Du lịch công nghiệp bùng nổ, trẻ em Trung Quốc lớn lên cùng công nghệ

KHÁNH MY

VHO - Sự bùng nổ của du lịch công nghiệp tại Trung Quốc đang làm thay đổi cách trẻ em nước này tiếp cận công nghệ. Các chuyến tham quan nhà máy không chỉ là hoạt động giải trí mà còn trở thành kênh giáo dục mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Du lịch công nghiệp bùng nổ, trẻ em Trung Quốc lớn lên cùng công nghệ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Xu hướng du lịch mới

Theo SCMP, một xu hướng du lịch mới đang lan rộng tại Trung Quốc: Thay vì đến danh lam thắng cảnh, nhiều gia đình lựa chọn đưa con đến thăm các nhà máy sản xuất xe điện, máy bay không người lái hay trung tâm công nghệ cao.

Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, đây đang trở thành “lớp học thực tế” giúp trẻ em sớm tiếp cận với trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại.

Cậu con trai 8 tuổi của doanh nhân Terry Fang tại Quảng Châu là một ví dụ. Sau nhiều lần tham gia các chuyến tham quan công nghiệp, cậu bé đã tự tin khẳng định công nghệ Trung Quốc “rất tuyệt”.

Ấn tượng này không đến từ sách vở hay mạng internet, mà từ việc tận mắt chứng kiến các thiết bị bay điện cất – hạ cánh và tự động điều hướng trong môi trường thực tế.

Với tầng lớp trung lưu thành thị, các tour công nghiệp công nghệ cao đang nhanh chóng trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng phổ biến. Một chuyến đi kéo dài một ngày có giá khoảng 400 NDT, trong khi các chương trình nhiều ngày có thể lên tới hàng nghìn USD.

Dù chi phí không thấp, nhu cầu vẫn rất lớn, đặc biệt với các tour tham quan nhà máy xe điện và công ty drone, thường “cháy vé” chỉ sau vài phút mở bán trên mạng.

“Lớp học công nghệ” và chiến lược xây dựng thế hệ tiêu dùng mới

Không chỉ dừng ở trải nghiệm, các chuyến đi này còn tác động mạnh đến nhận thức và lựa chọn của trẻ em. Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc sớm với môi trường sản xuất hiện đại giúp trẻ hình thành sự yêu thích với công nghệ, đồng thời củng cố lòng tin vào các thương hiệu trong nước.

Ông Peng Peng, Chủ tịch điều hành Hội Cải cách Quảng Đông, cho rằng xu hướng này phản ánh nỗi lo của các bậc phụ huynh trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Họ kỳ vọng những “cú sốc thị giác” từ công nghệ thực tế sẽ giúp con hiểu sâu hơn và sẵn sàng cho tương lai.

Một phụ huynh tại Quảng Châu chia sẻ, việc con có thể hiểu cách robot điều hướng ngay tại chỗ mang lại cảm giác yên tâm hơn cả việc đạt điểm cao trong các kỳ thi. Trong khi đó, tại Thâm Quyến, nhiều trẻ em đã bắt đầu quan tâm đến xe tự lái, thậm chí ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của gia đình.

Các doanh nghiệp công nghệ cũng nhanh chóng tận dụng xu hướng này. Những công ty như Xiaomi tổ chức bán vé tham quan nhà máy theo hình thức xổ số, biến các chuyến đi thành trải nghiệm “độc quyền”. Điều này không chỉ tạo sức hút mà còn giúp xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành từ sớm.

Theo giới phân tích, đây là một “chu kỳ khép kín”, trong đó trải nghiệm giáo dục có thể chuyển hóa thành hành vi tiêu dùng trong tương lai. Các trung tâm sản xuất vì thế đang được tái định vị thành điểm đến giáo dục – du lịch, kết hợp giữa công nghệ, trải nghiệm và marketing.

Xu hướng này cũng đang tác động đến hệ thống giáo dục. Nhiều trường đại học tại Trung Quốc đã mở rộng đào tạo các ngành trí tuệ nhân tạo, robot và sản xuất tiên tiến, đáp ứng kỳ vọng của các gia đình về những ngành nghề có tính ổn định cao.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com cho thấy du lịch công nghiệp là một trong những xu hướng nổi bật, chiếm hơn 20% lượt tìm kiếm trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái.

Công ty nghiên cứu ChinaIRN dự báo lĩnh vực này có thể đạt quy mô hơn 300 tỉ NDT vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình 18% mỗi năm.

Tại Bắc Kinh, năm 2024 đã có khoảng 15 triệu lượt khách du lịch công nghiệp, mang lại doanh thu 1,7 tỉ NDT. Thành phố đặt mục tiêu nâng con số này lên 20 triệu lượt khách và 3 tỉ NDT vào năm 2027.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng số hóa, các chuyên gia nhận định những chuyến tham quan thực tế như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào tương lai công nghệ, nơi trí tuệ nhân tạo và năng lực số trở thành kỹ năng nền tảng.