Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc

TRUNG SƠN; ảnh: SAO XANH

VHO - Ngày 19.5, Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu và chia sẻ nhân Ngày Du lịch Trung Quốc 19.5 với chủ đề “Tận hưởng du lịch chất lượng, cùng khám phá non sông tươi đẹp”.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, ngân hàng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch của hai nước

Hướng tới hợp tác thực chất và cùng có lợi

Hoạt động này ngoài mục tiêu quảng bá điểm đến còn phản ánh rõ xu hướng mới của hợp tác du lịch khu vực: lấy giao lưu văn hóa làm nền tảng, lấy trải nghiệm chất lượng làm trọng tâm và lấy kết nối nhân dân làm mục tiêu dài hạn.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, giai đoạn 2026 - 2027 đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc”.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác văn hóa - du lịch giữa hai nước, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất và cùng có lợi hơn.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 2
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu tại chương trình

Theo ông Trương Đức Sơn, chủ đề của Ngày Du lịch Trung Quốc năm nay không chỉ hướng tới việc phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về đời sống tinh thần của người dân, mà còn khẳng định vai trò của du lịch trong lan tỏa văn minh, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy kết nối quốc tế.

Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với du lịch hiện nay không còn dừng ở quảng bá cảnh quan hay tăng trưởng lượng khách, mà chuyển mạnh sang phát triển “du lịch chất lượng cao”, nơi văn hóa, công nghệ và trải nghiệm được kết hợp như những cấu phần cốt lõi.

Từ những thành phố hiện đại như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh cho tới các điểm đến giàu bản sắc như Quế Lâm, Lệ Giang, Trương Gia Giới hay Thiên Sơn Thiên Trì, Trung Quốc đang xây dựng hình ảnh một điểm đến vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có năng lực đổi mới mạnh mẽ.

Các mô hình du lịch đêm, du lịch thông minh, du lịch văn hóa số, du lịch sinh thái và du lịch xanh ngày càng tạo ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á.

Câu chuyện của Trung Quốc không giản đơn là câu chuyện phát triển ngành, đó còn là cách du lịch được sử dụng như một công cụ gia tăng sức hấp dẫn của quốc gia.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 3
Đại diện doanh nghiệp du lịch Trung Quốc giới thiệu các sản phẩm mới hấp dẫn với du khách Việt Nam

Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - sản phẩm du lịch mang chiều sâu lịch sử

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là việc phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên đề “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày 19.5 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và là người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc.

Trong những năm hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua nhiều địa danh như Quảng Châu, Quế Lâm, Liễu Châu, Trùng Khánh, Côn Minh, Nam Ninh, Diên An hay Hồng Kông.

Nhiều di tích lịch sử gắn với hành trình cách mạng ấy hiện vẫn được bảo tồn tại Trung Quốc như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu hay Hồng Nham Thôn ở Trùng Khánh.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và du lịch di sản đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc kết nối các tuyến điểm lịch sử liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh mang giá trị tri ân lịch sử và mở ra hướng phát triển mới cho du lịch văn hóa giữa hai nước.

Đó là loại hình du lịch không hướng du khách tới việc “đi thật nhiều”, mà khuyến khích hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, ký ức lịch sử và sự gắn kết giữa các dân tộc.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 4
Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng phát biểu tại chương trình

Kết nối kinh tế và văn hóa khu vực

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng nhận định, Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có ngành Du lịch phát triển năng động và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Sức bật của du lịch Trung Quốc hôm nay không chỉ đến từ quy mô thị trường, mà từ cách quốc gia này định hình chiến lược phát triển: lấy chiều sâu văn hóa để tạo bản sắc, lấy trải nghiệm con người để nâng cao chất lượng và lấy giao lưu quốc tế để mở rộng không gian phát triển bền vững.

Theo ông Hùng, giao lưu văn hóa - du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và mở rộng cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước.

Đặc biệt, giai đoạn 2026 - 2027 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để phát triển các sản phẩm liên kết chất lượng cao như du lịch đường sắt, du lịch biên giới, du lịch văn hóa và du lịch dành cho giới trẻ.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 5
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phân tích thế mạnh nổi bật của thị trường Trung Quốc và các cơ hội giao lưu, hợp tác

Đây cũng là xu hướng phù hợp với sự thay đổi của thị trường du lịch châu Á hiện nay, khi du khách ngày càng quan tâm tới trải nghiệm liên tuyến, kết nối đa điểm đến và các hành trình có chiều sâu văn hóa thay vì du lịch đại trà đơn thuần.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), hãng hàng không China Southern Airlines cùng nhiều doanh nghiệp liên quan cũng giới thiệu các giải pháp thanh toán, kết nối hàng không và dịch vụ hỗ trợ dành cho doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Điều này cho thấy hợp tác du lịch hiện không còn là câu chuyện riêng của ngành lữ hành, mà đang mở rộng sang hệ sinh thái dịch vụ gồm tài chính, công nghệ, hàng không, thương mại và giao lưu văn hóa.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ tại châu Á, việc Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác du lịch song phương góp phần gia tăng mạnh mẽ lượng khách và trao đổi khách giữa hai nước.

Quan trọng hơn, đó là cơ hội để hai nước cùng xây dựng các sản phẩm văn hóa - du lịch có chiều sâu, tạo ra những dòng chảy giao lưu nhân dân bền vững hơn trong tương lai.

Du lịch trở thành “nhịp cầu mềm” kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 6
Các đại biểu tham dự chương trình