Du lịch Việt Nam tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

NGUYỄN ANH; ảnh: TITC

VHO - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Du lịch Việt Nam tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hoàn thành gần một nửa mục tiêu khách quốc tế sau 6 tháng

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tiến độ, toàn ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, đồng thời chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ VHTTDL giao.

Một trong những dấu ấn nổi bật của 6 tháng đầu năm là việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tập trung xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” trình Bộ Chính trị.

Đây được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng về định hướng và chính sách để du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Song song với đó, Cục cũng tích cực rà soát, sửa đổi Luật Du lịch 2017, xây dựng các quy hoạch, đề án và cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực mới cho phát triển du lịch.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, năm 2026 là năm ngành Du lịch được giao trọng trách đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước. Điều đó đòi hỏi toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, bám sát phương châm nhiệm kỳ 2026-2031 “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”, Cục đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ước tính đón khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 48,8% kế hoạch cả năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 81 triệu lượt, tương đương 54% kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569 nghìn tỉ đồng, hoàn thành 50,5% mục tiêu năm.

Những con số này cho thấy ngành Du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Đồng thời, kết quả cũng phản ánh hiệu quả của các chính sách mới, việc điều chỉnh định hướng phát triển thị trường và tăng cường khai thác các thị trường quốc tế trọng điểm.

Du lịch Việt Nam tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số - ảnh 2
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Hội nghị

Đổi mới tư duy để nâng cao chất lượng tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ An Phong ghi nhận những kết quả Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đạt được trong nửa đầu năm, đồng thời đánh giá cao quá trình xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Theo Thứ trưởng, đây là bước chuẩn bị có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Ngành, bởi quá trình xây dựng đề án đã huy động sự tham gia của nhiều bộ, ngành, giúp hoàn thiện các luận cứ khoa học và thực tiễn để định hình những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị ngành Du lịch tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đi sâu phân tích chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách.

“Việc đánh giá cần phản ánh rõ đóng góp thực chất của du lịch đối với nền kinh tế, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, sự phát triển của hệ thống lưu trú, các sản phẩm mới, công tác xúc tiến quảng bá cũng như kết quả triển khai Năm Du lịch Quốc gia 2026”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngành cần chủ động nghiên cứu các xu hướng mới như du lịch y tế, du lịch đường sắt, sự mở rộng các đường bay kết nối với những thị trường trọng điểm để làm cơ sở tham mưu chính sách phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng Hồ An Phong yêu cầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng, nghiên cứu sâu từng thị trường trọng điểm, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, đồng thời tăng cường liên kết giữa hàng không, địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú nhằm hình thành các chương trình kích cầu có sức cạnh tranh cao.

Thứ trưởng cũng lưu ý Ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch thống nhất, nâng cao hiệu quả điều phối liên ngành và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngay sau hội nghị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thành chương trình hành động, xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Ngành trong năm 2026, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.