Tăng cường hợp tác du lịch với tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc)

THỦY TRÚC

VHO - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, ngành Du lịch hai nước đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thực chất.

Tăng cường hợp tác du lịch với tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) - ảnh 1
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Ngoại vụ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Ngày 25.6, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Li Shengbin, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) nhằm trao đổi cơ hội tăng cường xúc tiến, kết nối và hợp tác du lịch giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được củng cố không ngừng qua các chuyến thăm, làm việc cấp cao gần đây của lãnh đạo hai nước.

Trong đó, hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

“Hy vọng thông qua buổi làm việc hôm nay, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ thông tin hữu ích về du lịch, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác, xúc tiến quảng bá và trao đổi khách hiệu quả giữa Việt Nam và tỉnh Hắc Long Giang”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Li Shengbin bày tỏ mong muốn hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ song phương để thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Tăng cường hợp tác du lịch với tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) - ảnh 2
Ông Li Shengbin, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Giới thiệu về tỉnh Hắc Long Giang, ông Li cho biết đây là tỉnh nằm ở cực Bắc và cực Đông Trung Quốc, có vị trí địa chiến lược quan trọng, đồng thời là vùng sản xuất lương thực, thực phẩm xanh trọng điểm, trung tâm sản xuất thiết bị lớn và cung ứng năng lượng quốc gia.

Đặc biệt, Hắc Long Giang là địa phương đi đầu trong phát triển thể thao, du lịch mùa đông, nổi bật với các sự kiện quốc tế như Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân - một thương hiệu du lịch nổi tiếng toàn cầu.

Hắc Long Giang có nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, môi trường sinh thái hàng đầu, cùng với nền văn hoá đậm đà bản sắc phương Bắc.

“Chúng tôi tin rằng, những nét khác biệt về khí hậu, tự nhiên giữa Việt Nam và Hắc Long Giang sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng, bổ trợ cho nhau trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn du khách”, ông Li Shengbin nhận định.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hắc Long Giang cũng cho biết, tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Trung cho nguồn nhân lực ngành du lịch, hỗ trợ vận động viên Việt Nam trong lĩnh vực thể thao mùa đông, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu, công nghệ số trong chuyển đổi số ngành du lịch.

Tăng cường hợp tác du lịch với tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) - ảnh 3
Hắc Long Giang là địa phương đi đầu trong phát triển thể thao, du lịch mùa đông ở Trung Quốc

Về phần mình, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hắc Long Giang, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch băng tuyết và thể thao mùa đông, một mảng sản phẩm còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Cục trưởng cũng cho biết, ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi ấn tượng sau đại dịch Covid-19, với tốc độ tăng trưởng đứng đầu Đông Nam Á.

Năm 2024, Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 110 triệu lượt khách nội địa. Trung Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam.

“Khách Trung Quốc yêu thích các điểm đến biển đảo của Việt Nam như: Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, đặc biệt là ẩm thực hải sản và không khí ấm áp quanh năm.

Ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Trung Quốc, trong đó có các tỉnh như Quảng Tây, Vân Nam, Cát Lâm, Hắc Long Giang cũng đang gia tăng mạnh mẽ”, ông Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang dần nối lại và mở rộng mạng lưới kết nối hàng không, trong đó có các đường bay mới giữa hai nước.

Ngoài ra, hai bên cũng có tiềm năng lớn về kết nối đường bộ, đường biển và đường sắt, nhất là khi các tuyến giao thông liên kết từ Vân Nam, Quảng Tây đến các địa phương phía Bắc Việt Nam ngày càng thuận tiện.

Tăng cường hợp tác du lịch với tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) - ảnh 4
Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng thông tin, Việt Nam đang ưu tiên phát triển bốn dòng sản phẩm chính gồm: du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch đô thị.

Đồng thời, mở rộng các loại hình du lịch bổ trợ như du lịch sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch golf và du lịch đường sắt. Với sự đa dạng này, Việt Nam có thể đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao và phong phú của du khách Trung Quốc.

Nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, nhu cầu khách du lịch, phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá du lịch song phương.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc có thể tham gia các hội chợ du lịch quốc tế do Việt Nam tổ chức như: VITM (Hà Nội, tháng 4) và ITE (TP.HCM, tháng 9), để giới thiệu rộng rãi hình ảnh du lịch Hắc Long Giang tới người dân Việt Nam.

Liên quan tới đề xuất hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch nói tiếng Trung, Cục trưởng đề nghị phía Hắc Long Giang sớm thông tin chi tiết để các đơn vị, doanh nghiệp và nhân lực du lịch Việt Nam kịp thời đăng ký tham gia.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng mong muốn tỉnh Hắc Long Giang chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số du lịch, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong xúc tiến và quản lý điểm đến.

“Chúng tôi mong rằng, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai đất nước và đưa hợp tác du lịch Việt Nam và Trung Quốc nói chung, với Hắc Long Giang nói riêng phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc