Khi Việt Nam trở thành “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ

NHƯ BÌNH

VHO - Không chỉ thu hút lượng lớn du khách từ quốc gia tỉ dân, nhiều điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam hiện còn trở thành nơi được các gia tộc giàu có của Ấn Độ lựa chọn để tổ chức những hôn lễ xa hoa với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn khách mời.

Khi Việt Nam trở thành “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ - ảnh 1
Một đám cưới của khách Ấn Độ tại Phú Quốc (năm 2025). Ảnh: ITN

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2023 Việt Nam đón 392.000 lượt khách Ấn Độ. Năm 2024, con số này tăng lên 507.000 lượt, tương đương mức tăng 29%. Đến năm 2025, lượng khách tiếp tục bứt phá lên khoảng 750.000 lượt, tăng gần 50% so với năm trước và đưa Ấn Độ vào nhóm 6 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Chỉ trong vòng hai năm, lượng khách Ấn Độ tăng tới 91%.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại trong năm 2026. Riêng quý I, Việt Nam đón 242.656 lượt khách từ Ấn Độ, tăng 169,3% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, thị trường này tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 59,1%, xếp thứ 7 trong các nguồn khách quốc tế đến Việt Nam.

Không chỉ tăng nhanh về số lượng, du khách Ấn Độ còn được đánh giá là nhóm khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt ở phân khúc du lịch cưới, MICE và nghỉ dưỡng hạng sang. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), năm 2025, người Ấn Độ chi khoảng 45 tỉ USD cho du lịch nước ngoài. Dự báo tới năm 2030, tổng chi tiêu du lịch outbound của quốc gia này có thể đạt 91 tỉ USD.

Làn sóng “du lịch cưới” của giới tài phiệt Ấn Độ tại Việt Nam được nhắc tới nhiều từ tháng 3.2019, khi cặp đôi tỉ phú Kaabia Grewal và Rushang Shah tổ chức “siêu đám cưới” tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc với khoảng 700 khách mời cùng hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn.

Từ dấu mốc đó, Việt Nam liên tục xuất hiện trong danh sách các điểm đến du lịch cưới sang trọng của giới thượng lưu Ấn Độ.

Chỉ trong nửa đầu tháng 2.2026, vịnh Hạ Long liên tiếp đón 3 đám cưới quy mô lớn của các gia đình tài phiệt Ấn Độ, mỗi sự kiện quy tụ khoảng 400 - 500 khách, chủ yếu là giới doanh nhân và siêu giàu.

Trong khi đó tại Phú Quốc, một hôn lễ kéo dài 7 ngày với hơn 1.100 khách mời đã gây chú ý khi cặp đôi thuê trọn resort 5 sao, sử dụng toàn bộ bãi biển riêng, hồ bơi ngoài trời và trung tâm hội nghị.

Tại Đà Nẵng, nhiều khách sạn, resort cao cấp được các gia đình Ấn Độ bao trọn hàng trăm phòng để phục vụ tiệc cưới nhiều ngày. Đại diện Furama Resort cho biết, các đám cưới của khách Ấn Độ thường có khoảng 600 khách lưu trú dài ngày và mức chi tiêu lên tới hàng tỉ đồng cho mỗi sự kiện.

Anh Gaurav Patil - người từng sinh sống tại Việt Nam 10 năm - cũng lựa chọn Quy Nhơn làm nơi tổ chức đám cưới với cô dâu người Việt. Theo anh, chi phí tổ chức tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với tại Ấn Độ dù chất lượng dịch vụ tương đương, thậm chí tốt hơn ở nhiều khía cạnh.

“Các resort ở Việt Nam thực sự đáng tiền. Nhân viên tại Phú Quốc hay nhiều điểm du lịch khác đều giao tiếp tiếng Anh rất tốt nên việc tổ chức sự kiện rất thuận lợi”, anh Patil chia sẻ. Với quy mô khoảng 300 khách, anh cho biết nếu tổ chức tại Ấn Độ, chi phí có thể cao gấp đôi.

Khi Việt Nam trở thành “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ - ảnh 2
Tại Đà Nẵng, nhiều khách sạn, resort cao cấp được các gia đình Ấn Độ bao trọn hàng trăm phòng để phục vụ tiệc cưới nhiều ngày. Ảnh: ST

Theo các chuyên gia, sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và mức chi phí hợp lý hơn nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Những trải nghiệm như nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, du thuyền trên vịnh Hạ Long, khám phá phố cổ Hội An hay tour ẩm thực tại Hà Nội... đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với khách Ấn Độ.

Ông Anjani Dhanuka - Chủ tịch Hiệp hội Đại lý du lịch Ấn Độ khu vực miền Đông  nhận định, Việt Nam hiện không còn chỉ dành cho khách du lịch bụi mà đã trở thành lựa chọn của tầng lớp trung lưu và thượng lưu Ấn Độ nhờ hội tụ nhiều lợi thế trong một hành trình.

Hạ tầng kết nối hàng không cũng góp phần tạo cú hích lớn. Trước đây, khách Ấn Độ phải nối chuyến qua Thái Lan, Malaysia hoặc Singapore với tổng thời gian di chuyển kéo dài 8 - 9 tiếng. Tuy nhiên, từ khi có các đường bay thẳng, việc đi lại trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Khi Việt Nam trở thành “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ - ảnh 3
Một đám cưới được tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: Danang Fantasti City

Từ tháng 5.2025, Vietnam Airlines đã mở rộng mạng bay tới 4 thành phố lớn gồm New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad với 6 đường bay thẳng. Cùng với đó là chính sách e-visa lưu trú tới 90 ngày và miễn thị thực 30 ngày cho khách bay thẳng đến Phú Quốc.

Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ cho thấy, 100% du khách tham gia khảo sát đánh giá cao sự thân thiện của người Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng đặc biệt quan tâm tới thiên nhiên, hoạt động giải trí và ẩm thực địa phương.

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, thị trường này cũng đặt ra không ít thách thức cho ngành du lịch Việt Nam. Theo đại diện một số công ty du lịch, người Ấn Độ có yêu cầu rất đặc thù về ẩm thực, văn hóa và thường đi theo đoàn khách lớn. Nhiều du khách chỉ sử dụng tiếng Hindu, có thói quen ăn chay và giờ ăn muộn, đòi hỏi đơn vị phục vụ phải có sự chuẩn bị chuyên biệt...

Giới chuyên môn nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch cưới cao cấp của châu Á. Nếu nâng cấp đồng bộ dịch vụ, hạ tầng và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, những “siêu đám cưới” của giới tỉ phú Ấn Độ có thể trở thành động lực dài hạn, giúp định vị Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.