Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Cát Bà tạo nền tảng phát triển du lịch xanh

VĨNH QUÂN

VHO - Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đang diễn ra tại thành phố Busan (Hàn Quốc), đặt ra nhiều giải pháp liên quan đến bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Cát Bà tạo nền tảng phát triển du lịch xanh - ảnh 1
Vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo đó, sau khi UNESCO ghi danh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà vào năm 2023, Hải Phòng và Quảng Ninh đã từng bước xây dựng cơ chế phối hợp nhằm quản lý thống nhất không gian di sản.

Quảng Ninh và Hải Phòng đang hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản thế giới, quy chế bảo vệ di sản cùng các cơ chế phối hợp về quản lý tàu du lịch, bảo vệ môi trường, chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu khoa học và kiểm soát sức tải tại các điểm tham quan. Đây cũng là những nội dung được UNESCO khuyến nghị nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và phát triển bền vững của di sản.

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Cát Bà tạo nền tảng phát triển du lịch xanh - ảnh 2
Vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng. Ảnh: Vĩnh Quân

Trước đó ngày 1.4.2026 quy chế phối hợp quản lý tàu du lịch tại di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà chính thức được triển khai. TP Hải Phòng đã định hướng phát triển theo hướng bảo tồn để khai thác các giá trị của di sản cho phù hợp. Từ cuối tháng 4, Quảng Ninh và Hải Phòng đã chính thức vận hành tuyến du lịch biển kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ gắn với 4 tuyến chung gồm VHL3, VHL4, VHL5 và VHL6.

Các tuyến tham quan liên thông đưa vào khai thác giúp du khách có thêm lựa chọn, kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời phân bổ dòng khách hợp lý hơn, giảm áp lực lên những khu vực đông khách.

Chỉ trong 3 tháng đầu khai thác, các tuyến tham quan liên thông đã phục vụ hơn 4.500 lượt khách. Khi hoạt động ổn định, mô hình "Hai điểm đến - Một hành trình" được kỳ vọng đón khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách mỗi ngày với hơn 50 tàu lưu trú hoạt động thường xuyên, tạo động lực phát triển cho cả Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý thông qua bán vé điện tử, giám sát hành trình tàu, quan trắc môi trường biển và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung với tỉnh Quảng Ninh.

Việc tăng cường phối hợp giữa Hải Phòng và Quảng Ninh không chỉ thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế di sản, xây dựng trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và biển đảo chất lượng cao.

Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà sẽ tiếp tục phát huy giá trị, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực.