Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Mở không gian du lịch, hình thành cực tăng trưởng liên vùng
VHO - Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt du lịch vào trục phát triển không gian mới, gắn với đô thị đa trung tâm, hành lang kinh tế và hạ tầng liên vùng, hướng tới nâng tầm cạnh tranh quốc tế.
Ngày 6.5, Bộ Tài chính công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Một trong những điểm đáng chú ý cảu quy hoạch lần này là định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, tạo điều kiện mở rộng các không gian du lịch liên vùng, liên tỉnh.
Theo quy hoạch mới, hệ thống đô thị được phát triển theo mô hình mạng lưới đa cực, gắn với các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi điểm đến du lịch quy mô lớn, thay vì phát triển đơn lẻ như trước. Các vùng đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ sẽ đóng vai trò trung tâm phân phối khách, kết nối các vùng du lịch vệ tinh.
Đặc biệt, việc tái cấu trúc 6 vùng kinh tế - xã hội và thiết lập cơ chế điều phối vùng được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn liên kết - vốn là hạn chế lớn của du lịch Việt Nam. Các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và ven biển không chỉ phục vụ logistics mà còn mở ra các tuyến du lịch xuyên vùng, kết nối từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo.
Định hướng đô thị hóa trên 50% vào năm 2030 và 70-75% vào năm 2050, cùng mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp, sẽ tạo ra hệ sinh thái thuận lợi cho du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa.
Hạ tầng giao thông và hạ tầng số được ưu tiên đầu tư đồng bộ sẽ giúp nâng cao trải nghiệm du khách, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các điểm đến mới.
Không gian phát triển mới cũng cho phép khai thác các vùng còn dư địa lớn như Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ hay Tây Nguyên, nơi có tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc nhưng chưa được phát huy tương xứng. Việc bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ và định hướng xây dựng các trung tâm kinh tế, tài chính, khu đặc thù sẽ góp phần hình thành các “cực hút” du lịch mới.
Bên cạnh du lịch, quy hoạch vẫn giữ trọng tâm phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và các cụm liên kết ngành, tạo nền tảng kinh tế cho tăng trưởng bền vững. Hệ thống hạ tầng quốc gia được hoàn thiện đồng bộ, từ giao thông, năng lượng đến hạ tầng số, đóng vai trò “xương sống” cho toàn bộ cấu trúc phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu triển khai quy hoạch phải đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia, ưu tiên các dự án hạ tầng liên vùng, đặc biệt là giao thông và hạ tầng số, đồng thời tăng cường giám sát để tránh điều chỉnh tùy tiện.
Nhìn tổng thể, quy hoạch điều chỉnh lần này không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế mà còn tạo cơ hội tái định vị ngành du lịch theo hướng liên kết, quy mô lớn và bền vững hơn, phù hợp với xu thế cạnh tranh khu vực.
Việc đưa du lịch vào trục phát triển không gian quốc gia cho thấy sự chuyển dịch từ phát triển đơn lẻ sang liên kết hệ sinh thái. Nếu triển khai hiệu quả, quy hoạch mới có thể tạo bước ngoặt, giúp du lịch Việt Nam nâng cấp quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh trên bản đồ khu vực.

RSS