Du lịch Đắk Lắk chuẩn bị vào mùa khô Tây Nguyên
VHO - Ngược với khí hậu các vùng khác, mùa khô Tây Nguyên sẽ luôn bắt đầu từ tháng 11 hàng năm. Điều này cho phép ngành Du lịch bản địa có những dự tính hoạt động khác biệt, nhằm khai thác hiệu quả du lịch “nghịch mùa”.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk chia sẻ, từ cuối tháng 10 này, kế hoạch triển khai du lịch mùa khô Tây Nguyên đã được địa phương tính đến, đặc biệt hướng vào những mảng du lịch đặc thù và lợi thế của vùng cao nguyên rừng núi hùng vĩ.
Cấu trúc lại xu hướng
Theo ông Trần Hồng Tiến, mùa khô ở Tây Nguyên luôn được xem là “mùa vàng” của du lịch trải nghiệm. Với thời tiết khô ráo, nắng ấm, cảnh quan rừng, hồ, thác và buôn làng đều biểu hiện rõ nét, đây là thời điểm thuận lợi để cấu trúc lại xu hướng các nhóm sản phẩm du lịch Tây Nguyên nói chung và ở Đắk Lắk nói riêng.

Đặc biệt, địa phương chú ý đến nhóm sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên gắn với sinh thái nông nghiệp, hướng đến mô hình du lịch bền vững, biểu hiện đầy đủ, đa dạng bản sắc văn hóa địa phương.
Báo cáo của Sở VHTTDL Đắk Lắk cho thấy, những khảo sát gần đây của ngành du lịch thể hiện nhóm sản phẩm du lịch xanh – trải nghiệm ngoài trời – nông nghiệp – cộng đồng đang tăng trưởng, chiếm tỷ lệ từ 15 – 25%/năm, được nhiều du khách nội địa lẫn quốc tế lựa chọn sau đại dịch.
Mùa khô Tây Nguyên lại rất phù hợp với các sản phẩm du lịch trekking, camping, glamping, trải nghiệm nông trại, thể thao địa hình, du lịch sinh thái.
Theo đó, du lịch Đắk Lắk nắm bắt xu hướng thay đổi này để vận động tái cấu trúc hoạt động du lịch mùa khô với ba nhóm giải pháp.
Đó là tái cấu trúc sản phẩm, xác định tài nguyên thiên nhiên – văn hóa là trụ cột; ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng sinh thái, nông nghiệp, mạo hiểm có kiểm soát; chú ý phát triển sản phẩm du lịch đêm, sản phẩm theo mùa và tour dài ngày.

Thứ hai, tái cấu trúc mô hình tham gia, qua việc liên kết doanh nghiệp – cộng đồng – nông hộ – đơn vị quản lý rừng; tiến hành hỗ trợ người dân bản địa tham gia xây dựng các chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch; và nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn và chất lượng tại các điểm đến.
Thứ ba, tái cấu trúc theo hướng phát triển bền vững, với tinh thần “phát triển nhưng không đánh đổi tài nguyên”; du lịch góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị và không gian văn hóa, đặc biệt tạo sinh kế cho người dân địa phương; và quản lý chặt các hoạt động ngoài trời theo tiêu chuẩn du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Theo ông Trần Hồng Tiến, mục tiêu hướng đến của du lịch Đắk Lắk, là mùa khô không chỉ khai thác du lịch, mà phải tái cấu trúc để phát triển đúng hướng – xanh hơn, bản sắc hơn, chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn, từ đó đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
Xây dựng sản phẩm mới
Trên tinh thần nắm bắt, cấu trúc lại với xu hướng mới, du lịch Đắk Lắk cần định vị rõ hơn những sản phẩm đặc hữu của mình, là lợi thế cạnh tranh quan trọng để thu hút du khách.
Theo ông Trần Hồng Tiến, đó là tận dụng địa hình đồi núi, rừng khộp, hồ và thác nước, khai thác khí hậu thuận lợi, cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, để phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm và thể thao cộng đồng ngoài trời.

Đây cũng là nhóm các sản phẩm được du lịch Đắk Lắk chú ý trong thời gian qua, chủ động phối hợp các địa phương, doanh nghiệp để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tập trung xây dựng nhóm giải pháp.
Về sản phẩm du lịch, Đắk Lắk xây dựng và mở rộng các sản phẩm mang tính đặc trưng địa phương như trekking trong rừng khộp, leo núi Yok Đôn, chèo SUP, kayak, thuyền phao cao su, thuyền độc mộc trên các hồ lớn và dọc sông Sêrêpôk; trải nghiệm đi xe hơi, xe đạp địa hình chinh phục các cung đường thác, các giải chạy địa hình gắn với cảnh quan và văn hóa buôn làng.
Ông Tiến dẫn chứng, hiện tại địa phương đã có một số sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm được công nhận và khai thác ổn định, như chèo thuyền vượt thác ghềnh tại cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur (Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Trung Nguyên Healing) và chèo thuyền vượt sông Sêrêpốk (Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn).
Về an toàn – quản lý – tiêu chuẩn, du lịch Đắk Lắk xác định là những vấn đề quan trọng với du lịch mạo hiểm, nên đã đôn đốc các đơn vị cử nhân viên tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho hướng dẫn viên, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xây dựng Bộ tiêu chí an toàn cho các hoạt động du lịch mạo hiểm.
Bộ tiêu chí này đang trong quá trình hoàn thiện, hướng đến trở thành cơ sở hướng dẫn, kiểm tra và cấp phép hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cuối cùng, du lịch Đắk Lắk tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng, những chương trình gắn kết thể thao với du lịch, văn hóa địa phương, lồng ghép du lịch thể thao vào các sự kiện văn hóa, lễ hội, khuyến khích các mô hình thể thao cộng đồng như caravan, đạp xe, marathon, hoạt động gắn bảo tồn thiên nhiên, nhằm lan tỏa phong trào sống xanh, sống lành mạnh.
Đây cũng là cách vận động người dân trở thành chủ thể tham gia, cùng hưởng lợi từ du lịch.
Thực tế, tỉnh Đắk Lắk vừa qua đã tổ chức thành công nhiều sự kiện có sức lan tỏa, như các giải Marathon thu hút hàng nghìn vận động viên; giải xe đạp địa hình Buôn Đôn MTB Challenge, sự kiện địa hình kết hợp cắm trại, chèo thuyền trên sông Sêrêpôk...
Các sự kiện này vừa tạo không khí sôi động, vừa xác định rõ hơn những sản phẩm du lịch mới, qua đó quảng bá hình ảnh Tây Nguyên năng động, truyền cảm hứng sống khỏe, sống xanh, lan tỏa tinh thần mạnh mẽ và phóng khoáng của con người Tây Nguyên.
Tất cả giúp định vị du lịch thể thao và du lịch mạo hiểm thành điểm nhấn mới, trải nghiệm hấp dẫn của du lịch Đắk Lắk – Tây Nguyên đối với du khách gần xa.

RSS