Kết nối sản phẩm du lịch TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ
VHO - Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ” diễn ra tại Nghệ An đã tập trung giới thiệu sản phẩm mới, chia sẻ kinh nghiệm khai thác thị trường và tìm kiếm cơ hội hình thành những hành trình liên vùng hấp dẫn hơn.
Chiều 8.9, tại Nghệ An, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ”, nhằm tăng cường liên kết điểm đến, làm mới sản phẩm và mở rộng thị trường khách giữa các địa phương.
Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, đồng thời triển khai phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tọa đàm quy tụ đại diện cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quản lý điểm đến và cung ứng dịch vụ của TP. Huế, Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị.
Không chỉ nhìn lại kết quả liên kết thời gian qua, chương trình còn tạo diễn đàn để các địa phương giới thiệu sản phẩm mới, trao đổi cách thức khai thác tài nguyên và tìm kiếm những hướng đi phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường du lịch.
Trước tọa đàm, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình famtrip dành cho các doanh nghiệp lữ hành của thành phố khảo sát, trải nghiệm một số điểm đến, sản phẩm du lịch tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
Qua chuyến khảo sát thực tế, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá khả năng khai thác điểm đến, xây dựng chương trình tour, kết nối dịch vụ và đưa sản phẩm phù hợp vào thị trường TP.HCM cũng như các tỉnh phía Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết: Liên kết giữa các địa phương không chỉ dừng ở việc phối hợp quảng bá mà cần hướng tới việc hình thành chuỗi sản phẩm có tính bổ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của điểm đến.
Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, việc kết nối nguồn lực và sản phẩm giữa các địa phương sẽ góp phần biến lợi thế tài nguyên đa dạng thành những sản phẩm hấp dẫn hơn, đồng thời tạo động lực mới cho dòng khách hai chiều. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của cách tiếp cận “cùng nhau phát triển” trong hoạt động du lịch liên vùng.
Trong những năm gần đây, nhu cầu của du khách có nhiều thay đổi, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng và tính khác biệt của sản phẩm. Trong bối cảnh đó, việc liên kết các điểm đến để tạo thành hành trình hoàn chỉnh được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM đã từng bước khai thác nhiều tuyến về nguồn, du lịch văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng và các hành trình liên tỉnh tại khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Qua đó, các sản phẩm của từng địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường khách phía Nam.
Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn Phạm Thị Thanh Hà đề xuất tăng cường xây dựng chuỗi sản phẩm chung giữa Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và TP.HCM.
Theo bà Hà, ba địa phương Bắc Trung Bộ sở hữu nhiều tài nguyên về văn hóa, lịch sử, biển, sinh thái và tâm linh. Tuy nhiên, nếu mỗi địa phương khai thác theo cách riêng, sản phẩm dễ bị phân tán, thậm chí trùng lặp và khó tạo động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú.
Vì vậy, thay vì chỉ quảng bá từng điểm đến, cần hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm có sự bổ trợ lẫn nhau, lấy các giá trị “di sản, nguồn cội, biển xanh và trải nghiệm chữa lành” làm điểm nhấn.
Bà Hà đề xuất phát triển sản phẩm theo 4 nhóm chính gồm: di sản văn hóa; biển và nghỉ dưỡng; sinh thái - chữa lành; tâm linh - cội nguồn. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng các hành trình kéo dài 3-10 ngày, kết nối các điểm đến của Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.
Trong mô hình liên kết này, TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là thị trường khách lớn, đồng thời là đầu mối kết nối doanh nghiệp lữ hành, hàng không, truyền thông và khách quốc tế với các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Để việc hợp tác tránh dừng ở hoạt động quảng bá, đại diện Hiệp hội Du lịch Nghệ An đề xuất thành lập tổ công tác liên tỉnh, xây dựng thương hiệu và bộ sản phẩm chung, tăng cường kết nối giao thông, hình thành liên minh doanh nghiệp và duy trì các chương trình famtrip, truyền thông, kích cầu.
Trước mắt, có thể lựa chọn từ 3-5 tuyến để thí điểm, thống nhất giá bán và xây dựng những tiêu chí đánh giá cụ thể như lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách.

Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng đánh giá Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, còn dư địa lớn để khai thác thị trường khách TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Doanh nghiệp đề xuất tập trung vào ba nhóm sản phẩm gồm các hành trình lịch sử, tri ân gắn với di tích cách mạng và danh nhân; hành trình khám phá di sản văn hóa; cùng nhóm sản phẩm sinh thái, biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và du lịch cộng đồng.
Một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là đưa các giá trị văn hóa bản địa vào trực tiếp trong chương trình tour. Chẳng hạn, dân ca Ví, Giặm có thể được xây dựng thành các tiết mục biểu diễn, giao lưu kéo dài khoảng 1-1,5 giờ trong các chương trình ăn uống, gala hoặc hội nghị, qua đó giúp du khách tiếp cận di sản theo cách sinh động hơn.
Theo doanh nghiệp, để sản phẩm đến gần hơn với du khách, bên cạnh sự đồng hành của cơ quan quản lý và hoạt động xúc tiến, chính các điểm đến cần chủ động kể câu chuyện của mình, giới thiệu những trải nghiệm mới và tạo sức lan tỏa trên thị trường.
Việc tăng cường liên kết giữa TP.HCM với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hình thành các tuyến du lịch liên vùng, đồng thời thúc đẩy trao đổi khách theo cả hai chiều.
Với TP.HCM, đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, mở rộng thị trường và kết nối người dân thành phố với những vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.
Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, liên kết với thị trường khách phía Nam mở ra cơ hội đưa các sản phẩm địa phương đến gần hơn với doanh nghiệp lữ hành lớn, từng bước nâng cao khả năng khai thác điểm đến và phát triển những chương trình du lịch có sức cạnh tranh.
Cùng với tọa đàm, trong khuôn khổ chương trình, hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, nhà cung cấp và đối tác cũng được tổ chức.
Đây là dịp để các bên trực tiếp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cập nhật sản phẩm và mở rộng thị trường, góp phần đưa liên kết du lịch giữa các địa phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

RSS