Hội nghị Thượng đỉnh PATA (PAS) 2026:
Hướng tới tương lai bền vững của du lịch
VHO - Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) 2026 với chủ đề “Hướng tới tương lai bền vững” diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 11-13.5.

Đây là diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và cơ quan quản lý du lịch trong khu vực nhằm cùng nhìn lại những chuyển động mới của ngành Du lịch toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi địa chính trị, công nghệ, biến đổi khí hậu và sự thay đổi hành vi du khách, câu chuyện được đặt ra tại hội nghị năm nay không dừng ở mục tiêu phục hồi tăng trưởng.
Điều các quốc gia hướng tới là xây dựng một ngành Du lịch có khả năng thích ứng dài hạn, linh hoạt trước khủng hoảng và đủ năng lực kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đã tham dự các hoạt động chính của hội nghị gồm: Đối thoại chính sách, các phiên thảo luận chuyên đề, lễ trao giải PATA Awards cùng nhiều diễn đàn, bàn tròn và các cuộc gặp song phương với cơ quan du lịch, đối tác quốc tế.
Sự hiện diện tích cực của đoàn Việt Nam cho thấy nỗ lực hội nhập ngày càng sâu rộng của du lịch Việt Nam trong mạng lưới hợp tác khu vực, đồng thời thể hiện sự chủ động tiếp cận những xu hướng phát triển mới của ngành Du lịch thế giới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Noor Ahmad Hamid, Giám đốc điều hành PATA, nhấn mạnh dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hiệp hội là thời điểm quan trọng để nhìn lại hành trình phát triển của PATA và xác lập các ưu tiên chiến lược cho giai đoạn tới.
Theo ông, khả năng chống chịu đang trở thành bài toán lớn của toàn ngành Du lịch, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các điểm đến.
Thông điệp ấy phản ánh rõ thực tế mà ngành Du lịch toàn cầu đang đối diện. Sau đại dịch, nhiều điểm đến từng phụ thuộc vào tăng trưởng nhanh bắt đầu chuyển hướng sang mô hình phát triển cân bằng hơn, chú trọng chất lượng trải nghiệm, năng lực quản trị rủi ro, chuyển đổi số và yếu tố bền vững.

Tiếp nối phiên khai mạc, ông Shijun Liu, Giám đốc điều hành UN Tourism, đã phân tích sâu về ý nghĩa của “khả năng chống chịu” đối với ngành Du lịch trong giai đoạn thế giới thay đổi nhanh chóng.
Theo đó, các điểm đến cần chuẩn bị năng lực thích ứng dài hạn thay vì chỉ tập trung cho giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là vai trò của công nghệ và dữ liệu trong quản lý điểm đến.
Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng phân tích nhu cầu du lịch thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu, phát triển hàng không, nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến và ứng dụng nền tảng số trong quản trị du lịch.
Đây cũng là hướng đi đang được nhiều quốc gia châu Á thúc đẩy nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
Khi hành vi du khách thay đổi nhanh, dữ liệu và công nghệ ngày càng trở thành “hạ tầng mềm” của ngành Du lịch, giúp các điểm đến dự báo xu hướng thị trường, điều tiết dòng khách và nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa.

Tại hội nghị, bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cũng chia sẻ về tác động của các xung đột tại Trung Đông đối với nhu cầu du lịch quốc tế, kết nối hàng không và tiến trình phục hồi kinh tế giữa các khu vực.
Những dự báo mới nhất của WTTC tiếp tục cho thấy du lịch vẫn là một trong những ngành có sức bật lớn của kinh tế toàn cầu.
Bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cơ quan quản lý du lịch các nước, doanh nghiệp và báo chí quốc tế để thông tin về kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) vào tháng 8.2026.
Hoạt động xúc tiến này được xem là bước kết nối quan trọng nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đối tác và nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

PAS 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các địa phương Gyeongju, Pohang và tỉnh Gyeongsangbuk-do đồng tổ chức.
Hội nghị tập trung vào các chủ đề lớn như đổi mới du lịch nhờ trí tuệ nhân tạo, phát triển du lịch bền vững theo các nguyên tắc ESG và quản lý di sản văn hóa trong phát triển du lịch toàn cầu.
Việc lựa chọn Gyeongju và Pohang làm địa điểm tổ chức cũng mang nhiều ý nghĩa. Đây là những trung tâm văn hóa và công nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc, sở hữu hệ thống di sản lâu đời cùng cảnh quan đa dạng từ vùng núi đến ven biển.

Từ những ngôi chùa cổ, làng truyền thống đến các nghề thủ công địa phương, khu vực này cho thấy cách Hàn Quốc đang khai thác chiều sâu văn hóa như một nguồn lực để gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.
Đó cũng là xu hướng ngày càng rõ nét của du lịch châu Á hiện nay là đưa văn hóa trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao bản sắc điểm đến trong cạnh tranh quốc tế.

RSS