Gia Lai: Chấn chỉnh, tăng cường truyền thông và quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026
VHO - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và duy trì nhận diện Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 trên toàn địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện công tác tuyên truyền, phủ sóng hình ảnh Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 một cách đồng bộ và hiệu quả.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉn.
Đồng thời là cơ hội để tăng cường liên kết, thu hút du khách, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, góp phần tạo hiệu ứng và sức lan tỏa cho Năm Du lịch Quốc gia.
Tuy nhiên, qua theo dõi, công tác truyền thông, quảng bá và duy trì nhận diện Năm Du lịch Quốc gia tại một số địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và trong một số sự kiện trên địa bàn có dấu hiệu chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính thường xuyên, đồng bộ và liên tục.
Việc quảng bá chủ đề, hình ảnh Năm Du lịch Quốc gia và các chuỗi sự kiện theo từng nhóm, từng mùa còn chưa rõ nét; tại một số cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, khu, điểm du lịch còn thiếu logo, biểu trưng và các vật phẩm nhận diện.
Đó là chưa kể việc quản lý, bảo quản và khai thác các vật phẩm nhận diện, mascot chưa chặt chẽ, còn tình trạng để không đúng vị trí, thiếu bảo quản, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Năm Du lịch Quốc gia.
Đáng lưu ý, tại một số sự kiện lớn của tỉnh, hình ảnh, biểu trưng và các nội dung quảng bá Năm Du lịch Quốc gia chưa được bố trí tương xứng với quy mô, ý nghĩa của sự kiện.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, duy trì sức nóng và bảo đảm hiệu quả truyền thông, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia trong những tháng còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL Gia Lai rà soát, chấn chỉnh ngay việc quảng bá chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, logo, biểu trưng, hình ảnh Năm Du lịch Quốc gia tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch, điểm tham quan và các địa điểm phục vụ khách du lịch; không để tình trạng thiếu, mất hoặc không sử dụng nhận diện.

Đồng thời xây dựng nội dung và tổ chức quảng bá chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia theo từng nhóm, từng giai đoạn còn lại, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, có trọng tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nước và quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở VHTTDL kiểm tra, sửa chữa, thay thế ngay pano, bảng hiệu, biển quảng bá, vật phẩm nhận diện bị hư hỏng; bố trí, quản lý, bảo quản và khai thác hiệu quả mascot Năm Du lịch Quốc gia, không để bỏ không, xuống cấp hoặc sử dụng thiếu hiệu quả; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để bố trí hình ảnh, logo, biểu trưng, video, pano và các hình thức quảng bá Năm Du lịch Quốc gia tại các sự kiện lớn của tỉnh, bảo đảm nhận diện thống nhất, nổi bật.
Bên cạnh đó, công khai bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh về du lịch 24/7, đầu mối tiếp nhận trên các kênh thông tin chính thức của ngành; tổ chức tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi kết quả xử lý các phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, không bỏ sót, không để phản ánh kéo dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành rà soát, chấn chỉnh các nội dung nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26.9, trong đó xác định rõ các nội dung đã khắc phục, nội dung còn tồn tại, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở VHTTDL trong công tác truyền thông, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia; lồng ghép nội dung, hình ảnh, biểu trưng Năm Du lịch Quốc gia trong các chương trình, sự kiện, hoạt động lớn của ngành, địa phương; phối hợp duy trì cảnh quan, hệ thống nhận diện và hình ảnh quảng bá tại các khu vực, địa điểm thuộc phạm vi quản lý.

RSS