Mở rộng liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới
VHO – Hội nghị tại Quảng Ngãi mở ra hướng liên kết mới giữa TP.HCM và các địa phương Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, tạo động lực phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm và lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền.

Chiều 14.8 tại Quảng Ngãi diễn ra Hội nghị tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023 - 2025, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM, TP. Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng tham dự hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các địa phương nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất định hướng giai đoạn tới; đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường và liên kết phát triển.
Theo đánh giá tại hội nghị, giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động liên kết giữa TP.HCM với các tỉnh, thành trong vùng ngày càng đi vào chiều sâu. Trong lĩnh vực thương mại, các chương trình kết nối cung - cầu được tổ chức thường niên, thu hút khoảng 2.400 doanh nghiệp, 1.200 gian hàng và 50 cụm gian hàng.
Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các địa phương được đưa vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử.

Các chương trình quảng bá làng nghề, đặc sản vùng miền, lễ hội sâm, hương liệu và dược liệu quốc tế, hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao không chỉ tạo không gian giới thiệu sản phẩm mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác kinh doanh.
Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, sự liên kết giữa TP.HCM và các địa phương được triển khai thông qua nhiều hoạt động quảng bá điểm đến, hội chợ, ngày hội du lịch và các chương trình xúc tiến. Qua đó, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, tăng cường kết nối doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) cùng nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch đã trở thành không gian kết nối quan trọng giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.
Không chỉ dừng ở quảng bá điểm đến, liên kết vùng còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, làng nghề, nông nghiệp và đặc sản địa phương. Việc đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền vào chuỗi phân phối, hội chợ và các chương trình quảng bá cũng góp phần kể câu chuyện văn hóa bản địa theo cách gần gũi hơn với du khách và người tiêu dùng.

Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó tạo thêm động lực để liên kết vùng đi vào chiều sâu, hình thành những sản phẩm, chương trình và chuỗi giá trị có sức lan tỏa, trong đó văn hóa và du lịch tiếp tục là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh, con người và giá trị đặc trưng của các địa phương đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.


Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội với TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2030. Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố, giai đoạn 2023 - 2025.

RSS