Đoàn Famtrip Hàn Quốc khảo sát nhiều điểm du lịch Nha Trang- Khánh Hòa
VHO -Đoàn Famtrip các doanh nghiệp du lịch và cơ quan truyền thông Hàn Quốc sẽ khảo sát nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch và kết nối hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa – Hàn Quốc. Thời gian qua, lượng khách Hàn Quốc đến Nha Trang – Khánh Hòa tham quan số lượng ngày càng tăng cho thấy Hàn Quốc là thị trường du lịch quốc tế đầy tiềm năng.
.jpg)
Khảo sát tham quan du lịch tại khu vực vịnh Nha Trang
Sáng 7.12, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Theo lời mời của ngành Du lịch Khánh Hòa từ ngày 8.12 đến 11.12, Đoàn Famtrip các doanh nghiệp du lịch và cơ quan truyền thông Hàn Quốc do ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc làm Trưởng đoàn sẽ đến khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch tại Nha Trang- Khánh Hòa.
Theo đó, Đoàn Famtrip sẽ tham quan, khảo sát tại một số điểm du lịch tại Nha Trang gồm: Bảo tàng Yersin, Tháp bà Ponagar, Khu du lịch Hòn Chồng, Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang, Khu du lịch Suối khoáng nóng I-Resort, Khách sạn Sunrise và tham gia chương trình du ngoạn ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang với du thuyền Sealife, trải nghiệm dịch vụ tại Công viên thám hiểm Kong Forest. Sau đó đoàn sẽ di chuyển về phía khu du lịch bán đảo Cam Ranh để thăm Khu tưởng niệm Gạc Ma, tham quan khảo sát dịch vụ tại Khu du lịch KN Cam Ranh, Khu nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh, khảo sát các dịch vụ tại Vinpearl và VinWonder Nha Trang.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị hiếu du khách đã có sự thay đổi. Chính vì vậy, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip, Mediatrip từ Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành của Hàn Quốc tìm hiểu, nắm bắt thông tin, chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch của điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa để giới thiệu với du khách Hàn Quốc. Các hoạt động này cũng sẽ tạo thêm những cơ hội để tìm kiếm đối tác, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch của Hàn Quốc, góp phần giúp thu hút, phát triển lượng khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa, từ đó từng bước phục hội và lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch tỉnh. Đồng thời, cũng góp phần tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, khẳng định Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp du lịch quốc tế.
.jpg)
Tổ chức đón khách quốc tế tại Sân bay quốc tế Cam Ranh
Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tính từ thời điểm nối lại các chuyến bay từ Hàn Quốc (tháng 5.2022) đến Khánh Hòa đến nay, đã có hơn 150 nghìn lượt du khách Hàn Quốc đến với Khánh Hòa. Hiện khách du lịch Hàn Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng và dẫn đầu về lượng khách quốc tế của tỉnh Khánh Hòa.
Trong 2 tháng trở lại đây, trung bình mỗi tuần có 28 chuyến từ Hàn Quốc (từ Incheon và Busan) đến sân bay quốc tế Cam Ranh do các hãng bay khai thác như: Air Busan, Air Seoul, Jeju Air, Korean Air, Vietnam Airlines, Vietjet Air. Trong tháng 12.2022, sẽ có thêm Hãng hàng không Jin Air khai thác chặng bay Incheon – Cam Ranh (Khánh Hòa). Đồng thời, Hãng hàng không Pacific Airlines cũng sẽ mở đường bay mới từ Sân bay quốc tế Muan (Hàn Quốc) đến Cam Ranh (Khánh Hòa).
Hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.148 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 55.530 phòng. Trong đó, tổng số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao được công nhận là 102 cơ sở với 24349 phòng, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tổng số cơ sở lưu trú du lịch được công nhận từ 1-2 sao là 29 cơ sở với 768 phòng, còn lại 1.017 cơ sở không thực hiện công nhận hạng sao.

Du khách trải nghiệm tắm biển Nha Trang - Khánh Hòa
Toàn tỉnh có 166 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 34 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 132 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (104 doanh nghiệp, 26 chi nhành và 02 Văn phòng đại diện). Hiện có 15 cơ sở (2 cơ sở ăn uống và 13 cơ sở mua sắm) đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh khẳng định: Thời gian qua, Sở Du lịch Khánh Hòa tích cực cung cấp thông tin về tiềm năng du lịch, nội dung quy hoạch ngành, các dự án phát triển du lịch, các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư vào các dự án tại địa phương; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu, kinh nghiệm trong việc kêu gọi đầu tư phát triển, trong đó, chú trọng đến hợp tác liên kết phát triển hạ tầng về du lịch. Lồng ghép nội dung xúc tiến đầu tư với xúc tiến du lịch thông qua các Tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về phát triển du lịch, giới thiệu nội dung quy hoạch ngành, các dự án phát triển du lịch, chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương.
XUÂN HƯỚNG

RSS