Du lịch Việt Nam: Nắm tay nhau cùng hành động
VHO- Lần thứ 2 diễn ra Hội nghị toàn quốc về Du lịch, giống như hội nghị “Diên Hồng” khi ngành đang đứng trước khủng hoảng và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kêu gọi toàn ngành Du lịch cùng nắm tay nhau hành động để vượt khủng hoảng.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị diễn ra ngày 28.11 tại Hội An (Quảng Nam) với sự tham gia của trên 400 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương, sở quản lý du lịch trên cả nước và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, hàng không, du lịch, lữ hành, khách sạn cùng một số chuyên gia, nhà báo…
Thiệt hại 23 tỉ USD do Covid-19
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Kể từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam nói riêng và du lịch thế giới nói chung; hoạt động du lịch bị tổn hại nặng nề, kéo theo sự sụt giảm các ngành, lĩnh vực liên quan. Năm 2020, dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trên 80%, khách du lịch nội địa giảm 45% và thiệt hại về kinh tế du lịch lên tới 23 tỉ USD.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị toàn quốc về du lịch được tổ chức nhằm đánh giá tình hình và bàn phương hướng giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Ngành Du lịch quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa an toàn phòng chống dịch vừa phát triển du lịch an toàn, hiệu quả, bền vững hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đề ra trong Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam thời gian qua không ngừng được nâng cao; tỉ trọng đóng góp của du lịch vào GDP của đất nước ngày càng lớn, từ 8,3% năm 2018, lên 9,2% năm 2019. Du lịch tăng trưởng đã tác động lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, an sinh xã hội cho người dân. Du lịch đã góp phần nâng cao hiểu biết, hữu nghị, bảo tồn văn hoá, bảo vệ môi trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, du lịch là ngành chịu tổn hại nặng nề nhất. Qua đại dịch Covid-19, càng thấy rõ vai trò và sức lan toả của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, gắn bó khăng khít với các ngành, lĩnh vực liên quan. Vấn đề của ngành du lịch hôm nay cũng đồng thời là vấn đề chung của nhiều ngành liên quan.
Báo cáo đánh giá tình hình Du lịch Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày tại Hội nghị đã nhấn mạnh kết quả phát triển vượt bậc của du lịch Việt Nam giai đoạn 2015- 2019. Trong giai đoạn này, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 2,3 lần từ 7,9 triệu lên 18 triệu với tốc độ 22,7%/ năm; khách nội địa tăng từ 57 triệu lượt lên 85 triệu lượt với tốc độ 10,5%/năm. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam được xếp hạng 63/140 nền kinh tế năm 2019 (tăng 12 bậc so với năm 2015).

Bộ trưởng NGUYỄN NGỌC THIỆN
Đề xuất 4 nhóm vấn đề
Tại Hội nghị, Bộ VHTTDL đã đề xuất và xin ý kiến tham luận về 4 nhóm vấn đề gồm: Cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả nhằm vào thị trường chất lượng cao, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, cơ cấu thị trường theo phân đoạn nhu cầu; Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, liên kết đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn thị trường; Đẩy mạnh hợp tác công tư, liên kết vùng giữa các địa phương, điểm đến trong hợp tác phát triển du lịch; Chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đặc biệt trong nghiên cứu thị trường, cơ sở dữ liệu và xúc tiến, quảng bá du lịch. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, địa phương các vấn đề chính như: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngành Du lịch và doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục hồi khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép. Đẩy mạnh đầu tư công cho phát triển du lịch, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch như sân bay, cảng biển đón tàu du lịch cỡ lớn, tăng khả năng tiếp cận điểm đến du lịch; đầu tư vào các công trình văn hóa lớn, công viên sinh thái; đầu tư cho xúc tiến, quảng bá du lịch.
Trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới ngành Du lịch, trong khi hai Chương trình hành động quốc gia về du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia đã kết thúc, kiến nghị Chính phủ giao Bộ VHTTDL xây dựng và phê duyệt kế hoạch hành động nhằm phục hồi du lịch Việt Nam trong tình hình mới; phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện…
Trong video clip phát biểu gửi tới Hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili đánh giá việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch trong thời điểm này rất quan trọng đối với Du lịch Việt Nam. Đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ về tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và khống chế thành công dịch bệnh. Ông cho biết: “Tổ chức Du lịch thế giới sẽ tăng cường hỗ trợ Du lịch Việt Nam trong quá trình thích ứng với bối cảnh mới. Tôi tin tưởng rằng, hiện nay, khi hoạt động du lịch đã khởi động trở lại, Việt Nam sẽ tiếp tục là một điển hình tiêu biểu trên thế giới về tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển”.
Giữ an toàn, quan tâm nhiều hơn thị trường nội địa
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác chuẩn bị và Báo cáo của Bộ VHTTDL trong việc tổng hợp các nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận tại Hội nghị. Nhiều trao đổi, thảo luận thiết thực, hiệu quả, tâm huyết và có tính xây dựng cao của các đại biểu đến từ các tổ chức du lịch thếgiới, doanh nghiệp, địa phương và các Bộ, ngành của Trung ương được đưa ra tại Hội nghị về các nội dung cần tập trung để phát triển du lịch thời gian tới.
So với Hội nghị lần đầu tiên cách đây 4 năm cũng được tổ chức tại Hội An, Hội nghị lần này, Du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng tốt về về số lượng và chất lượng. Số lượng phòng, khách sạn... tăng gấp đôi, một số khu phức hợp quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế ra đời. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ được nâng cao, có thể cạnh tranh được được với khu vực và trên thế giới. Nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, điểm đến liên tiếp lọt vào danh sách điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do các hãng thông tấn và tạp chí uy tín quốc tế bình chọn. Du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế khá ấn tượng. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Ngành liên tục nhận được nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Đây là những kết quả rất đáng tự hào, khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của Đảng, Chính phủ và sựvươn lên của ngành Du lịch những năm qua.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành du lịch hiện nay cần phải hướng đến chất lượng và tập trung nâng cao chất lượng ở tất cả phân khúc. Chủ động tái cơ cấu thị trường khách quốc tế để tránh bị động, thiếu định hướng và tập trung hơn cho thị trường khách nội địa để người Việt có thể trải nghiệm các dịch vụ cao cấp mà trước đây phần lớn dành cho khách quốc tế. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến số hóa tất cả dịch vụ, điểm đến giúp khách trải nghiệm thuận lợi. “Du lịch là ngành cần thiết và có điều kiện chuyển đổi số rất nhanh. Cần có nền tảng số dùng chung cho toàn ngành và toàn xã hội. Cần số hóa toàn bộ di sản, kể cả cổ vật trong bảo tàng, đưa lên thành tài nguyên chung để phục vụ ngành Du lịch. Mọi người cùng làm, cùng đóng góp, cùng hưởng”, Phó Thủ tướng nói.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng kêu gọi toàn ngành, tất cả địa phương cùng nắm tay nhau hành động cùng vượt qua khó khăn, nhằm đưa du lịch Việt Nam sớm phục hồi và hướng đến sự phát triển mới.
Năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam thời gian qua không ngừng được nâng cao; tỉ trọng đóng góp của du lịch vào GDP của đất nước ngày càng lớn, từ 8,3% năm 2018, lên 9,2% năm 2019. Du lịch tăng trưởng đã tác động lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, an sinh xã hội cho người dân. (Bộ trưởng NGUYỄN NGỌC THIỆN) |
KHÁNH CHI

RSS