Quảng Trị khi tổ chức các sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị năm 2027 cần giải quyết bài toán mùa vụ, chuẩn bị tốt hệ thống cơ sở lưu trú để đón tiếp du khách, đồng thời tính toán những thời điểm và sự kiện có khả năng thu hút đông khách.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết: “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, hướng tới nâng tầm quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và điểm đến Quảng Trị. Đồng thời tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của địa phương”.

Theo dự thảo Đề án, chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 dự kiến được tổ chức thành 3 “cao trào” vào đầu năm, giữa năm và cuối năm. Các hoạt động nổi bật gồm: Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027, Tổ chức Lễ hội Hang động Quảng Trị năm 2027, Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch mạo hiểm, Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027”, Tuần Văn hoá Du lịch Quảng Trị năm 2027, Lễ hội Thống nhất non sông năm 2027, Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027”…

Dự kiến có 139 hoạt động xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị năm 2027, trong đó, 19 hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức, 34 hoạt động do tỉnh Quảng Trị tổ chức và 86 hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự thảo Đề án cũng đã đề xuất slogan, logo, thời gian khai mạc, bế mạc và các sự kiện trọng tâm. Chủ đề tiếng Việt được đề xuất là “Quảng Trị - Thiên nhiên kỳ vĩ, Điểm đến hoà bình”. Tiếng Anh là “Quang Tri - Majestic Nature, Peaceful Destination” hoặc “Majestic Nature - Destination of Peace”.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Hướng tới mục tiêu 12-13,5 triệu lượt khách

Một trong những nội dung được tỉnh Quảng Trị quan tâm là xây dựng cơ chế tổ chức và nguồn lực để triển khai sớm các hoạt động.

Theo đó, sau khi lấy ý kiến lãnh đạo Bộ và các đơn vị về dự thảo Đề án, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành các bước để trình phê duyệt Đề án. Thành phần Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cũng sẽ được xin ý kiến, sau đó trình lãnh đạo Bộ ký quyết định thành lập.

UBND tỉnh Quảng Trị được đề nghị chủ động thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, đồng thời xây dựng và tìm nguồn kinh phí hợp pháp để tổ chức các hoạt động Năm Du lịch 2027. Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ kinh phí thông qua các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị chuẩn bị các nội dung để sớm tổ chức họp báo thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2027 do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ VHTTDL chủ trì.

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết: “Tỉnh Quảng Trị đề xuất 34 hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Thông qua sự kiện quy mô quốc gia này tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết phát triển du lịch trong thời gian tới, góp phần thu hút lượng khách trong và ngoài nước tới Quảng Trị”.

Theo ông Lê Minh Tuấn, việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 sẽ góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch, kết nối các di sản thế giới, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị.

“Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu trong năm 2027 đón từ 12 triệu đến 13,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế phấn đấu đạt 1- 1,2 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch từ 15.000 đến 16.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khởi động, khởi công 10 - 15 dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, công trình hạ tầng hỗ trợ cho phát triển du lịch và đưa vào khai thác 5 - 10 khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao”, ông Lê Minh Tuấn nói.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 4
Đại biểu tỉnh Quảng Trị, đại diện Sở VHTTDL Hà Nội và một số doanh nghiệp tham dự buổi làm việc
Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 5
Đại biểu tỉnh Quảng Trị, đại diện Sở VHTTDL Hà Nội và một số doanh nghiệp tham dự buổi làm việc

Phát triển sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm

Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá Quảng Trị thời gian qua đã có nhiều hoạt động và sản phẩm sáng tạo như xây dựng khu du lịch cấp tỉnh, đoàn tàu di sản. Trong quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu du lịch quốc gia; đồng thời đang được định hướng xây dựng thành điểm đến du lịch thông minh. Quảng Trị có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp văn hóa và cần có những hoạt động, dự án triển khai sớm.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết sẽ phối hợp với Quảng Trị tổ chức tốt sự kiện Quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam và Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 tại World Expo 2027  tại Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản năm 2027.

Bên cạnh đó, năm 2027 cũng có các hoạt động quảng bá, hợp tác văn hoá, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn với nhiều nước là thị trường du lịch trọng điểm của nước ta nên cần tăng cường sự hiện diện, các hoạt động của Quảng Trị ở các thị trường này.

