Sân bay Incheon dẫn đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế

TRÂM ANH

VHO - Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc đã vươn lên vị trí số một thế giới về lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026, đồng thời lập kỷ lục trở thành sân bay trung chuyển lớn đạt mốc 1 tỷ lượt hành khách, qua đó củng cố vai trò là một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Đông Bắc Á.

Sân bay Incheon dẫn đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế - ảnh 1
Sân bay Incheon trở thành sân bay trung chuyển lớn đạt mốc 1 tỷ lượt hành khách. Ảnh: AI

Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc đã vươn lên vị trí số một thế giới về lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026, đồng thời lập kỷ lục trở thành sân bay trung chuyển lớn đạt mốc 1 tỷ lượt hành khách, qua đó củng cố vai trò là một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Đông Bắc Á.

Theo Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon (IIAC), trong 6 tháng đầu năm 2026, sân bay đã phục vụ 38,39 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này vượt sân bay Heathrow của London (Anh) với 37,79 triệu lượt và sân bay Changi của Singapore với 34,53 triệu lượt.

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở số liệu về lưu lượng hành khách quốc tế do Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) tổng hợp. Đây là lần đầu tiên, sau 25 năm kể từ khi đi vào hoạt động năm 2001, sân bay Incheon đứng đầu bảng xếp hạng này.

Sự vươn lên của sân bay Incheon phản ánh quá trình phát triển liên tục trong hơn hai thập kỷ qua. Ngay sau khi khai trương, sân bay đứng thứ 10 thế giới về lượng hành khách quốc tế, lên vị trí thứ 5 vào năm 2018 và thứ 3 vào năm 2024, trước khi lần đầu tiên giành vị trí dẫn đầu trong năm nay.

Trong 6 tháng đầu năm, sân bay phục vụ khoảng 4,24 triệu hành khách quá cảnh, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số hành khách quá cảnh trên các đường bay châu Âu tăng 63,2%, lên khoảng 214.000 lượt. Tổng lượng hành khách trên các đường bay châu Âu cũng tăng 11,2%, đạt khoảng 2,5 triệu lượt.

Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của sân bay. Trong quý II, hành khách nước ngoài chiếm 44,4% tổng số hành khách tại Incheon, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một quý. Sự gia tăng chủ yếu đến từ du khách Trung Quốc và Nhật Bản.

Hiện sân bay Incheon kết nối với 183 thành phố tại 53 quốc gia thông qua mạng lưới 101 hãng hàng không, khai thác 158 điểm đến quốc tế. Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay giúp sân bay tăng cường vai trò là trung tâm trung chuyển giữa châu Á với châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác.

Bên cạnh vị trí dẫn đầu về lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm, Incheon cũng vừa ghi dấu một cột mốc quan trọng khác khi trở thành sân bay trung chuyển lớn đạt 1tỷ lượt hành khách nhanh nhất thế giới.

Theo IIAC, để đạt 1 tỷ lượt hành khách, sân bay Incheon cán mốc này sau 25 năm 3 tháng kể từ khi khai trương vào tháng 3.2001. Sân bay Munich của Đức phải mất 33 năm 10 tháng để đạt 1 tỷ lượt hành khách, Changi của Singapore cần 35 năm 5 tháng, Narita của Nhật Bản là 39 năm 2 tháng, trong khi sân bay quốc tế Dubai mất 58 năm 2 tháng.

Tính trung bình, Incheon đã phục vụ khoảng 108.000 hành khách/ngày kể từ khi khai trương, tương đương 4.513 lượt mỗi giờ. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Incheon được hỗ trợ bởi chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng trong nhiều giai đoạn.

Sau khi hoàn thành dự án mở rộng giai đoạn 4 vào tháng 11.2024, sân bay nâng công suất phục vụ lên 106 triệu hành khách mỗi năm, trở thành một trong những sân bay có công suất quốc tế lớn nhất thế giới.

Tổng vốn đầu tư cho 4 giai đoạn phát triển đạt 18,01 nghìn tỷ won. IIAC cho biết khoảng 82% nguồn vốn được huy động thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp và doanh thu hoạt động.

Không chỉ phát triển hoạt động trong nước, IIAC còn mở rộng kinh nghiệm vận hành ra nước ngoài. Tập đoàn đã giành 42 hợp đồng xây dựng và quản lý sân bay tại 18 quốc gia, với tổng giá trị khoảng 585,58 triệu USD, qua đó từng bước đưa mô hình vận hành sân bay của Hàn Quốc ra thị trường quốc tế.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, IIAC đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, tập trung vào đổi mới dịch vụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng giao thông hàng không đô thị và nâng cao khả năng kết nối giữa sân bay với các địa phương của Hàn Quốc.

Các kế hoạch này cũng được kỳ vọng hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc thu hút 30 triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm.