Đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc)

KHÁNH LINH; ảnh: TITC

VHO - Khi du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, các hoạt động kết nối thị trường giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy bằng nhiều sáng kiến hợp tác cụ thể.

Đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc) - ảnh 1
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đoàn công tác thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)

Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đoàn công tác thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) mới đây là bước đi tiếp theo nhằm củng cố nền tảng hợp tác đã được hai bên xây dựng trong những năm gần đây.

Tăng cường kết nối giữa hai thị trường du lịch lớn

Tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Phát triển Văn hóa và Du lịch thành phố Trùng Khánh do ông Thạch Cường, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Phát triển Văn hóa và Du lịch thành phố Trùng Khánh, làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng đại diện Sở Du lịch Hà Nội.

Chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và thành phố Trùng Khánh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch (MOU) vào tháng 10.2025.

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự phối hợp chặt chẽ của phía Trùng Khánh trong việc triển khai các nội dung hợp tác cũng như hỗ trợ đoàn xúc tiến du lịch Việt Nam tổ chức thành công chương trình giới thiệu du lịch tại Trùng Khánh trong năm 2025.

Ngay sau khi MOU được ký kết, phía Trùng Khánh đã tổ chức chương trình roadshow quảng bá du lịch tại Hà Nội, cho thấy quyết tâm của địa phương này trong việc mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cách tiếp cận chủ động và liên tục này phản ánh xu hướng mới trong hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế: tăng cường sự hiện diện trực tiếp tại thị trường mục tiêu và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc) - ảnh 2
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai và lãnh đạo các phòng chuyên môn tại buổi tiếp

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và được hai nước chọn là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, nhiều hoạt động hợp tác du lịch đã được triển khai với hiệu quả thiết thực.

Theo Cục trưởng, Trùng Khánh là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc, có quy mô dân số và thị trường du lịch rất lớn.

Trong khi đó, nhiều địa phương của Việt Nam sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng về tự nhiên và văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác phát triển du lịch và giao lưu nhân dân.

“Thị trường khách du lịch Trung Quốc luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với du lịch Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cần tập trung thúc đẩy,” Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Xét trên bình diện khu vực, đây cũng là thị trường có quy mô khách du lịch ra nước ngoài (outbound) lớn nhất thế giới. Việc duy trì và mở rộng hợp tác với các địa phương năng động của Trung Quốc, như Trùng Khánh, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phục hồi và tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc) - ảnh 3
Ông Thạch Cường, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Phát triển Văn hóa và Du lịch thành phố Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Hạ tầng kết nối mở rộng, tạo điều kiện tăng trưởng khách

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước là sự phát triển của hệ thống kết nối giao thông. Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, hiện nay các loại hình giao thông giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng đa dạng, bao gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường biển.

Các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác nhiều đường bay kết nối với các thành phố lớn và điểm đến du lịch của Trung Quốc với tần suất ngày càng tăng. Ở chiều ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang mở rộng mạng bay tới các đô thị lớn của Việt Nam.

Song song với hàng không, du lịch tàu biển giữa các cảng của hai nước đang được quan tâm phát triển, mở ra thêm một kênh kết nối mới cho dòng khách du lịch quốc tế.

Cục trưởng cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang trao đổi với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc nhằm tiếp tục tạo thuận lợi hơn trong cấp thị thực và thủ tục đi lại cho công dân và khách du lịch hai nước. Đây là yếu tố then chốt giúp gia tăng lượng khách trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực xúc tiến du lịch, các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương của Việt Nam. Đồng thời, các tỉnh, thành phố Trung Quốc tích cực tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn của Việt Nam như VITM Hà Nội và ITE HCMC.

Hai bên cũng duy trì việc trao đổi thông tin thị trường, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đây là những nội dung quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ ấn tượng với tư duy phát triển du lịch của Trùng Khánh, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ để xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, tạo nên dấu ấn riêng cho điểm đến.

Theo ông, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và đầu tư; thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dịch vụ; hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho du khách; thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ đa phương.

Cục trưởng cũng đề xuất hai bên thường xuyên đánh giá kết quả hợp tác hằng năm, dựa trên cả số lượng khách và chất lượng thị trường, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc) - ảnh 4Đại biểu 2 bên tham gia buổi làm việc

Kỳ vọng gia tăng mạnh mẽ trao đổi khách hai chiều

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, hai bên đều mong muốn thúc đẩy tăng trưởng lượng khách giữa Trung Quốc và Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác du lịch.

Bà kỳ vọng từ năm 2026, lượng khách giữa các địa phương hai nước sẽ gia tăng mạnh, đặc biệt là dòng khách giữa Trùng Khánh và Việt Nam. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục trao đổi thông tin thị trường nhằm nắm bắt xu hướng tiêu dùng du lịch của du khách Trung Quốc cũng như nhu cầu của du khách Việt Nam đối với các sản phẩm du lịch của Trung Quốc.

Phó Cục trưởng cũng đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý du lịch và tổ chức hoạt động xúc tiến.

Về phía địa phương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, năm 2025 Hà Nội đã đón khoảng 670.000 lượt khách Trung Quốc, tăng khoảng 30% so với năm trước. Ông khẳng định Hà Nội sẽ tích cực tham gia các chương trình hợp tác, thông qua việc phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc và tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước.

Đại diện phía Trùng Khánh, ông Thạch Cường cho biết, năm 2025 thành phố này đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng khách du lịch Việt Nam đến Trùng Khánh đạt khoảng 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm trước.

Ông Thạch Cường khẳng định, Trùng Khánh sẽ tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp du lịch và mở rộng hoạt động xúc tiến quảng bá.

Thành phố cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn công tác Trùng Khánh là dịp quan trọng để hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Ông tin rằng trong thời gian tới, lượng khách từ Trùng Khánh và các địa phương của Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đồng thời khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc cũng gia tăng.

Sự phát triển của dòng khách hai chiều được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác du lịch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.