Bà Nguyễn Phương Hòa cũng đề nghị slogan của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị năm 2027 là “Miền di sản - Điểm đến hoà bình” vì gần với văn hoá, du lịch và có tính bao trùm hơn. Đồng thời cho rằng thương hiệu của Lễ hội Vì hòa bình là một lợi thế tốt, nên lấy nội dung trọng tâm và phát triển thành thương hiệu của tỉnh về lâu dài.

Lãnh đạo Cục Báo chí cho biết sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị chủ trì chiến dịch truyền thông về Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027, hướng tới việc tổ chức họp báo sớm và hiệu quả, đồng thời truyền thông cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2027.

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao thống nhất với dự thảo Đề án và cho biết năm 2027 có nhiều hoạt động thể thao. Đơn vị lưu ý cần tính toán, chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp để bảo đảm điều kiện tổ chức các giải đấu. Giải chạy của VNEXPRESS có uy tín và được đánh giá sẽ thu hút nhiều vận động viên tham gia.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 6
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL tham dự buổi làm việc
Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 - ảnh 7
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL tham dự buổi làm việc

Cần tính rõ hiệu quả sau Năm Du lịch quốc gia

Đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý của Đề án Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 về mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các mục tiêu và sản phẩm cần được phân khúc rõ theo thị trường, đồng thời xác định rõ sản phẩm ở cấp quốc gia và địa phương. Đề án cũng được đề nghị làm rõ mục tiêu tăng trưởng ở địa phương và toàn quốc.

Với 139 hoạt động dự kiến trong cả năm, vấn đề quan trọng là sau Năm Du lịch quốc gia, sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch và nhân lực của Quảng Trị sẽ có những thay đổi cụ thể như thế nào.

Các Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch cũng được đề nghị tham gia vào quá trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Đại diện Đường sắt Việt Nam đề xuất đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha để nhận diện du lịch rõ hơn. Theo đại diện ngành Đường sắt, tàu Huế - Đà Nẵng đã đạt gần 2 triệu lượt khách kể từ khi khai thác và kỳ vọng thời gian tới có thể khai thác lượng khách này để kết nối Huế, Đà Nẵng với Quảng Trị.

Đưa Quảng Trị vào các tuyến tour liên vùng

Lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cũng đề xuất tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Theo đó, Hanoitourist sẽ khảo sát, xây dựng các tuyến tour Hà Nội - Quảng Trị và các tuyến liên vùng; đưa sản phẩm Quảng Trị vào hệ thống tour của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; phối hợp tổ chức famtrip cho các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội.

Đơn vị cũng đề xuất phối hợp quảng bá Quảng Trị tại hệ thống khách sạn, lữ hành, trung tâm xúc tiến và các kênh truyền thông của Tổng công ty; tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hanoitourist dự kiến nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên đề về lịch sử, văn hóa, hòa bình và thiên nhiên Quảng Trị, phù hợp với từng thị trường khách. Sau Năm Du lịch quốc gia, các tuyến tour sẽ tiếp tục được duy trì nhằm chuyển hiệu ứng của sự kiện thành dòng khách thường xuyên. Tổng công ty cũng dự kiến đưa khách sạn 5 sao tại Đồng Hới vào vận hành trong năm 2027.

Việc chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 vì vậy đang được đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn. Sự kiện phải tạo thêm sản phẩm, mở rộng kết nối, nâng chất lượng dịch vụ và tạo dòng khách ổn định cho Quảng Trị. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra xuyên suốt quá trình hoàn thiện Đề án và chuẩn bị cho một năm du lịch có quy mô quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh mong rằng: “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị năm 2027 thực sự làm thay đổi du lịch, kinh tế địa phương và liên kết phát triển du lịch ở trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc tổ chức phải hướng tới mục tiêu rõ ràng là sau khi đăng cai, Quảng Trị sẽ thu được những gì, kinh tế và du lịch của tỉnh sẽ phát triển như thế nào? Chúng tôi xác định rất rõ vai trò và trách nhiệm, thuận lợi cũng như thách thức khi tổ chức một sự kiện lớn như thế này và sẽ dồn sức để tổ chức thành công”.