Liên kết du lịch giữa Khánh Hòa - Đắk Lắk:

Kết nối biển xanh với đại ngàn

XUÂN HƯỚNG

VHO - Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk vừa được tổ chức tại Nha Trang, mang đến cơ hội kết nối “biển xanh” (Khánh Hòa) với “đại ngàn” (Đắk Lắk). Sự kiện quan trọng này đã xác định các định hướng và giải pháp then chốt nhằm xây dựng liên kết du lịch bền vững, tạo ra trục phát triển mới đầy hứa hẹn cho giai đoạn 2026-2030.

Kết nối biển xanh với đại ngàn - ảnh 1
Du khách hào hứng với tour tham quan voi ở Đắk Lắk

 Tiềm năng lớn

Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đắk Lắk, tỉnh lớn thứ ba Việt Nam (18.000 km2), sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, hội tụ đặc trưng của cả cao nguyên hùng vĩ và duyên hải (giáp Biển Đông). Đắk Lắk là cửa ngõ liên kết Nam Trung Bộ và Tây Nguyên qua các Quốc lộ 1A, 14, 26, 27, 29. Tỉnh có sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa, cùng các dự án cao tốc (Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Tuy Hòa - Gia Lai) tạo trục phát triển du lịch biển - cao nguyên chiến lược”.

Với hơn 3,3 triệu người thuộc hơn 49 dân tộc, Đắk Lắk là nơi lưu giữ bản sắc Tây Nguyên đậm đà. Hai di sản được UNESCO ghi danh là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi là điểm nhấn văn hóa. Các dân tộc tại chỗ như Êđê, M’nông, Ba Na, Jrai còn đóng góp các giá trị độc đáo về kiến trúc nhà dài, âm nhạc, lễ hội và ẩm thực.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài 189 km và núi rừng cao nguyên. Đắk Lắk đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng (lưu trú nhà dài, cồng chiêng, chèo thuyền độc mộc), du lịch nông nghiệp (trải nghiệm cà phê, ca cao), du lịch sinh thái - mạo hiểm (Vườn Quốc gia Yok Đôn, thác Dray Nur) và du lịch nghỉ dưỡng (spa, thiền ven biển). Các di tích lịch sử như Nhà đày Buôn Ma Thuột, Gành Đá Đĩa, Tháp Nhạn, Mũi Điện càng tăng sức hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Khánh Hòa được mệnh danh là “thiên đường du lịch biển đảo” với đường bờ biển dài gần 500 km và hơn 200 đảo lớn nhỏ, nổi bật với các vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Vĩnh Hy. Khánh Hòa hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tỉnh sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, với sân bay quốc tế, cảng biển và mạng lưới đường cao tốc hoàn thiện. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là vùng đất giàu giá trị nhân văn qua các di sản văn hóa Chăm và Raglai, cùng hệ sinh thái núi rừng phong phú như Khu bảo tồn Hòn Bà và Vườn quốc gia Núi Chúa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch bền vững.

Khánh Hòa và Đắk Lắk là hai địa phương có thế mạnh đặc trưng và bổ trợ cho nhau. Nếu Khánh Hòa nổi bật với lợi thế biển đảo tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa và hạ tầng du lịch hiện đại, thì Đắk Lắk lại độc đáo với bản sắc văn hóa Tây Nguyên đậm đà, cảnh quan hùng vĩ và cà phê nổi tiếng thế giới.

Liên kết dựa trên lợi thế từng địa phương

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, việc liên kết du lịch giữa Khánh Hòa - Đắk Lắk phải dựa trên lợi thế của mỗi vùng, tạo ra các sản phẩm bổ trợ cho nhau.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, Giám đốc khu du lịch Hoàn Mỹ Resort nhận định: “Nói đến Đắk Lắk hay Tây Nguyên là nói đến một không gian văn hóa đặc sắc, khi xây dựng liên kết du lịch giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk, các bên không nên phân biệt hay so sánh, mà cần tập trung tận dụng lợi thế riêng biệt của từng địa phương, từng vùng miền để kiến tạo nên những sản phẩm du lịch mang tính bổ trợ cho nhau”.

Ông Hiếu nhấn mạnh, một lợi thế lớn của Đắk Lắk chính là văn hóa con người - sự chân chất, mộc mạc và vô cùng gần gũi. Bên cạnh đó, các yếu tố thu hút du khách còn là không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo, những thác nước hùng vĩ giữa đại ngàn nơi cộng đồng các dân tộc sinh sống, cùng với nguồn nông sản tươi ngon theo mùa vụ như cà phê, bơ, mít... Tất cả những giá trị này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho vùng đất Tây Nguyên.

Đại diện hãng hàng không Vietjet, đơn vị đang khai thác bốn đường bay kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk, bày tỏ sự đồng tình với nhận định về tiềm năng liên kết. Theo đại diện Vietjet, Đắk Lắk gây ấn tượng mạnh với du khách bằng văn hóa bản địa độc đáo tại các bản làng, trong khi Nha Trang - Khánh Hòa lại hấp dẫn nhờ các công trình du lịch biển hiện đại và văn hóa đại dương. Sự khác biệt về sản phẩm này hoàn toàn phù hợp để xây dựng các tour du lịch liên kết giữa hai địa phương, tối ưu hóa trải nghiệm và thu hút lượng khách du lịch lớn hơn.

Theo ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa, điều cốt yếu là phải định vị rõ ràng các điểm đến nhằm thúc đẩy kết nối tour du lịch giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk. Bởi lẽ, sau khi sáp nhập, quy mô địa lý hai tỉnh rất lớn, chứa đựng nhiều điểm du lịch độc đáo. Việc cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các điểm đến này cho du khách và doanh nghiệp là bước tiên quyết để kiến tạo nên những hành trình du lịch liên kết thuận lợi và hấp dẫn”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho rằng: “Sự kết nối giữa “biển xanh” (du lịch nghỉ dưỡng biển đảo của Khánh Hòa) và “đại ngàn” (du lịch sinh thái - văn hóa - trải nghiệm Tây Nguyên của Đắk Lắk) chính là không gian liên kết chiến lược, hứa hẹn mở ra trục phát triển du lịch đầy tiềm năng cho cả hai tỉnh trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai tỉnh trong thời gian qua. UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở VHTTDL tỉnh chủ động phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, triển khai các nội dung hợp tác một cách toàn diện và phù hợp với tình hình mới. “Để việc hợp tác đạt hiệu quả thực chất và mang lại sản phẩm cụ thể, các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương cần chủ động hợp tác, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông Nguyễn Long Biên lưu ý.