Du lịch miền Trung vẫn là thị trường số 1 của khách Hàn Quốc
VHO- Khách Hàn Quốc đang chờ đợi để du lịch miền Trung Việt Nam - đó là nhận định từ phía Tổng lãnh sự Hàn Quốc trong hội thảo trực tuyến giới thiệu du lịch 4 địa phương Quảng Bình -Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam do Sở Du lịch Đà Nẵng chủ trì diễn ra chiều 22.11.
Hội thảo nhằm tìm phương án đón khách quốc tế an toàn đến miền Trung Việt Nam, đồng thời công bố phương án thí điểm đón khách quốc tế thị trường Hàn Quốc với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Ông Ahn Min Sik - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng hơn 150 khách mời, trong đó có khoảng 80 lữ hành Hàn Quốc.

Trong đại dịch, nhiều du khách Hàn Quốc đã "kẹt lại" ở Đà Nẵng và được giúp đỡ tận tình, họ vẫn mong được quay lại Đà Nẵng sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Trước đó, Văn phòng chính phủ đã đồng ý cho 5 địa phương là Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh thí điểm mở cửa đón khách theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11.2021. Giai đoạn thí điểm ban đầu sẽ có tính quyết định đối với khả năng Việt Nam mở cửa rộng rãi cho khách quốc tế từ tháng 6.2022. Hội thảo được tổ chức ngay khi Quảng Nam và Đà Nẵng công bố và triển khai phương án đón khách quốc tế sau chủ trương đồng ý từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: “Việt Nam đang tích cực tái khởi động du lịch quốc tế, trong đó Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong đề xuất khôi phục du lịch quốc tế. Trên cơ sở đó Đà Nẵng đã có những bước chuẩn bị thận trọng, như chuẩn bị các quy trình, phương án ứng phó dịch, đảm bảo độ phủ vắc-xin cho đội ngũ phục vụ du lịch, áp sát phương châm “an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”.
Các vấn đề liên quan đến quy trình mở cửa và kiểm soát dịch bệnh được thảo luận sâu giữa doanh nghiệp du lịch miền Trung và lữ hành Hàn Quốc. Vấn đề cơ bản và quan trọng nhất với du lịch vẫn là sự an toàn, việc địa phương kiểm soát dịch ở mức độ cao đồng nghĩa với sự thu hút du lịch đối với du khách. Nhiều đối tác lữ hành Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tổ chức chuyến bay thuê chuyến và các tour trọn gói khép kín cho khách hàng trong dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 và Tết Dương lịch 2022. Ông Ahn Min Sik - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết, ông đã tận mắt được chứng kiến sự háo hức, mong đợi được du lịch Việt Nam của rất nhiều người Hàn Quốc, qua đó ông mong muốn đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn là bạn đồng hành của Việt Nam trong việc khôi phục lại du lịch như trước khi đại dịch. Phía Hàn Quốc cho biết họ nhận thấy Việt Nam đang dần kiểm soát tốt đại dịch và có những bước chuẩn bị chu đáo để phục hồi nền kinh tế, cụ thể là Việt Nam đang dần đón khách quốc tế theo từng điều kiện nhất định, điều này đã kích thích thị trường du lịch các nước đồng thời mang lại tinh thần, tín hiệu lạc quan cho du lịch nói chung.
Việt Nam là điểm du lịch tiêu biểu mà người Hàn Quốc đến nhiều nhất, số lượng người Hàn Quốc đến miền Trung Việt Nam tăng rất nhiều qua từng năm, vào năm 2018 là khoảng 1,5 triệu người; năm 2019 khách Hàn Quốc chiếm hơn 41% tổng khách đến Việt Nam. Tuy nhiên từ sau tháng 3 năm 2020 khách Hàn Quốc đã ngừng đến VN do dịch bệnh, những tuyến phố, bãi biển du lịch thường vẫn đông khách Hàn Quốc trở nên vắng vẻ và thưa thớt vì vắng bóng thị trường khách dồi dào này. Đại dịch không chỉ khiến cho người Đà Nẵng lao đao, mà những người Hàn Quốc kinh doanh ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Việc khách Hàn Quốc rất thích đi du lịch miền Trung Việt Nam là điều đã được xác nhận, chứng tỏ nhu cầu du lịch của người Hàn đối với Việt Nam nói chung và miền Trung Việt Nam nói riêng vẫn cao, chỉ cần du lịch miền Trung Việt Nam mở cửa thì sẽ lại tràn ngập khách Hàn. Các đại biểu cũng đưa ra những xu hướng, biến động thói quen, tâm lý của khách du lịch sau đại dịch như xu hướng du lịch quy mô nhỏ sẽ chiếm đa số, khách lựa chọn địa điểm du lịch nghỉ dưỡng thoải mái chứ không chọn nơi đông đúc... từ đó cùng bàn luận và tìm giải pháp phục vụ phù hợp.
NGỌC HÀ

RSS