Hội An: Kỷ niệm 13 năm ngày Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới
VHO-Từ cuối tháng 5 đến tháng 7.2022, UBND TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề “Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại”, kỷ niệm 13 năm ngày Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (26.5.2009 – 26.5.2022). Chương trình cũng nằm trong các hoạt động của Festival biển "Hội An-Cảm xúc mùa hè”, hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022”, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thu hút du khách, phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Vẻ đẹp của Khu DTSQTG Cù Lao Chàm
Theo đó, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khu dự trữ sinh quyển; nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cộng đồng cùng các bên liên quan trong công tác bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Khu DTSQTG) Cù Lao Chàm. Đồng thời phát động mô hình Cù Lao Chàm nói không với rác thải nhựa vào năm 2025; công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm truyền thông và Giáo dục môi trường Cù Lao Chàm; giới thiệu các sản phẩm từ cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa do UNESCO bàn giao.

Lễ kỷ niệm 13 năm CLC được công nhận Khu DTSQTG và Lễ công bố xã Tân Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Dịp này, thành phố cũng tổ chức chương trình kỷ niệm 13 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận danh hiệu Khu DTSQTG, Lễ công bố xã Tân Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Đồng thời tổ chức Hội thảo "Định hướng phát triển du lịch Cù lao Chàm trong giai đoạn mới" thu hút nhiều chuyên gia về lĩnh vực du lịch, chủ doanh nghiệp du lịch đang hoạt động trên đảo. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất để phát triển du lịch Cù Lao Chàm bền vững, định hướng Cù Lao Chàm là tâm điểm du lịch xanh của Hội An, Quảng Nam, lấy bảo tồn làm nền tảng chính, đề cao những giá trị đặc trưng về sinh thái, văn hóa của địa phương. Bảo vệ và bồi đắp thương hiệu du lịch Cù Lao Chàm "Đảo xanh huyền thoại", điểm đến an ninh an toàn, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường...Hướng dẫn thông tin cần giới thiệu đậm nét các yếu tố văn hóa, các giá trị đặc trưng của khu dự trữ sinh quyển...
Khu DTSQTG Cù Lao Chàm – Hội An có diện tích hơn 33.000 ha với sự hiện diện đầy đủ các kiểu hệ sinh thái đặc trưng của vùng cửa sông, ven biển và hải đảo.
Các giá trị về dịch vụ sinh thái cùng với di sản văn hóa thế giới – Khu phố cổ Hội An đã mang lại cho Khu sinh quyển nhiều tiềm lực to lớn. Đây là khu vực hệ sinh thái giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực có giá trị nổi bật, được quốc tế công nhận.

Người dân, du khách hưởng ứng hoạt động Cù Lao Chàm-nói không với túi nilon
Một trong những thành tựu to lớn của Khu sinh quyển thời gian qua là chiến lược truyền thông, nâng cao nhận thức đã dần thay đổi hành vi, hướng người dân và du khách đến việc bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể của Hội An. Cùng với đó là nhiều hoạt động mang ý nghĩa như đi đầu với mô hình Cù Lao Chàm nói không túi nilon, hướng tới cả thành phố Hội An cùng giảm thiểu ống hút nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần; sự liên kết 4 Nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) trong bảo tồn cua đá Cù Lao Chàm; mô hình Tiểu khu đồng quản lý Bảo tồn biển thôn Bãi Hương;…
Được biết, mới đây, Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển – MBA thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc – UNESCO đã chính thức công nhận báo cáo định kỳ 10 năm của Khu DTSQTG Cù Lao Chàm – Hội An, ghi nhận nỗ lực bảo tồn, phát huy và gìn giữ danh hiệu Khu sinh quyển, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của khung pháp lý của mạng lưới các khu DTSQTG toàn cầu và tiếp tục được công nhận là Khu DTSQTG trong giai đoạn tiếp theo.
Hiện TP.Hội An đang tập trung điều chỉnh quy chế quản lý, kiện toàn bộ máy Ban quản lý, lập qui hoạch quản lý sử dụng bền vững tài nguyên và xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp Khu sinh quyển giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2035; Duy trì công tác tuần tra kiểm soát tại Khu bảo tồn nguồn giống thủy sản dựa vào cộng đồng tại Cẩm Thanh, làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận vùng lõi thứ 2 trong Khu sinh quyển vào năm 2024, hướng tới mục tiêu giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.
Từ ngày 4.6-31.7, Festival biển “Hội An- Cảm xúc mùa hè” sẽ đồng loạt diễn ra tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Hội An với nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao, giải trí hấp dẫn, tạo không gian vui chơi, thể thao lành mạnh… như: Hoạt động thể thao dưới nước, nâng cao sức khỏe với trải nghiệm Yoga, triển lãm ảnh vẻ đẹp của biển đảo quê hương , lễ hội âm nhạc và ẩm thực trên bãi biển với các DJ, nhóm nhạc chuyên nghiệp, ẩm thực với các món ăn ngon từ Á đến Âu, đắm say trong "Carnival-Vũ điệu cảm xúc"... Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ thiên nhiên cũng sẽ được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống và hướng tới mục tiêu “du lịch xanh”…
THU HOÀI

RSS