Kết nối văn hóa, thu hút du khách Hàn Quốc đến Lâm Đồng
VHO - Nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kết nối văn hóa, thu hút du khách, phát triển du lịch, chiều 6.6, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra chương trình gặp mặt, giao lưu “Kết nối Văn hóa, Hợp tác Du lịch giữa Lâm Đồng và Đối tác Hàn Quốc”.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối, xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch, đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm kết nối Việt - Hàn.
Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối, xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch, đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm kết nối Việt - Hàn.
Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong các thị trường có số lượng khách đến Lâm Đồng cao nhất trong thị trường khách du lịch quốc tế. Năm 2024 đạt 380.000 lượt, chiếm 63,3%. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng đối với du khách Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chia sẻ:
Với mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch Lâm Đồng đón 40 - 45 triệu lượt khách/năm; trong đó, khách quốc tế chiếm 18 - 25%. Do đó, việc thảo luận, tìm ra những giải pháp để thúc đẩy, thu hút thị trường khách Hàn Quốc đến với Lâm Đồng, giữ vững là thị trường có số lượng khách đến tỉnh Lâm Đồng cao nhất trong thị trường khách du lịch quốc tế là hết sức quan trọng.

“Đà Lạt - Lâm Đồng có khí hậu mát mẻ, có rất nhiều loại hình vui chơi, giải trí, văn hóa bản địa đặc sắc và nhiều môn thể thao du lịch như golf, địa hình.. cho khách Hàn Quốc tham quan, nghỉ dưỡng”, ông Hải chia sẻ thêm.
Vì vậy, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bao gồm các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch mạo hiểm, Lâm Đồng sẽ chú trọng đến các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc như du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp…
Đồng thời, tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trú nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ; trong đó đặc biệt trú trọng đến hạ tầng giao thông, sân bay, đường cao tốc, tạo tiền đề thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về tiềm năng hợp tác Việt - Hàn tại tỉnh Lâm Đồng mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông - Bình Thuận.
Với tổng thể địa hình đa dạng, từ rừng núi, cao nguyên đến bờ biển dài, tỉnh Lâm Đồng mới hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực Nông - công nghiệp xanh; Du lịch văn hóa - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe…

Ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cho rằng, việc kết nối văn hóa và hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự gắn bó lâu dài giữa người dân hai nước.
Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ sáp nhập ba tỉnh, có thể nói đây là một trong những bước đi giúp Lâm Đồng đẩy mạnh hợp tác và phát triển với các đối tác Hàn Quốc. Đặc biệt là trong hai lĩnh vực trọng điểm du lịch và thương mại.
“Tham gia buổi giao lưu kết nối lần này có 35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, đây sẽ là cơ hội để hoạt động du lịch của Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới", ông Trần Hải Linh chia sẻ thêm.
Với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia cùng nhà đầu tư hai nước, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ xúc tiến hợp tác đầu tư mà còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương và hợp tác địa phương phát triển bền vững.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tối đa về chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thông thoáng. VKBIA cam kết đóng vai trò cầu nối, phối hợp tổ chức xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch định kỳ, đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm kết nối Việt - Hàn.
Dịp này, đại diện VKBIA và các đơn vị Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến xanh và logistics du lịch...